Tuyển sinh đại học 2022: Công nghệ thông tin vẫn giữ ngôi vị đứng đầu

Tuyển sinh đại học 2022: Công nghệ thông tin vẫn giữ ngôi vị đứng đầu

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 6, 16/09/2022 | 17:32
0
Năm nay, nhóm ngành Công nghệ thông tin vẫn giữ vững vị trí đứng đầu về điểm trúng tuyển, nhiều chuyên gia lo lắng về việc mất cân bằng nghề nghiệp trong tương lai.

Năm nay, nhóm ngành Công nghệ thông tin (CNTT) vẫn giữ vị trí thuộc những ngành có điểm trúng tuyển ở mức cao. Đây là ngành đang có nhu cầu lao động lớn, thu hút lượng lớn thí sinh. Thay vì đăng ký vào những nhóm ngành cụ thể như Trí tuệ nhân tạo, An ninh mạng, Kỹ thuật phần mềm,… CNTT vẫn là lựa chọn đầu tiên của nhiều em.

Sau 2 ngày, đã có gần 200 trường đại học trên cả nước công bố điểm trúng tuyển năm 2022. Đến nay, bức tranh điểm chuẩn đã cơ bản lộ diện.

Trong đó, riêng với các trường trong khối Đại học Quốc gia Hà Nội, thí sinh phải đạt trên 9 điểm/môn mới có cơ hội đỗ vào ngành này. Đơn cử, như ngành CNTT của Trường Đại học Công nghệ đang có điểm chuẩn cao nhất trong số các trường kỹ thuật đến thời điểm này với 29,15 điểm.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, dao động 20-26,45, trong đó ngành Khoa học dữ liệu lấy cao nhất. Khoa học máy tính và thông tin lấy 26,35 điểm. 

Ở khu vực phía Nam, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG Tp.HCM lấy điểm chuẩn ngành này là 27,90.

Ngành CNTT - Kỹ thuật máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội có đầu vào cao nhất là 28,29 điểm, tăng 0,19 điểm so với năm ngoái. Hai ngành có điểm chuẩn cao tiếp theo là Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa 27,61 và CNTT (Việt - Nhật) 27,25.

Tuy là nhóm ngành mới, nhưng điểm chuẩn ngành này tại trường Học viện Ngân hàng cũng ở mức cao với 26,20 điểm.

Điểm chuẩn vào Trường Đại học Thuỷ lợi tại cơ sở chính đạt từ 17 đến 26,60 điểm. Đặc biệt, CNTT được thông báo là ngành có điểm chuẩn cao nhất trường với 26,60 điểm. Năm 2021 là 25,25 điểm.

Điểm chuẩn ngành CNTT Trường Đại học Giao thông Vận tải là 25,90 điểm; Trường Đại học Mở Hà Nội là 24,55 điểm. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội điểm trúng tuyển dao động từ 18,65 đến 26,15. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là CNTT là 26,15, tăng 0,1 so với năm ngoái.

Đánh giá về mức điểm năm nay, chia sẻ với Người Đưa Tin, GS.TS Chử Đức Trình, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN cho biết: “Công nghệ thông tin là ngành có cơ hội thị trường rất lớn, đặc biệt thấy rõ trong bối cảnh 2 năm đại dịch, việc phát triển công nghệ diễn ra mạnh mẽ chưa từng có. Đây là một trong những nguyên nhân các em có xu hướng đặt nguyện vọng vào ngành này, từ đó điểm trúng tuyển tăng mạnh qua các năm”.

Điều này cũng đặt ra thách thức với người dạy khi làm thế nào có những phương pháp phù hợp, truyền tải kiến thức cập nhật nhất đến với các em, xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.

Giáo dục - Tuyển sinh đại học 2022: Công nghệ thông tin vẫn giữ ngôi vị đứng đầu

Công nghệ thông tin là ngành có cơ hội việc làm lớn sau khi tốt nghiệp (Ảnh: Hữu Thắng).

Tuy nhiên, thầy Trình cũng cho rằng cần có sự cân bằng giữa các ngành nghề trong xã hội, các em không nên tập trung quá vào những ngành “hot”, mà cần có sự tính toán về thị trường ở khoảng thời gian dài. Nên lựa chọn ngành nghề với đúng năng lực của mình.

Về cơ bản, điểm trúng tuyển năm nay vẫn ở mức ổn định, không nhiều biến động, ThS Đỗ Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông Trường Đại học Mở Hà Nội chia sẻ: “Điểm chuẩn năm 2022 của Trường Đại học Mở Hà Nội không có nhiều đột biến và trong tầm dự báo. Một số ngành có điểm chuẩn nhỉnh hơn so với năm 2021 thể hiện chất lượng đầu vào dần được nâng lên như ngành Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Các ngành còn lại mang tính ổn định cao”.

