Vụ bán logo “xe vua”: Tiếp tục hoãn xử vì một bị cáo tụt canxi giữa tòa

Vụ bán logo “xe vua”: Tiếp tục hoãn xử vì một bị cáo tụt canxi giữa tòa

Võ Công Thư
Thứ 5, 30/08/2018 | 19:30
0
Khi bắt đầu phiên xử buổi chiều, 1 trong 2 bị cáo được xác định đầu vụ bị tụt canxi, co quắp chân tay nên tòa phải tạm dừng để đưa bị cáo đi cấp cứu.

Duy nhất 1 CSGT bị truy tố, 79 CSGT, TTGT vô can

Ngày 30/8, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử đường dây mua bán “logo xe vua” do 2 bị cáo Nguyễn Văn Thới (SN 1976) và Lê Thị Cẩm Vân (SN 1982) cầm đầu về các tội Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ.

Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Cảnh Chân (SN 1973), cán bộ đội 1 – phòng CSGT tỉnh Đồng Nai bị cáo buộc tội Môi giới hối lộ. Bị cáo Chân cũng là CSGT duy nhất trong 80 cán bộ CSGT, TTGT có liên quan vụ án bị truy tố đưa ra xét xử. 

2 bị cáo Thới, Vân và 8 bị cáo liên quan là Trần Quốc Thái (SN 1971), Mai Vân Thái Em (SN 1979), Huỳnh Tấn Thắng (SN 1983), Nguyễn Văn Phúc (SN 1967), Trần Trọng Nhân (SN 1988), Nguyễn Minh Thiên (SN 1988) và Nguyễn Mai Hữu Nhân (SN 1990), cùng ngụ TP.HCM, cùng bị cáo buộc về tội danh Đưa hối lộ.

Đường dây bán “logo xe vua” này đã bán cho khoảng 15.000 lượt ô tô, thu lợi bất chính gần 23 tỷ đồng. Trong số tiền thu lợi bất chính này, Thới, Vân và các đồng phạm khai đã đưa hối lộ cho 80 cán bộ CSGT, TTGT của các tỉnh, thành kể trên.

Tuy nhiên, trong suốt quá trình điều tra, chỉ có duy nhất 1 CSGT thừa nhận có nhận tiền của Thới, Vân để “giúp đỡ” xe vi phạm. 79 cán bộ CSGT, TTGT phủ nhận việc nhận tiền và thoát tội.

Cán bộ CSGT duy nhất thừa nhận sai phạm là Nguyễn Cảnh Chân (SN 1973, cán bộ đội 1 – phòng CSGT tỉnh Đồng Nai). Bị cáo này bị cáo buộc tội Môi giới hối lộ.

Hồ sơ điều tra - Vụ bán logo “xe vua”: Tiếp tục hoãn xử vì một bị cáo tụt canxi giữa tòa

Các bị cáo tại tòa.

Trước đó, tháng 4, TAND TP.HCM từng đem vụ án ra xét xử sau đó quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì nhiều tình tiết chưa được làm rõ.

Đến ngày 14/8 vừa qua, cấp tòa này tiếp tục mở phiên tòa xét xử vụ án lần 2 nhưng lại tiếp tục hoãn phiên tòa do có 2/5 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo vắng mặt.

Tiếp tục hoãn xử

Tại phiên tòa sáng nay, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Cụ thể, bị cáo Lê Thị Cẩm Vân khai tự đi in logo và gọi điện chỉ đạo các đồng phạm đi giao logo. Về số lượng logo được bán ra là bao nhiêu thì Vân không nhớ, chỉ nhớ bán được số tiền khoảng 7,9 tỷ đồng. Bị cáo Vân trích số tiền 6,27 tỷ đồng trong số 7,9 tỷ đồng đưa cho cán bộ Thanh tra Giao thông để nhờ bỏ qua lỗi vi phạm cho các tài xế lái xe có dán logo.

Còn bị cáo Thới cho rằng đã đưa số tiền lớn cho Nguyễn Cảnh Chân để nhờ Chân đưa hối lộ cho lãnh đạo CSGT Công an tỉnh Đồng Nai nhằm bỏ qua các lỗi vi phạm cho các xe mua logo từ Thới.

