Điểm cao bất thường ở Hà Giang: Chuyển cơ quan điều tra, làm rõ sai phạm sẽ khởi tố

Điểm cao bất thường ở Hà Giang: Chuyển cơ quan điều tra, làm rõ sai phạm sẽ khởi tố

Hà Công Luân
Thứ 3, 17/07/2018 | 13:27
7
"Sau khi phát hiện ra phải xử lý nghiêm túc, ai vi phạm điều nào, khoản nào phải xử lý. Nếu đúng tội sẽ khởi tố", ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang khẳng định.

Chiều 17/7, tại sở TT&TT Hà Giang diễn ra cuộc họp báo thông tin về kết quả rà soát bất thường về điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh này.

14h10: Ông Trần Đức Quý thông báo kết thúc họp báo và cho biết, toàn bộ hồ sơ vụ việc sẽ chuyển cho cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

14h06: Ông Vũ Văn Sử, Giám đốc sở GD&ĐT: Tôi có trách nhiệm với nhân dân Hà Giang, với Nhà nước, chúng tôi đã quyết tâm trong thời gian ngắn để có câu trả lời trước dư luận. Chúng ta phải lấy lại niềm tin với học sinh. Chúng tôi đã làm hết sức mình, trách nhiệm đến đâu sau khi có kết quả điều tra thì chúng tôi hoàn toàn chấp nhận.

Video: Đại diện công an chỉ ra cách gian lận

 

14h05: Ông Trần Đức Quý: Sau khi sự việc xảy ra, tôi rất vui vì điểm cao nhưng lại rất lo có thực chất không. Thời điểm này tôi thấy vui vì đã trả lại được niềm tin cho người dân Hà Giang và cả nước. Trong quá trình làm có những cái không thể lường trước được, đây sẽ là bài học sâu sắc cho chúng tôi trong những kỳ thi tiếp theo.

14h: Đại diện cơ quan chức năng thông tin: Có 102 bài thi Toán đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 8,0 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,0; điểm đã công bố là 9,0 điểm); có 85 bài thi Vật lý đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 7,75 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,0; điểm đã công bố là 8,75 điểm); có 56 bài thi Hóa đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 8,75 điểm (điểm chấm thẩm định là 0,75; điểm đã công bố là 9,5 điểm); có 08 bài thi Sinh đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 4,25 điểm (điểm chấm thẩm định là 4,75; điểm đã công bố là 9,0 điểm); có 09 bài thi Lịch sử đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 7,25 điểm (điểm chấm thẩm định là 2,5; điểm đã công bố là 9,75 điểm); có 03 bài thi Địa lí đã chênh lên từ 1,25 điểm đến 3,0 điểm (điểm chấm thẩm định là 6,0; điểm đã công bố là 9,0 điểm); có 52 bài thi tiếng Anh đã chênh lên từ 1,4 điểm đến 7,8 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,2; điểm đã công bố là 9,0 điểm); có tất cả 114 thí sinh, với hơn 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lên hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lên hơn 20 điểm so với điểm chấm thẩm định. Cá biệt có những thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với điểm chấm thẩm định. Qua chấm thẩm định cũng cho thấy một số bài thi có điểm tăng hơn so với điểm đã công bố từ 0,2 đến 1,0 điểm. Cá biệt có 3 bài thi môn GDCD có điểm chấm thẩm định tăng hơn 5,75 điểm so với điểm đã công bố.

13h55: Ông Mai Văn Trinh: Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã làm việc với Bộ trưởng Tô Lâm, thống nhất quan điểm để xử lý đúng người đúng việc. Cả Trung ương, cả địa phương đều thống nhất quan điểm là sẽ xử lý nghiêm túc.

Ông Trần Đức Quý: Sau khi phát hiện ra phải xử lý nghiêm túc, ai vi phạm điều nào, khoản nào phải xử lý. Nếu đúng tội sẽ khởi tố.

