Vụ có dấu hiệu bao che các công trình vi phạm: Huyện nói gì?

Vụ có dấu hiệu bao che các công trình vi phạm: Huyện nói gì?

Thứ 4, 15/11/2023 | 20:03
0
Lãnh đạo huyện khẳng định, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm liên quan đến xây dựng kho bãi chứa sầu riêng, không có việc “kiểm tra kho nhỏ, bỏ qua kho lớn”.

Chiều 15/11, tại buổi họp báo định kỳ tháng 10/2023 do UBND tỉnh Đắk Lắk, bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) đã có thông tin phản hồi bài viết “Có dấu hiệu bao che cho các công trình vi phạm ở thủ phủ sầu riêng” mà Người Đưa Tin đã phản ánh.

Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk cho hay, địa phương có diện tích sầu riêng lớn (đứng đầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh) nên nhu cầu xây dựng kho bãi phục vụ sơ chế, bảo quản, đóng gói sau thu hoạch rất lớn. Chính quyền địa phương rất quan tâm đến việc kiểm tra tính pháp lý của các kho bãi nhưng do thời gian gấp nên chưa kiểm tra hết chứ không có việc “kiểm tra kho nhỏ, bỏ qua kho lớn”.

Dân sinh - Vụ có dấu hiệu bao che các công trình vi phạm: Huyện nói gì?

Thời gian qua, nhu cầu xây dựng kho bãi phục vụ sơ chế, bảo quản, đóng gói sầu riêng trên địa bàn huyện Krông Pắk tăng nhanh. 

Đồng thời, UBND huyện Krông Pắk cương quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm liên quan đến xây dựng kho bãi chứa sầu riêng. Những kho nào vi phạm, đã bị xử phạt hành chính mà không khắc phục được thì huyện sẽ yêu cầu tháo dỡ.

Theo đó, thời gian qua, huyện Krông Pắk đã xử lý 44 kho sầu riêng vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, xử phạt gần 800 triệu đồng. Hiện UBND huyện đang thành lập đoàn kiểm tra, tiếp tục xử lý những kho sầu riêng vi phạm khác.

Sau khi kiểm tra xong các kho, UBND huyện sẽ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự trong lĩnh vực xây dựng trên.

Cũng theo thông tin từ vị lãnh đạo này, do nhu cầu kho bãi rất lớn nên huyện Krông Pắk đang quy hoạch cụm công nghiệp. Hiện vấn đề quy hoạch, kêu gọi nhà đầu tư đã xong, sắp tới sẽ được triển khai để đưa kho bãi tập trung về 1 chỗ, tránh ảnh hưởng đến giao thông, khu dân cư.

Dân sinh - Vụ có dấu hiệu bao che các công trình vi phạm: Huyện nói gì? (Hình 2).

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk thông tin tại buổi họp báo. 

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND huyện Krông Pắk xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng kho bãi sầu riêng. Những kho nào không phù hợp với quy hoạch và xây dựng thì xử lý.

Như Người Đưa Tin đã phản ánh, trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền kiểm tra, xử lý của UBND huyện Krông Pắk.

Theo đó, Sở Xây dựng Đắk Lắk đã lập đoàn kiểm tra 169, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên 32/632 công trình tại 6 xã, thị trấn dọc quốc lộ 26.

Qua kiểm tra, đoàn phát hiện có 31/32 công trình vi phạm các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực xây dựng và đất đai. Trong đó, có 18/32 công trình chưa xử lý, 14/32 công trình đã xử lý vi phạm hành chính.

Kết quả kiểm tra cho thấy, UBND huyện Krông Pắk và các xã, thị trấn lập hồ sơ xử lý các công trình vi phạm nhưng chỉ thực hiện đối với các công trình do các doanh nghiệp tư nhân và người dân làm chủ đầu tư.

Trong khi đó, những công trình có quy mô lớn do các công ty TNHH một thành viên; công ty cổ phần thực hiện xây dựng lại không kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định, gây bất bình đẳng, ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của người dân đối với bộ máy chính quyền các cấp và tính nghiêm minh của pháp luật.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, UBND huyện, thị trấn và các xã chưa có sự quan tâm, phối hợp đúng mức trong việc thường xuyên kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền nên việc phát hiện vi phạm và xử lý vi phạm còn chưa được kịp thời và dứt điểm.

Ngoài ra, số liệu báo cáo chi tiết các công trình của UBND các xã, thị trấn cung cấp cho UBND huyện chưa đầy đủ, chưa chính xác và chưa chi tiết. Nhiều xã thậm chí không thực hiện cung cấp số liệu báo cáo để đoàn kiểm tra có cơ sở lựa chọn công trình xây dựng nhằm thực hiện kiểm tra, có dấu hiệu che giấu, bao che cho các công trình vi phạm.

Khánh Ngọc

Có dấu hiệu bao che cho các công trình vi phạm ở thủ phủ sầu riêng

Thứ 3, 24/10/2023 | 21:49
Sở Xây dựng Đắk Lắk cho rằng, nhiều xã không thực hiện cung cấp số liệu để đoàn kiểm tra, có dấu hiệu che giấu, bao che cho các công trình vi phạm ở thủ phủ sầu riêng.

Đồng Nai: Xác minh, làm rõ 700 căn nhà xây dựng trái phép

Thứ 7, 23/09/2023 | 11:00
Cơ quan chức năng Tp.Biên Hòa yêu cầu rà soát chính xác thời điểm xây dựng trái phép 700 căn nhà trái phép, trong khu vực dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu.

Kiên Giang: Cưỡng chế 14 căn biệt thự xây dựng trái phép ở Phú Quốc

Thứ 2, 18/09/2023 | 15:25
Ngày 18/9, UBND Tp.Phú Quốc, tiến hành cưỡng chế thi hành quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 14 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.