Vụ hai thi thể trong bồn bê tông: Nhân viên khách sạn nơi nghi can ẩn nấp nói gì?

Vụ hai thi thể trong bồn bê tông: Nhân viên khách sạn nơi nghi can ẩn nấp nói gì?

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 7, 18/05/2019 | 09:01
0
Theo nhân viên của khách sạn, nhóm phụ nữ 4 người đã thuê khách sạn hơn 1 tháng và không ra ngoài, duy nhất chỉ có 1 người đến tiếp xúc với nhân viên.

Clip: Cận cảnh hiện trường nơi phát hiện 2 thi thể trong bồn bê tông.

Video cận cảnh hiện trường phát hiện thi thể 2 người trong bồn bê tông

Liên quan đến vụ phát hiện 2 thi thể nam giới trong thùng bê tông tại căn nhà số 90, tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hoà, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ 4 nữ nghi can gồm Lê Phú Hạnh (SN 1965, trú tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988) và Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953) cùng có đăng ký hộ khẩu tại quận Tân Phú, TP.HCM và một người khác.

Tin nhanh - Vụ hai thi thể trong bồn bê tông: Nhân viên khách sạn nơi nghi can ẩn nấp nói gì?

Hai người phụ nữ tình nghi bị bắt giữ.

Nhóm nghi can trên bị bắt giữ khi đang lưu trú tại một khách sạn trong khu dân cư Tiamo Phú Thịnh, phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một. Theo nhân viên khách sạn thì nhóm này đã đến đây thuê phòng được khoảng 1 tháng và người đứng ra thuê phòng sử dụng giấy tờ tên là Lê Ngọc Phương Thảo (SN 1990 quê tỉnh Tiền Giang) và duy nhất Thảo là người trao đổi với lễ tân, 3 người còn lại không hề rời đi và ít khi ra ngoài.

Tin nhanh - Vụ hai thi thể trong bồn bê tông: Nhân viên khách sạn nơi nghi can ẩn nấp nói gì? (Hình 2).

Chiếc xe ô tô bị chặn lại trong đêm khi nhóm người rời đi.

Trong đêm 17/5 báo chí đăng tải hàng loạt thông tin và hình ảnh về 2 người phụ nữ Trịnh Thị Hồng Hoa và Phạm Thị Thiên Hà vì có tình nghi liên quan đến vụ án mạng. Thông tin về chiếc xe ô tô 8 chỗ mang BKS: 51A-718.30 cũng được thông tin công bố rộng rãi. Thì rạng sáng ngày 18/5, nhóm 4 đối tượng nữ này liền trả phòng và rời đi. Nhân viên khách sạn có đọc được tin trên mạng và thấy nhóm người này tình nghi nên trình báo công an. Trong khi những người này di chuyển thì bảo vệ khu dân cư chặn lại, công an ập đến bắt giữ đưa về trụ sở lấy lời khai.

Tin nhanh - Vụ hai thi thể trong bồn bê tông: Nhân viên khách sạn nơi nghi can ẩn nấp nói gì? (Hình 3).

Khách sạn nơi nhóm đối tượng tình nghi ở.

Trước đó, người dân sống gần căn nhà số 90, tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hoà cho biết họ thấy người thuê nhà là 2 phụ nữ và một người đàn ông. Nhóm này di chuyển bằng chiếc ôtô 7 chỗ. Căn nhà thường khóa cửa kín, thậm chí có lúc giăng bạt xung quanh. Một trong 2 người phụ nữ mặc áo lam, khoảng 30 tuổi, như áo của Phật tử đi chùa. Ngoài ra họ thường xuyên thấy một chiếc ô tô 7 chỗ tới lui căn nhà trên, cả khu vực được căng bạt kín mít cho đến khi phát hiện vụ việc thì không ai thấy những người này đâu.

Tin nhanh - Vụ hai thi thể trong bồn bê tông: Nhân viên khách sạn nơi nghi can ẩn nấp nói gì? (Hình 4).

