Vụ hóa đơn hải sản 42,5 triệu đồng: Không phải là hành vi “chặt chém”

Vụ hóa đơn hải sản 42,5 triệu đồng: Không phải là hành vi “chặt chém”

Thứ 3, 10/05/2022 | 20:47
0
Liên quan đến vụ hóa đơn hải sản 42,5 triệu đồng, lãnh đạo Tp.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, qua kiểm tra quán không “chặt chém” khách hàng.

Liên quan đến vụ việc, ông Phan Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND Tp.Nha Trang, Khánh Hòa cho rằng, đây không phải là hành vi “chặt chém”, vì qua kiểm tra giá chủ quán đưa ra không lệch so với mặt bằng chung, quán có niêm yết giá.

Tuy nhiên, cũng có một số mặt hàng chưa niêm yết giá nên Thành phố này đã kiểm tra và xử lý nghiêm vấn đề này.

“Giá cả tôm hùm tăng theo mùa và kích cỡ. Tôi mua tôm hùm size 1 – 1,1 kg giá đã 2,1 triệu/kg ngay vựa”, ông Liêm nói.

Ông Liêm cho biết sau khi có thông tin vụ việc, Tp.Nha Trang đã chỉ đạo kịp thời. Đồng thời, thành phố cũng đã mời du khách và các cơ quan ban ngành cùng với cơ sở kinh doanh làm việc với nhau.

khách ở xa nên đã họp trực tuyến. Giữa du khách và quán hải sản đã có tiếng nói chung, hai bên đã thống nhất bỏ qua thiếu sót không đáng có và mong muốn khép lại vụ việc. Du khách đánh giá cao sự vào cuộc của chính quyền địa phương.

“Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan liên ngành đi kiểm tra các cơ sở kinh doanh để có những chấn chỉnh kịp thời. Quan điểm của thành phố Nha Trang là luôn luôn bảo vệ lợi ích hợp pháp của du khách và bảo vệ thương hiệu du lịch của Nha Trang – Khánh Hòa.

Khi du khách đến Tp.Nha Trang nếu gặp những vấn đề bất hợp lý trong quá trình sinh hoạt, vui chơi giải trí cũng như có những khó khăn về thông tin thì hãy liên hệ qua đường dây nóng của các cơ quan ban ngành, đặc biệt là của Sở Du lịch.

Chính quyền địa phương sẽ ứng cứu kịp thời, tạo điều kiện cho du khách cũng như bảo vệ thương hiệu du lịch của Khánh Hòa”, ông Liêm nói.

Dân sinh - Vụ hóa đơn hải sản 42,5 triệu đồng: Không phải là hành vi “chặt chém”

Ông Phan Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND Tp.Nha Trang trả lời vấn đề liên quan đến vụ hóa đơn hải sản 42,5 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết vụ việc trên đã ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của du lịch Nha Trang – Khánh Hòa. Về phía Sở Du lịch, sau khi nắm bắt thông tin từ các trang mạng xã hội, Sở có phản hồi ngay, báo cáo lại với các sở ngành liên quan và phối hợp, kiểm tra xử lý nghiêm.

Sở cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, dịch vụ du lịch ở Nha Trang – Khánh Hòa đứng lên đấu tranh, xử lý và đề xuất những giải pháp, xử lý nghiêm không để ảnh hưởng đến môi trường du lịch chung.

Theo bà Thanh, các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp đã cùng chung tay hỗ trợ chính sách, xây dựng hình ảnh để thương hiệu du lịch Nha Trang – Khánh Hòa được như ngày hôm nay là cả một quá trình dày công và đầu tư rất lớn không thể nào tính được.

“Chỉ vì một hành vi nhỏ mà ảnh hưởng đến thương hiệu du lịch. Do đó, tôi đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, Hiệp hội du lịch Nha Trang – Khánh Hòa, báo chí, truyền thông chung tay đấu tranh, phản bác và đề nghị xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong việc “chặt chém” đối với du khách” – bà Thanh nói.

