Vải thiều Bắc Giang thắng lớn, sang Nga phục vụ World Cup

Vải thiều Bắc Giang thắng lớn, sang Nga phục vụ World Cup

Chủ nhật, 08/07/2018 | 16:08
2
Quả vải thiều Bắc Giang đã được xuất khẩu sang trên 30 nước và vùng lãnh thổ với tổng sản lượng ước đạt 87.400 tấn và giá trị ước đạt 153 triệu USD.

Theo cập nhật của sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, tính đến 6/7/2018, tổng sản lượng vải thiều đã tiêu thụ của toàn tỉnh là 211.600 tấn. Trong đó, vải sớm 43.570 tấn (đã tiêu thụ hết), vải chính vụ 168.010 tấn (dự kiến còn khoảng 5-6 ngày nữa là hết vụ).

Về thị trường, ở trong nước, vải tươi được tiêu thụ khắp toàn quốc. Những địa phương tiêu thụ số lượng lớn gồm các tỉnh lân cận phía Bắc, các thành phố lớn như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng,  Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thông qua các thương nhân phân phối, các chợ đầu mối, trung tâm thương mại và nhiều siêu thị.

Vải thiều Bắc Giang thắng lớn, sang Nga phục vụ World Cup

Vải thiều Bắc Giang năm nay thắng lớn

Đối với xuất khẩu, quả vải đã được xuất khẩu sang trên 30 nước và vùng lãnh thổ với tổng sản lượng ước đạt 87.400 tấn và giá trị ước đạt 153 triệu USD.

Trong đó, riêng thị trường Trung Quốc đạt 86.400 tấn, giá trị ước đạt 151,2 triệu USD. Còn các thị trường khác (như: Pháp, Đức, Hà Lan, Nga, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Úc,…) khoảng trên 1.000 tấn, giá trị ước đạt 1,8 triệu USD.

Tính đến ngày 6/7, đã có 182 thương nhân người Trung Quốc sang phối hợp với thương nhân Việt Nam đặt điểm cân xuất hàng sang thị trường Trung Quốc; tổng số điểm cân trên toàn tỉnh đến nay còn trên 350 điểm, trong đó tập trung chủ yếu tại địa bàn huyện Lục Ngạn.

Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang đánh giá giá vải năm nay tương đối ổn định. Giá vải thiều xuất khẩu được thu mua với giá cao, trong đó giá vải sớm đầu vụ có thời điểm đạt 35.000-40.000 đồng/kg, còn lại cơ bản ổn định ở mức bình quân từ 8.000-20.000 đồng/kg. Ước giá vải của cả vụ bình quân trong toàn tỉnh đạt từ 16.000 – 18.000 đồng/kg.

Trước đó, báo Nhân Dân thông tin, ngày 25/5, đã có 20 tấn vải thiều tươi được xuất khẩu sang liên bang Nga trực tiếp phục vụ World Cup 2018.

Theo đó, số lượng vải thiều xuất khẩu sang Nga này được công ty King Fruit thu mua ở vùng trồng vải an toàn của hợp tác xã (HTX) sản xuất, kinh doanh tổng hợp Hồng Xuân.

Ông Đỗ Ngọc Ánh, Giám đốc công ty King Fruit khẳng định, các đối tác châu Âu đánh giá cao chất lượng vải thiều Việt Nam tốt hơn vải thiều được sản xuất ở Thái Lan và Trung Quốc.

Trong một diễn biến khác, thời điểm đầu tháng 6/2018, ngay đầu vụ vải đã xuất hiện tin đồn, vải thiều đất Lục Ngạn, Thanh Hà năm nay được mùa nên ế ẩm, giá rẻ như cho, 10.000 đồng/3kg, hay nông dân còn thu hoạch rồi đổ bỏ xuống sông…. 

Tuy nhiên ngay sau đó, UBND tỉnh Bắc Giang đã phản bác tin đồn này và cho biết, do thời tiết thuận lợi, vải thiều năm nay sinh trưởng tốt, đặc biệt các hộ trồng vải thiều đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất theo quy trình an toàn VietGap và GlobalGap  do vậy sản lượng vải của Bắc Giang năm đạt cao nhất trong những năm gần đây. Giá vải thiều năm nay về cơ bản ổn định chứ không có chuyện rớt giá phải giải cứu.

H.Y (tổng hợp)

Về thủ phủ vải thiều

Thứ 5, 28/06/2018 | 06:40
Từ giữa tháng 5 đến hết tháng 6 dương lịch hàng năm, về huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương), du khách sẽ vô cùng thích thú khi được lạc vào thủ phủ vải thiều, ngắm nhìn từng chùm quả chín đỏ đẹp mắt trên khắp cánh đồng và hai bên đường làng…

Bắc Giang công bố người phát ngôn và "đường dây nóng" về vải thiều

Chủ nhật, 03/06/2018 | 09:52
UBND tỉnh Bắc Giang vừa công bố "đường dây nóng" và người phát ngôn về vấn đề vải thiều.

Chủ tịch huyện Lục Ngạn lý giải về vải đầu mùa đã rớt giá

Thứ 7, 02/06/2018 | 15:13
Trước thông tin vải Lục Ngạn đầu mùa đã rớt giá, chỉ còn 6.000-8.000đ/kg, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn đã lên tiếng lý giải.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

Bình Thuận: Kiểm tra thực tế 2 dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:05
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận vừa đi kiểm tra thực tế hiện trạng dự án Khu dịch vụ trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Khu dân cư Nam Lê Duẩn.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.