13h50: Ông Trần Đức Quý: Là Trưởng ban Chỉ đạo, tôi xin nhận trách nhiệm với vai trò là Trưởng ban. Các đồng chí đã nghe về quy trình, có những cái chúng tôi không thể lường trước. Có những cái yếu nghiệp vụ và chuyên môn nên đã để xảy ra chuyện này. Động cơ của việc chắc chắn là không trong sáng. Đương nhiên trong 1 kỳ thi có nhiều đối tượng bao gồm cả con các lãnh đạo. Tuy nhiên, tôi nghĩ không có chuyện lãnh đạo lại đi yêu cầu sửa bài cho con. Chúng tôi sẽ làm rõ và trả lời sau.

13h45: Đại diện A83 nói: Chúng tôi thấy, nếu chỉ thực hiện một mình là rất khó. Nên chúng tôi sẽ làm rõ xem có ai tiếp tay cho ông Lương không? Chúng tôi đã nhận máy tính với cơ sở dữ liệu của ông Lương để mang về Bộ kiểm tra xem năm 2017 có xảy ra việc này không.

13h40: Thông tin tại họp báo, đại diện cơ quan chức năng cho biết, ông Vũ Trọng Lương, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, sở GD&ĐT Hà GIang là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Giáo dục - Điểm cao bất thường ở Hà Giang: Chuyển cơ quan điều tra, làm rõ sai phạm sẽ khởi tố
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, Trưởng ban Chỉ đạo thi Trần Đức Quý (phải ảnh) và Cục trưởng cục Quản lý chất lượng, bộ GD&ĐT chủ trì họp báo. 

 

Kết quả sơ bộ của cuộc rà soát từ ngày 12 đến 16/7 cho thấy, tại Hội đồng thi THPT sở GD&ĐT Hà Giang, trong môn thi tự luận đã “không phát hiện bất thường”. Cụ thể, tất cả các bài thi, dữ liệu hình ảnh bài thi được lưu trữ trong máy tính trùng khớp với nhau, đúng theo Quy chế thi.

Vi phạm được xác định tại các môn thi trắc nghiệm, với lý do một số bài thi, dữ liệu hình ảnh bài thi được lưu trữ trong máy tính không giống nhau.

Ngày 15/7/2018, Bộ trưởng bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã ký Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm thẩm định bài thi trắc nghiệm Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Hội đồng thi Trung học phổ thông sở GD&ĐT Hà Giang. Kết quả chấm thẩm định sẽ được thay thế cho toàn bộ các bài thi trắc nghiệm đã được Hội đồng thi sở GD&ĐT Hà Giang công bố ngày 11/7/2018 và được sử dụng làm căn cứ xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học năm 2018.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, bộ GD&ĐT cho biết, hiện cơ quan chức năng đã xác định đối tượng gây ra sai phạm, bộ GD&ĐT tiếp tục phối hợp với bộ Công an (cục A83) tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, để xác minh xử lý những cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

13h30: Cuộc họp báo bắt đầu, với sự tham dự của đại diện bộ GD&ĐT, Cơ quan công an, Hội đồng thi THPT sở GD&ĐT Hà Giang.

Cập nhật

 

Họp nóng vụ gian lận trong chấm thi tại Hà Giang

Thứ 3, 17/07/2018 | 11:15
Sau khi có kết quả rà soát những bất thường trong chấm thi tại địa phương, sáng 17/7, các cơ quan chức năng đang tổ chức họp nóng tại trụ sở sở GD&ĐT Hà Giang để đưa ra phương án xử lý.

Clip: Bộ GD&ĐT thông tin về sai phạm trong chấm thi tại Hà Giang

Thứ 3, 17/07/2018 | 10:18
Rạng sáng 17/7, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, bộ GD&ĐT đã thông tin sơ bộ về sai phạm trong chấm thi tại Hà Giang.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.