Vụ cháy ở Rạng Đông: Phó GĐ sở Y tế Hà Nội lên tiếng về tình hình khám bệnh cho người dân trong khu vực ô nhiễm

Vụ cháy ở Rạng Đông: Phó GĐ sở Y tế Hà Nội lên tiếng về tình hình khám bệnh cho người dân trong khu vực ô nhiễm

Hoàng Thị Bích
Thứ 6, 06/09/2019 | 14:34
0
Phó giám đốc sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, từ sáng 6/9 đã có rất đông người dân sinh sống quanh khu vực vụ cháy công ty Rạng Đông đến trạm y tế phường Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung để được thăm khám, tư vấn miễn phí.

Liên quan đến vụ cháy công ty Rạng Đông ngày 28/8, gây ảnh hưởng tới môi trường, nhiều ý kiến cho rằng, thành phố Hà Nội tỏ ra chậm chạp trong việc xử lý môi trường, khuyến cáo đến người dân biện pháp phòng độc, chưa kể còn bất nhất trong khuyến cáo.

Đến ngày 4/9, đại diện bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố kết quả quan trắc môi trường xung quanh khu vực xảy ra đám cháy ở công ty Rạng Đông. Theo đó, kết quả đã vượt ngưỡng khuyến cáo của WHO, ảnh hưởng tới sức khoẻ của con người.

Lượng thủy ngân bị thất thoát ra môi trường sau vụ cháy lên tới 15,1-27,2kg, đe dọa sức khỏe những người sống xung quanh và người tham gia chữa cháy. Thông tin này một lần nữa khiến dư luận, người dân hoang mang.

Trước những thông tin trên, được biết, chiều 5/9 UBND thành phố Hà Nội và bộ Y tế cùng tổ chức 2 cuộc họp với các cơ quan chức năng, bàn các biện pháp xử trí sau sự cố.

Tin nhanh - Vụ cháy ở Rạng Đông: Phó GĐ sở Y tế Hà Nội lên tiếng về tình hình khám bệnh cho người dân trong khu vực ô nhiễm

Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức khám, tư vấn miễn phí cho những người dân sinh sống và làm việc trong khu vực ô nhiễm (Ảnh: Hữu Thắng).

Và trong hôm nay, 6/9, sở Y tế Hà Nội cũng đã tổ chức khám bệnh miễn phí cho những người dân sinh sống và làm việc trong khu vực ô nhiễm, bán kính cách hàng rào công ty Rạng Đông 500m. Phó giám đốc sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cũng trao đổi thêm với PV báo điện tử Người Đưa Tin về tình hình khám, tư vấn cho người dân quanh khu vực cháy.

“Chúng tôi tổ chức khám và tư vấn sức khoẻ miễn phí cho người dân, bố trí bác sĩ, y tá trực 24/24h tại phường Hạ Đình và phường Thanh Xuân Trung”, bà Nhị Hà cho biết.

Thông tin về số lượng người dân sinh sống và làm việc trong khu vực gần nơi xảy ra vụ cháy đến trạm y tế phường Hạ Đình và phường Thanh Xuân Trung khám bệnh, bà Nhị Hà cho hay: “Số người đến khám tại trạm y tế phường Hạ Đình là 61 người, tổng số khám ở trạm y tế phường Thanh Xuân Trung là 11 người và chúng tôi cũng tư vấn cho trên 100 người dân đến đăng ký tư vấn tại Hạ Đình”.

Tin nhanh - Vụ cháy ở Rạng Đông: Phó GĐ sở Y tế Hà Nội lên tiếng về tình hình khám bệnh cho người dân trong khu vực ô nhiễm (Hình 2).

Trong sáng nay, trạm y tế phường Hạ Đình có 61 người đến thăm khám (Ảnh: Hữu Thắng).

Bà Nhị Hà cho biết hoạt động khám và tư vấn miễn phí cho người dân sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày, làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật: “Chúng tôi tổ chức ứng trực 24/24h, với các bác sĩ từ bệnh viện đa khoa hạng 1 của Hà Nội như bệnh viện Xanh Pôn, bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh viện Đức Giang, bệnh viện Hà Đông…hỗ trợ cho trung tâm y tế quận Thanh Xuân”.

