Vụ hai thi thể trong thùng bê tông: Nghi phạm thứ tư là ai?

Vụ hai thi thể trong thùng bê tông: Nghi phạm thứ tư là ai?

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 3, 21/05/2019 | 21:54
0
Nghi phạm thứ tư trong vụ giết người giấu xác trong thùng bê tông tại Bình Dương đã được cơ quan chức năng xác định, không phải Lê Phú Hạnh như thông tin ban đầu.

Clip: Cận cảnh khách sạn nơi 4 nghi phạm trong vụ 2 thi thể trong bồn bê tông cư trú

Video cận cảnh khách sạn nơi ẩn nấp của nhóm nghi phạm.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, kể từ sau khi bị bắt lúc rạng sáng 18/5, thì đến nay đã đấu tranh làm rõ và lấy được nhiều lời khai quan trọng.Apple-converted-space"> 

Những lời khai của các nghi phạm phù hợp với chứng cứ mà các cơ quan công an đã thu thập được. Theo đó, do yêu cầu điều tra, nên ban đầu cơ quan công an đã cung cấp thông tin nghi phạm thứ 4 là th 

An ninh - Hình sự - Vụ hai thi thể trong thùng bê tông: Nghi phạm thứ tư là ai?
Thi thể được cơ quan chức năng lấy ra từ thùng trộn bê tông.

Tuy nhiên thực tế, nghi phạm thứ 4 là Nguyễn Ngọc Tâm Huyên, 40 tuổi, trú quận Gò Vấp, TP.HCM. Ba nghi phạm còn lại là Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi), cùng ở quận Tân Phú, TP.HCM, Lê Ngọc Phương Thảo, 29 tuổi, ở tỉnh Tiền Giang.

An ninh - Hình sự - Vụ hai thi thể trong thùng bê tông: Nghi phạm thứ tư là ai? (Hình 2).
Nhóm nghi can trong vụ việc bị bắt giữ.

Theo đó, Thảo (tên gọi khác là Thanh) đã sử dụng chứng minh nhân dân tên Nguyễn Thị Thanh ở tỉnh Đắk Lắk để thuê nhà của ông Nguyễn Minh Vương tại địa chỉ số 90 thuộc ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương vào tháng 10/2018 để tu luyện một môn phái lạ không được công nhận ở Việt Nam.  

Những người tu luyện gồm 4 nghi phạm và 2 nạn nhân là Trần Đức L. (SN 1969, ngụ huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), Trần Trí T. (SN 1992, ngụ phường 17, quận Phú Nhuận, quê ở Nam Định).

Clip: Cận cảnh hiện trường nơi phát hiện 2 thi thể trong bồn bê tông.

Video cận cảnh hiện trường nơi phát hiện 2 thi thể trong bồn bê tông.

Người nhà tiết lộ thông tin quan trọng về nạn nhân trong vụ bị giấu xác trong thùng bê tông

Thứ 3, 21/05/2019 | 18:46
Sau khi bắt được nhóm nữ nghi can và xác định được danh tính hai thi thể bị giấu trong thùng chứa bê tông, người thân của các nạn nhân trên đã liên lạc với công an để xin nhận xác và tiết lộ nhiều thông tin bất ngờ.

Vụ hai thi thể trong thùng bê tông: Khen thưởng người dân giúp công an phá án

Thứ 2, 20/05/2019 | 19:40
Sau khi phá thành công chuyên án và bắt giữ được các đối tượng tình nghi, UBND tỉnh Bình Dương đã họp đột xuất và khen thưởng ban chuyên án cùng quần chúng nhân dân khi hỗ trợ phá án.

Vụ hai thi thể trong bồn bê tông: Chủ nhà nhận diện nhóm nghi can

Thứ 7, 18/05/2019 | 12:18
Sau khi nhóm nữ nghi can bị công an bắt giữ, lực lượng chức năng đã mời ông Vương chủ căn nhà lên nhận diện, Ông Vương xác nhận 1 trong 4 nghi can là người đứng ra thuê nhà và trả tiền.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.