Vụ học sinh tiểu học Thanh Xuân Bắc nghi ngộ độc: Kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn

Vụ học sinh tiểu học Thanh Xuân Bắc nghi ngộ độc: Kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn

Chủ nhật, 07/04/2019 | 11:58
1
Tất cả mẫu xét nghiệm giò và thịt gà trong bữa ăn của trường Tiểu học Thanh Xuân Bắc (Hà Nội) được kết luận là đảm bảo và trong ngưỡng an toàn.

Tờ Zing đưa tin, ông Phạm Gia Hữu, Trưởng phòng GD&ĐT Thanh Xuân (Hà Nội) thông tin về phiếu kết quả thử nghiệm các mẫu thực phẩm bữa ăn bán trú ngày 29/3 tại trường Tiểu học Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân. Theo đó, tất cả mẫu xét nghiệm đều đảm bảo và trong ngưỡng an toàn.

Các mẫu được gửi đi là giò và thịt gà. Kết quả cho thấy không phát hiện ra các vi khuẩn gây bệnh như tụ cầu vàng, khuẩn đường ruột, vi khuẩn gây bệnh lỵ trực khuẩn và vi trùng tiêu chảy.

“Kết quả tốt, không có vấn đề gì về mẫu thức ăn được xét nghiệm”, ông Hữu nói.

Giáo dục - Vụ học sinh tiểu học Thanh Xuân Bắc nghi ngộ độc: Kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn

Trường tiểu học Thanh Xuân Bắc nơi xảy ra vụ việc nhiều học sinh đau bụng, đi ngoài sau bữa ăn bán trú tại trường.

Trước đó, phụ huynh trường Tiểu học Thanh Xuân Bắc có phản ánh về việc sau khi ăn bán trú ngày 29/3, buổi chiều, nhiều học sinh có biểu hiện bị đau bụng đi ngoài. Thông tin nói trên được phản ánh trên báo điện tử Giáo dục Việt Nam.

Phản ánh đến tờ báo này, một phụ huynh có con đang học tại trường Tiểu học Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội) cho biết, "Tối ngày 29/3, hôm đó vào thứ 6, con đi học về đã có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, đi ngoài.

Cháu có biểu hiện bị ngộ độc thực phẩm. Gia đình tôi nghĩ chắc chỉ có cháu bị có thể do ăn phải cái gì lạ.

Tuy nhiên, sáng ngày thứ 7, tôi vào nhóm kín của phụ huynh có con theo học tại đây mới thấy nhiều phụ huynh khác cũng than con mình bị đau bụng, buổi tối đi ngoài 3 lần, người mệt. Riêng lớp con tôi, có hơn 20 cháu có biểu hiện bị ngộ độc, có cháu bị nặng hơn được bố mẹ cho thăm khám tại Bệnh viện Xây dựng gần trường.

Lúc này phụ huynh mới nghi ngờ về nguyên nhân gây đau bụng, đi ngoài có thể do ăn bán trú tại trường vì chiều thứ 6 (ngày 29/3) nhiều cháu cùng bị".

Thông tin với báo chí ngày 2/4 về việc học sinh có biểu hiện đau bụng, đi ngoài sau khi ăn bán trú tại trường, bà Đỗ Thị Tố Nga, Hiệu trưởng trường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội) trả lời trên VOV cho biết, ngày 30/1, trường có 17 học sinh có biểu hiện rối loạn tiêu hóa sau khi ăn bán trú

"Phòng y tế quận, trung tâm y tế quận và lãnh đạo phường đã đến trường làm việc và kiểm tra bữa an bán trú, ngay sau khi nhận phản ánh của phụ huynh rằng các con có biểu hiện đau bụng đi ngoài từ tối ngày 29/3. Bữa ăn trưa ngày 29 gồm có bún giò gà. Bữa chiều gồm có bánh kem Hải Hà, sữa học đường. Nhà trường cũng đã báo cáo quy trình và tình hình sức khỏe học sinh, niêm phong mẫu thức ăn để đem đi kiểm tra", bà Nga cho biết.

Đáng nói, việc Hiệu trưởng nhà trường nói chỉ có 17 em học sinh bị đau bụng, một cháu được đưa vào bệnh viện xét nghiệm với kết quả bị rối loạn tiêu hóa, theo nhiều phụ huynh, là thiếu trung thực, vì chỉ riêng một lớp đã có 20 cháu bị đau bụng.

Trao đổi với phóng viên về thông tin đã có kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm các con ăn ngày 29/3 là tốt, không có vấn đề gì, một phụ huynh bức xúc cho biết: "Nếu như một hai học sinh bị đau bụng, đi ngoài thì không nói, nhưng chỉ một lớp đã hơn 20 cháu bị cùng vào tối ngày 29/3 thì kết quả xét nghiệm thiếu thuyết phục".

H.Y (tổng hợp)

TP.HCM: 61 học sinh phải nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Chủ nhật, 07/04/2019 | 08:09
Nhiều học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thị Định phải nhập viện vì có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy.

30 học sinh Thái Nguyên ngộ độc, bệnh viện kết luận do sữa học đường Vinasoy

Chủ nhật, 17/03/2019 | 16:59
Liên quan đến vụ 24 học sinh trường tiểu học Nhã Lộng nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn và đi ngoài, kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy, các học sinh bị ngộ độc do sữa.

Nhiều học sinh tiểu học nhập viện vì ngộ độc sau bữa ăn sáng

Thứ 6, 15/03/2019 | 18:56
Nhiều học sinh lớp 4A trường tiểu học Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh bị đau bụng, buồn nôn được đưa đi cấp cứu sau khi ăn sáng trước cổng trường.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.