Việt Nam chia sẻ, hỗ trợ đào tạo giáo dục với Angola

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 4, 27/03/2024 | 09:58
0
Trong năm 2024 này, Việt Nam - Angola kỳ vọng sớm ký lại Hiệp định hợp tác về giáo dục hai Chính phủ đáp ứng yêu cầu hợp tác trong tình hình mới.

Trong khuôn khổ chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam – Angola với tư cách đại diện Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola (MPLA) Luísa Damião.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn thông báo với Phó Chủ tịch MPLA về mục đích chuyến công tác và thông tin về một số thành tựu nổi bật của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khẳng định Việt Nam và Angola có quan hệ hữu nghị truyền thống, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, mối quan hệ này cần tiếp tục được củng cố và tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư, nông nghiệp…

Cảm ơn đảng cầm quyền và Chính phủ Angola đã hỗ trợ Việt Nam trong việc thiết lập quan hệ chính thức với Liên minh châu Phi ở cương vị quan sát viên, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đồng thời mong muốn Việt Nam sẽ là cầu nối giữa Angola và các nước châu Phi với các nước ASEAN.

Cùng chung quan điểm với Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, bà Luísa Damião - Phó Chủ tịch MPLA nhấn mạnh, đây là thời điểm tốt để đẩy mạnh quan hệ hợp tác Việt Nam – Angola trên nhiều lĩnh vực và chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, đại diện cho Chính phủ Việt Nam, là dấu mốc quan trọng và ý nghĩa.

Theo Phó Chủ tịch MPLA, bên cạnh vấn đề thu hút đầu tư nước ngoài, hiện, Angola rất quan tâm đến vấn đề ứng phó biến đổi khí hậu; xóa đói giảm nghèo nên mong muốn được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong các lĩnh vực này.

Giáo dục - Việt Nam chia sẻ, hỗ trợ đào tạo giáo dục với Angola

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm việc với Phó Chủ tịch Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola (MPLA) Luísa Damião.

Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Giáo dục đại học, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Angola Maria do Rosário Bragança.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng  Angola Maria do Rosário Bragança tóm tắt một số nét nổi bật về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa hai nước thời gian qua, trong đó nhấn mạnh đến việc nhiều thế hệ người dân Angola chính là học trò của các thầy cô giáo Việt Nam. Bà cũng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Việt Nam tiếp tục hỗ trợ đào tạo giảng viên đại học; chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý giáo dục; cách quản lý, vận hành các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học; kinh nghiệm về đánh giá chất lượng giáo dục…

Giới thiệu một số nét nổi bật về giáo dục Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đồng thời chia sẻ quan điểm với người đồng cấp Angola về việc đẩy mạnh hợp tác giáo dục giữa hai nước. Cụ thể là trong năm 2024 này, cần sớm ký lại Hiệp định hợp tác về giáo dục giữa hai Chính phủ, trong đó đưa ra những nội dung hợp tác cụ thể hơn, đáp ứng yêu cầu hợp tác của hai bên trong tình hình mới.

Giáo dục - Việt Nam chia sẻ, hỗ trợ đào tạo giáo dục với Angola (Hình 2).

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Bộ Y tế Angola Sílvia Lutucuta.

Trước đó (26/3), trong buổi làm việc với Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Y tế Angola Sílvia Lutucuta cho rằng, y tế và giáo dục là hai lĩnh vực gắn bó rất mật thiết với nhau. Hợp tác y tế giữa hai nước bắt đầu từ nhiều năm trước và các chuyên gia y tế Việt Nam đã hỗ trợ Angola rất nhiều.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Sílvia Lutucuta mong muốn Việt Nam tiếp tục cử chuyên gia y tế sang làm việc đồng thời giúp đào tạo nhân lực y tế cho Angola. Bên cạnh đó, Angola cũng mong muốn có sự hỗ trợ của Việt Nam trong các lĩnh vực mà Angola đang tập trung phát triển như y học cổ truyền, công nghiệp dược phẩm; đề nghị Việt Nam hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Angola ở những lĩnh vực VN có thế mạnh.

Ghi nhận những đề xuất hợp tác trong lĩnh vực y tế từ phía Angola, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết sẽ sớm trao đổi lại vấn đề này với Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam. Đối với nội dung đào tạo nhân lực, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị Bộ Y tế Angola tính toán để đưa ra những yêu cầu cụ thể hơn về số lượng đào tạo, chuyên ngành đào tạo… Trên cơ sở đó, Bộ trưởng sẽ báo cáo lại lãnh đạo Chính phủ Việt Nam để xem xét, quyết định.

Tuyển sinh 2024: Hơn 11.000 thí sinh "tranh tài" trong thi đánh giá năng lực

Thứ 2, 25/03/2024 | 11:00
Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 11.157 em, số có mặt dự thi là 11.014 em, đạt 98,7%. Tỉ lệ thí sinh dự thi ngay đợt đầu tiên đạt tỉ lệ cao.

Thông tin mới nhất tuyển sinh các trường quân đội năm 2024

Chủ nhật, 24/03/2024 | 08:52
Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng ban hành quy định về tổ chức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh vào đào tạo đại học, cao đẳng hệ quân sự tại các trường Quân đội.

Tuyển sinh 2024: Xét tuyển đại học sớm liệu có "lợi bất cập hại"?

Thứ 3, 19/03/2024 | 11:07
Mùa tuyển sinh đại học 2024 đang đến gần, các chuyên gia tuyển sinh đã đưa ra một số nguyên tắc xét tuyển quan trọng thí sinh cần lưu ý.
Cùng tác giả

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Hà Nội: Kiểm soát giá dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Sở Du lịch Hà Nội lưu ý cần đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô trong dịp lễ.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.