Sau khi công bố điểm chuẩn, ông Đỗ Ngọc Anh cũng lưu ý thí sinh cũng cần xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học bằng hình thức trực tuyến từ ngày 17/9 đến 30/9.

Quá thời hạn này thí sinh không xác nhận nhập học được xem là từ chối nhập học, các trường sẽ có hướng dẫn rất chi tiết về việc xác nhận nhập học, nhập học và thu nhận hồ sơ.

Ngoài ra, nhóm ngành Khoa học xã hội, với các ngành Quan hệ công chúng, Hàn Quốc học, Đông phương học, Báo chí... điểm chuẩn dao động từ 29,9 đến 29,95 điểm. Ngành Sư phạm đã vươn lên xếp ở vị trí số 2 trong top các ngành có mức điểm chuẩn cao nhất năm nay.

Điểm chuẩn của Trường Đại học Hồng Đức năm 2022 gần "chạm trần". Hai ngành có mức điểm trúng tuyển cao nhất là Đại học sư phạm Ngữ văn chất lượng cao và Đại học sư phạm Lịch sử chất lượng cao là 39,92 điểm. Ngành Đại học sư phạm Lịch sử có điểm chuẩn đạt mức 29,75 điểm.

Điểm chuẩn của Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN năm nay cũng tăng cao, ngành Giáo dục tiểu học có điểm chuẩn là 28,55.

Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội giảm

Thứ 6, 16/09/2022 | 15:27
Nguyên nhân điểm trúng tuyển năm nay giảm là do thí sinh đạt điểm khối B00 (Toán, Hoá, Sinh) từ 27 trở lên thấp hơn so với năm ngoái.

Những lưu ý "vàng" cần biết sau khi biết điểm trúng tuyển đại học 2022

Thứ 5, 15/09/2022 | 20:32
Sau khi biết điểm chuẩn đại học 2022, các cơ sở đào tạo sẽ hướng dẫn thí sinh thực hiện đầy đủ quy trình xác nhận nhập học trực tuyến.

Trường Đại học Công nghệ GTVT công bố điểm trúng tuyển

Thứ 5, 15/09/2022 | 18:02
Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng là nhóm ngành có điểm chuẩn khá cao trong kỳ thi năm nay.
Cùng tác giả

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:37
Năm nay, lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ được tổ chức tại khu vực nội tự Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tạo động lực mới phát triển du lịch cho vùng đất lịch sử

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:24
Với những tiềm năng của mình, Điện Biên có vị trí quan trọng trong định hướng phát triển du lịch cả nước.

“4 Đúng - 3 Không” trong tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:21
Bộ GD&ĐT yêu cầu tất cả các cán bộ, viên chức tham gia kỳ thi này đều phải được tập huấn và học quy chế, thuộc rõ chức trách, không lơ là khi thực hiện.

Quan tâm đổi mới giáo dục tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ 6, 12/04/2024 | 14:53
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT lưu ý cần chăm lo, quan tâm tới các thầy cô, không để giáo viên đơn độc trong hành trình phát triển giáo dục.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Khoảng 61% học sinh được tuyển vào lớp 10 công lập

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:19
Các trường THPT tại Hà Nội sẽ tuyển 100% học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 năm học 2024 - 2025, trong đó khoảng 61% được tuyển vào lớp 10 các trường công lập.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:37
Năm nay, lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ được tổ chức tại khu vực nội tự Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 của học sinh cả nước như thế nào?

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:50
Dịp lễ 30/4 và 1/5 người lao động nghỉ 5 ngày liên tục. Vậy lịch nghỉ lễ của học sinh ra sao?
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 16/4/2024: Miền Bắc nắng nóng gay gắt nhưng vẫn có nơi dịu mát

Thứ 3, 16/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (16/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi ở Hà Nội "mất tích" sau khi đi xe buýt

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:41
Trưa 16/4, theo thông tin mới nhất từ gia đình, họ đã tìm thấy bé gái 11 tuổi, mất tích tại khu vực Kim Mã, Ba Đình sau khi xuống xe buýt ở bến xe Nhổn chiều 15/4.

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Chi tiết thời tiết dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:52
Theo nhận định của cơ quan khí tượng, thời tiết chủ đạo trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay ở cả ba miền là nắng nóng.

Hà Nội: Khoảng 61% học sinh được tuyển vào lớp 10 công lập

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:19
Các trường THPT tại Hà Nội sẽ tuyển 100% học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 năm học 2024 - 2025, trong đó khoảng 61% được tuyển vào lớp 10 các trường công lập.