Xác nhận điều này, bị cáo Chân nói đã nhận 600 triệu đồng từ Thới để đưa cho ông Võ Thanh Sơn, Đội trưởng đội 1 - phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai. Sau khi ông Sơn chết, Chân tiếp tục nhận từ Thới 600 triệu đồng nữa để đưa cho ông Đỗ Hữu Tuyến, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai để bảo kê. Những lần Chân đưa tiền thì đều được lãnh đạo chi một ít vì “công lao”.

Hồ sơ điều tra - Vụ bán logo “xe vua”: Tiếp tục hoãn xử vì một bị cáo tụt canxi giữa tòa (Hình 2).

Tòa phải hoãn xử vì bị cáo Vân bị tụt canxi, phải đưa đi cấp cứu.

Đến hơn 14h cùng ngày, khi tòa tiếp tục phiên xử buổi chiều với phấn xét hỏi thì bị cáo Vân bị tụt canxi, co quắp tay chân. Thấy bị cáo Vân không khỏe, luật sư Bích Chi là người bào chữa cho bị cáo xin HĐXX dừng phiên toà.

Sau khi hỏi ý kiến VKS, chủ toạ phiên tòa quyết định tạm dừng phiên tòa để người nhà đưa bị cáo Vân đi cấp cứu.

Các bị cáo đối diện mức án khủng

Đáng chú ý, VKS truy tố các bị cáo theo khoản 2 Điều 364 BLHS với khung hình phạt từ 2 – 7 năm tù. Tuy nhiên, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, HĐXX có sự thay đổi khung hình phạt nặng hơn đối với các bị cáo.

Cụ thể, Thái và Thới sẽ bị xét xử theo khoản 4 Điều 364 BLHS với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù. Bị cáo Vân bị sẽ xét xử theo khoản 3 với khung hình phạt từ 7 đến 12 năm tù.

Còn bị cáo Chân cũng bị tòa chuyển khung phạt từ khoản 2 sang khoản 4, Điều 365 tội Môi giới hối lộ với khung hình phạt từ 8 đến 15 năm tù.

Đường dây mua bán “logo xe vua”: Tòa hoãn xử vì lý do bất ngờ

Thứ 3, 14/08/2018 | 09:39
VKS truy tố các bị cáo theo khoản 2 điều 364 BLHS với khung hình phạt từ 2 – 7 năm tù. Tuy nhiên, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, HĐXX có sự thay đổi khung hình phạt nặng hơn đối với các bị cáo.

Đường dây mua bán “logo xe vua”: 79 CSGT, TTGT vẫn vô can

Thứ 3, 10/07/2018 | 17:28
Sau khi điều tra bổ sung, cơ quan điều tra khẳng định việc không truy cứu trách nhiệm hình sự của 79 CSGT, TTGT là có căn cứ.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan lấy hơn 1.600 tỷ đồng từ đâu để chuyển cho cháu và chồng khắc phục hậu quả?

Thứ 5, 21/03/2024 | 15:09
Trong quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan đã có đơn gửi tòa, nội dung tự nguyện chuyển hơn 1.600 tỷ đồng cho chồng và cháu gái để khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan quanh co chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới

Thứ 4, 20/03/2024 | 12:08
Trong phần luận tội, đại diện VKS xác định lại thiệt hại của vụ án, theo hướng tăng hơn gấp đôi so với mức thiệt hại cũ ghi trong cáo trạng.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Đề nghị tuyên tử hình với bà Trương Mỹ Lan

Thứ 3, 19/03/2024 | 18:05
Đại diện VKS cho rằng, hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan là đặc biệt nghiêm trọng nên đề nghị tòa tuyên tổng hình phạt tử hình đối với bị cáo này.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Phát hiện 22 nam nữ sử dụng ma túy trong quán karaoke

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:58
Lực lượng công an test nhanh khách và nhân viên, tiếp viên tại quán, kết quả có 22 người dương tính với ma túy tổng hợp.

Bỏ 320 triệu đồng mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên nhận cái kết

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:09
Tại phiên tòa, bị cáo Lợi thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, bị cáo có nhân thân tốt, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.

Tây Ninh: Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài bắt giữ đối tượng truy nã

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:05
Kẻ trốn truy nã sa lưới khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất gần 1.000%/năm

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:30
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ đối tượng Lê Anh Giang vì có hành vi cho vay lãi nặng.

Tây Ninh: Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài bắt giữ đối tượng truy nã

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:05
Kẻ trốn truy nã sa lưới khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.