Căn nhà phát hiện vụ việc được phong toả.

Theo thông tin ban đầu, căn nhà phát hiện hai thi thể do ông Nguyễn Minh Vương hộ khẩu thường trú tại ấp 2, xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên sở hữu và vừa bán lại cho ông Nguyễn Thanh Huân, thường trú tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng và thỏa thuận chiều ngày 15/5/2019 giao nhà. Khi ông Huân thuê người đến dọn nhà để sử dụng theo như thỏa thuận thì phát hiện trong nhà có 01 bồn nhựa bên trong đã được đổ đầy bê tông và 01 phuy nhựa bọc kín nilon bên ngoài. Quá trình đập phá bê tông để di dời bồn nhựa thì phát hiện xác người bên trong và trình báo Công an.

Sau khi tiếp nhận hiện trường, cơ quan Công an tiếp tục phát hiện trong phuy nhựa 01 xác chết thứ hai cũng đang trong quá trình phân hủy. Qua điều tra ban đầu được biết, căn nhà của anh Vương trước khi bán lại cho anh Huân thì có cho một phụ nữ tên Thanh thuê từ tháng 10/2018 và cứ 03 tháng người phụ nữ này đến nhà của anh Vương ở xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên trả tiền thuê 01 lần.

Qua kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi cho thấy, đây là một vụ án mạng, các tử thi có đặc điểm nhận dạng như sau:

Tử thi thứ nhất: giới tính nam, cao khoảng 1,7m, răng hàm trên thiếu 03 chiếc răng số 2, 4, 5, tóc ngắn sát da đầu; khoảng 30-35 tuổi.

Tử thi thứ hai, giới tính nam, cao khoảng 1,61m, tóc ngắn, độ tuổi khoảng 35 tuổi, bên trong mặc áo màu thun màu trắng, bên ngoài mặc áo khoác đen có mũ, quần dài thể dục màu xanh đen.

Đến nay công an vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân tử vong.

Vụ hai thi thể trong thùng bê tông: Chân dung bốn nữ nghi can vừa bị bắt giữ

Thứ 7, 18/05/2019 | 07:55
Trong quá trình điều tra rà soát, lực lượng chức năng đã băt giữ 4 người phụ nữ liên quan vụ phát hiện 2 xác chết trong thùng bê tông và đã bắt giữ được nhóm người liên quan.

Vụ hai thi thể trong thùng bê tông: Tình tiết mới và cách phi tang thi thể như mai táng

Thứ 6, 17/05/2019 | 18:44
Trong quá trình tháo gỡ thì thể đầu tiên trong thùng bê tông, lực lượng chức năng đã phát hiện sợi dây dù lớn nằm trên cổ người này. Còn thi thể thứ hai được mặc quần áo, đeo găng tay và được quấn quanh bởi lớp trà dùng trong mai táng.

Vụ hai thi thể trong thùng bê tông: Tình tiết lạ và hé lộ thông tin từ chủ nhà về người thuê trọ bí ẩn

Thứ 6, 17/05/2019 | 12:35
Theo chủ căn nhà nơi phát hiện hai thi thể trộn lẫn trong bê tông, từ cuối năm 2018 ông cho một người phụ nữ thuê nhà và người này đóng tiền nhiều tháng. Nhưng, thời gian gần đây người này không đóng tiền và cũng không liên lạc được.

Nóng: Diễn biến mới nhất vụ việc phát hiện thêm thi thể người thứ hai trong thùng đổ bê tông

Thứ 5, 16/05/2019 | 12:30
Khi công an tiến hành phá khối bê tông trong bồn nước có chứa thi thể người, thì phát hiện có đến hai phần thi thể bên trong. Cả hai bộ phận này đều là nữ giới và hiện chưa xác định được danh tính.
Cùng tác giả

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:03
Horasis Trung Quốc được đánh giá là một diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy liên kết phát triển nhiều ngành nghề.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.