Tin nhanh - Vụ cháy ở Rạng Đông: Phó GĐ sở Y tế Hà Nội lên tiếng về tình hình khám bệnh cho người dân trong khu vực ô nhiễm (Hình 3).

Hoạt động khám và tư vấn miễn phí cho người dân sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày (Ảnh: Hữu Thắng).

“Tuỳ thuộc vào tình trạng bệnh của người dân, bác sĩ khám sẽ tư vấn cụ thể cho từng người bệnh. Một số người dân trong quá trình khám bác sĩ thấy tình trạng phải chuyển viện thì chúng tôi cũng làm các thủ tục chuyển viện cho người dân tới các bệnh viện lớn. Các bệnh viện cũng đảm bảo cung cấp đủ số thuốc, ứng trực và tổ chức chẩn đoán, xét nghiệm miễn phí cho người bệnh”, bà Nhị Hà cho biết thêm.

Không thể bỏ lỡ: Thủy ngân trong không khí sau vụ cháy Rạng Đông vượt ngưỡng khuyến cáo, Bộ GTVT chỉ đạo nóng vụ đường 250 tỷ mới xong đã nứt toác

Thứ 5, 05/09/2019 | 20:00
Tin nóng thời sự xã hội ngày 5/9: Thủy ngân trong không khí sau vụ cháy Rạng Đông vượt ngưỡng khuyến cáo; Bộ GTVT chỉ đạo nóng vụ đường 250 tỷ mới xong đã nứt toác; Vùng rốn lũ Hà Tĩnh chìm ngập trong biển nước.

Vụ cháy công ty Rạng Đông: Thuỷ ngân trong không khí vượt ngưỡng khuyến cáo, bệnh viện phản hồi

Thứ 5, 05/09/2019 | 14:29
Thông tin thuỷ ngân trong không khí ở khu vực cháy công ty Rạng Đông vượt ngưỡng khuyến cáo 10 – 30 lần được nêu tại phiên họp báo Chính phủ diễn ra ngày 4/9 khiến dư luận xôn xao. Trong khi đó, phía bệnh viện Bạch Mai cho biết đã báo cáo lên bộ Y tế và các bác sĩ đang tập trung chuyên môn để xử lý những việc liên quan.

Thuỷ ngân trong không khí ở khu vực cháy nhà máy Rạng Đông vượt ngưỡng khuyến cáo 10 – 30 lần

Thứ 4, 04/09/2019 | 19:31
Tại phiên họp báo Chính phủ diễn ra chiều 4/9, đại diện bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố kết qủa quan trắc môi trường xung quanh khu vực xảy ra đám cháy ở công ty Rạng Đông hôm 28/8 vừa qua. Theo đó, kết quả đã vượt ngưỡng khuyến cáo của WHO, ảnh hưởng tới sức khoẻ của con người.
Cùng tác giả

Quy định cụ thể hơn các loại thuốc được kinh doanh thương mại điện tử

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:39
Thường trực Ủy ban Xã hội cho rằng việc quy định này nhằm tạo sự minh bạch và bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Tập trung thanh, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:22
UBTVQH đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan theo dõi sát biến động cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng, thiết yếu.

Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Ủy ban đối ngoại Tp.Saint Petersburg, Liên bang Nga

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:06
Ngày 12/4, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam gặp gỡ, làm việc với Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Tp.Saint Petersburg, Liên bang Nga Kalganov Vyacheslav Gennadievich.

Chủ động tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu dược liệu

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:59
Đại diện các đơn vị tham gia họp đã chia sẻ, trao đổi và thảo luận xoay quanh nội dung liên quan đến xuất khẩu dược liệu.

Điều chỉnh 4 nội dung liên quan đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:50
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, với 100% ý kiến tán thành.
Cùng chuyên mục

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.

Quảng Ninh: Công bố hàng loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:27
Nhiều địa phương, đơn vị ở tỉnh Quảng Ninh có lãnh đạo mới, trong đó thị xã Quảng Yên có tân Bí thư Thị ủy, Sở Du lịch có tân Giám đốc Sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.
     
Nổi bật trong ngày

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.