Ngày 20/4 tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với phòng Phát triển Kinh tế và Quản trị Nhà nước, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi). Chủ trì hội thảo về phía Hội Luật gia Việt Nam có Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền; Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền phát biểu khai mạc.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khẳng định, luật Tố cáo đã được Quốc hội khóa XIII thông qua năm 2011 và có hiệu lực từ tháng 7/2012, là đạo luật đưa hoạt động tố cáo, giải quyết tố cáo đã có những kết quả nhất định, triển khai có hiệu quả trên thực tế. Tuy nhiên sau 4 năm, thực tiễn đòi hỏi có những điều cần sự thay đổi.
Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam bày tỏ mong muốn, hội thảo sẽ có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo luật sửa đổi, tập trung làm rõ một số vấn đề quan trọng như: Làm thế nào để vấn đề tố cáo có hiệu quả, người dân mạnh dạn đưa ra những tố cáo đúng? Cần có những cơ chế gì tạo điều kiện cho mọi người mạnh dạn tố cáo sai phạm?

GS.TS Lê Minh Tâm chủ trì hội thảo.
“Đây là điều rất cần được quan tâm, Hội Luật gia Việt Nam cũng quan tâm đặc biệt đến vấn đề này. Thêm nữa, cần làm rõ cơ chế nào bảo vệ cho người tố cáo, hỗ trợ tốt hơn cho người tố cáo đúng? Đối với người cố tình tố cáo sai, bịa đặt sự việc gây xáo trộn trong quản lý Nhà nước phải chịu trách nhiệm như thế nào? Vì thực tế có những người lợi dụng tố cáo nêu ra vấn đề không có, vu khống cơ quan, tổ chức, cá nhân. Do đó, trong điều luật cần làm rõ cơ chế để hạn chế vấn đề này và xử lý ra sao”, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh.
Tham luận tại hội thảo, Tiến sĩ Đỗ Gia Thư, nguyên Vụ trưởng vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ đặc biệt lưu ý đến việc bảo vệ người tố cáo, quyền tố cáo của công dân và sự cần thiết bảo vệ người tố cáo.

TS. Đỗ Gia Thư.
“Có trường hợp tố cáo xong không biết đưa gia đình trốn đi đâu. Có người đi vận động tố cáo bị ăn đòn. Có trường hợp tố cáo hiệu trưởng thu chi sai bị điều chuyển đến vùng sâu vùng xa một cách vô lý... Đa số các vụ việc cho thấy hậu quả tố cáo là khôn lường. Càng nỗ lực tố cáo càng bị thua thiệt, bị trả thù, trù dập, mất việc làm nhưng không được bảo vệ”, TS. Đỗ Gia Thư nói.
“Người tố cáo có tâm lý lo sợ liên lụy đến bản thân nên đành “mũ ni che tai” không tố cáo những vi phạm pháp luật khi nó không ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của mình”, ông Thư nói.
TS. Thư còn chỉ ra rằng, sự lộng quyền của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và vai trò mờ nhạt của các tổ chức, đoàn thể trong các cơ quan, đơn vị là một trong những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến tình trạng kẻ mạnh thì bưng bít thông tin, người tố cáo bị trù dập, trù úm kéo dài, bị đơn độc, không ai bảo vệ.
TS. Phạm Gia Yên, nguyên Chánh thanh tra bộ Xây dựng đề cập đến một số hạn chế trong dự thảo luật, đặc biệt là vấn đề tố cáo nặc danh, mạo danh. “Tố cáo oan, tố cáo bậy phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Đây là điều rất cần thiết trong luật”, TS. Yên nói.

Hội thảo có sự tham dự của đông đảo đại biểu quan tâm.
Thảo luận về vấn đề này, ông Phan Văn Tân, nguyên Giám đốc trung tâm Tư vấn Pháp luật Tân Việt phản đối quy định không thừa nhận tố cáo bằng email, điện thoại và cho rằng như vậy là không phù hợp. “Chúng ta đang thực hiện Chính phủ điện tử tại sao lại không thừa nhận những tố cáo đó. Do đó, tôi đề nghị xem xét lại”, ông Tân thẳng thắn nêu quan điểm.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.