Chiều 7/12, kỳ họp thứ 17 HĐND TP.HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục diễn ra với phiên thảo luận tổ các vấn đề về kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.
Tại phiên thảo luận, đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung bày tỏ rất đáng tiếc trước sự việc nhiều trẻ em ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội, trực thuộc sở Lao động, Thương binh & Xã hội TP.HCM bị nhân viên tại đây có hành vi dâm ô.
Đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung và Giám đốc sở LĐ,TB&XH TP.HCM Lê Minh Tấn.
Từ đó, đại biểu Nhung đề nghị sở LĐ,TB&XH TP rà soát xem việc quản lý, chăm sóc trẻ tại các trung tâm bảo trợ xã hội, qua đó đánh giá lại, hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
Trả lời vấn đề này, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc sở LĐ,TB&XH TP cho biết: “Hiện nay, Sở có 17 trung tâm bảo trợ xã hội, quản lý hơn 6.300 đối tượng là các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người khuyết tật, người lang thang, bị bỏ rơi… với hơn 1.870 cán bộ, công chức, nhân viên”.
“Trong công tác quản lý các trung tâm này có một số khó khăn như: Nhiều đối tượng phức tạp, 6/17 trung tâm là ở ngoài địa bàn TP, có những trung tâm ở rất xa, tận Đắk Lắk. Việc chăm sóc cũng vất vả khi có nhiều người bị liệt, nằm một chỗ…”, ông Tấn trình bày.
Người đứng đầu ngành LĐ,TB&XH TP khẳng định, dù có những khó khăn nhưng việc chăm sóc các đối tượng yếu thế vẫn được các trung tâm thực hiện chu đáo. Đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên đa số đều là những người tốt, tận tâm, hết lòng vì công việc.
“Họ làm việc rất vất vả nhưng chế độ lương, bổng chỉ tương đối. Tuy nhiên, cũng có một số cán bộ, nhân viên chưa tốt. Với những người chưa tốt thì Sở sẽ giáo dục, chấn chỉnh”, ông Tấn nhấn mạnh.

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.