Bà Thanh cho biết thêm để quán triệt, xử lý nghiêm và xử lý dứt điểm, không còn tình trạng này ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của Nha Trang – Khánh Hòa thì trong thời gian tới, Sở Du lịch sẽ đề nghị Ban chỉ đạo phát triển du lịch tổ chức hội thảo bàn về các giải pháp quản lý chung, hạn chế thấp nhất tình trạng "chặt chém" xảy ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Dân sinh - Vụ hóa đơn hải sản 42,5 triệu đồng: Không phải là hành vi “chặt chém” (Hình 2).

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, Hiệp hội du lịch Nha Trang – Khánh Hòa, báo chí, truyền thông chung tay đấu tranh, phản bác và đề nghị xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong việc “chặt chém” đối với du khách.

Như thông tin đã đưa, trước đó, ngày 28/4 trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng tố quán hải sản Cô Sương “chặt chém” với hóa đơn tính tiền 42,5 triệu đồng cho nhiều món ăn được chế biến từ hải sản như 5,8 kg tôm hùm thiên nhiên có giá 2,5 triệu đồng/kg; 6,2kg mực lá có giá 850.000 đồng/kg; 8,8 kg cá bò da giáp với giá 980.000 đồng/kg; 6,1 kg ốc biển giá 620.000 đồng/kg; 4,8 kg ốc giác giá 1,3 triệu đồng/kg; 6kg sò Côn Đảo giá 480.000 đồng/kg...

Sau khi có thông tin, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Tp.Nha Trang về việc xác minh, xử lý thông tin phản ánh trên mạng xã hội đối với quán hải sản Cô Sương (phường Vĩnh Nguyên, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), ngày 29/4, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm và UBND phường Vĩnh Nguyên đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh qua mạng xã hội và tổ chức đối thoại giữa các bên.

Châu Tường

Tỉnh Khánh Hòa và Ấn Độ tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển du lịch

Thứ 2, 09/05/2022 | 20:03
Chiều 9/5, tại Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa diễn ra hội nghị du lịch Nha Trang, Khánh Hòa và Ấn Độ - Điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

Khánh Hòa có 16.161 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Thứ 2, 09/05/2022 | 17:49
Tỉnh Khánh Hòa đã tiêm 2.858.509 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho các đối tượng. Trong đó, độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 là 16.161 người (tỉ lệ 11,54%).

Khánh Hòa tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch để thu hút khách dịp hè

Thứ 2, 09/05/2022 | 14:32
Tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch và thể thao để tạo bầu không khí sôi động, ấn tượng nhằm thu hút du khách đến với tỉnh này trong dịp hè.

Tp.Nha Trang tiếp tục làm rõ vụ hóa đơn hải sản 42,5 triệu đồng

Thứ 4, 04/05/2022 | 22:03
Tp.Nha Trang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra về vụ hóa đơn hải sản 42,5 triệu đồng gây ồn ào trên mạng những ngày qua.
Cùng chuyên mục

"Gác" bằng đại học về quê mở xưởng chế biến món "vạn người thích", thanh niên thu tiền tỷ

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:05
Cầm trên tay tấm bằng cử nhân Luật nhưng anh Đức lại chọn khởi nghiệp trên quê hương của mình bằng nghề làm miến, hồng sấy dẻo cho doanh thu mỗi năm hàng tỷ đồng.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE ngừng việc tập thể

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:23
Không đồng ý với thông báo tạm nghỉ việc trong vòng 1 tháng, hàng trăm công nhân đã đồng loạt ngừng việc để phản đối.

Bình Phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân có nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.

Vụ chìm sà lan khiến 5 người mất tích: Huy động trực thăng tìm kiếm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:41
Ngày 25/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã huy động thêm trực thăng, thợ lặn, mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan vùng biển Quảng Ngãi.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.