Vụ phát hiện bộ phận thi thể ở Bình Dương: Ráo riết tìm manh mối nạn nhân

Vụ phát hiện bộ phận thi thể ở Bình Dương: Ráo riết tìm manh mối nạn nhân

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 2, 29/05/2023 | 09:32
0
Cơ quan chức năng đã đưa nhiều lực lượng đến các xí nghiệp, KCN, nhà trọ trên khắp địa bàn tỉnh Bình Dương để tìm manh mối về nạn nhân.

Tích cực truy tìm danh tính nạn nhân

Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ; Công an các huyện, thị, thành phố tập trung rà soát tìm kiếm những manh mối, thông tin về nạn nhân trong vụ việc phát hiện đôi bàn tay, bàn chân giấu trong túi kéo màu đỏ, được tìm thấy trên địa bàn phường Tân Phước Khánh, Tp.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Đã hơn 5 ngày sau khi người dân phát hiện 1 túi kéo màu đỏ, bên trong chứa hai bộ phận thi thể người, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang cùng các đơn vị chức năng tích cực khoanh vùng, tìm kiếm thông tin về nạn nhân.

An ninh - Hình sự - Vụ phát hiện bộ phận thi thể ở Bình Dương: Ráo riết tìm manh mối nạn nhân

Công an phát thông báo khắp nơi để tìm manh mối về nạn nhân - Ảnh CA.

Trước đó, nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, nạn nhân là nữ vì có móng tay giả. Tuy nhiên, sau khi lấy mẫu ADN để phân tích thì ghi nhận người tử vong là nam. Nạn nhân có chiều cao khoảng 1,68-1,7 m, chết vào khoảng ngày 10/5.

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phát đi thông báo đến các địa phương, yêu cầu tập trung triển khai lực lượng đến tất cả công ty, doanh nghiệp để rà soát, xác định trường hợp nhân viên công ty, công nhân không đến công ty làm việc, không liên lạc được, không rõ lý do nghỉ việc để sàng lọc, tìm kiếm lai lịch nạn nhân.

An ninh - Hình sự - Vụ phát hiện bộ phận thi thể ở Bình Dương: Ráo riết tìm manh mối nạn nhân (Hình 2).

Những thông tin được tìm thấy tại hiện trường rất ít, vì vậy cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ án - Ảnh CA.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng rộng rãi thông báo và nhờ sự hỗ trợ của các đơn vị Công an tỉnh khác ghi nhận những thông tin, trình báo về việc ai phát hiện người thân, bạn bè đi đâu không rõ, không liên lạc được hoặc có đặc điểm giống như cơ quan công an cung cấp thì thông báo ngay cho công an.

Người dân cũng kiểm tra các địa điểm kinh doanh, phòng trọ, nhà riêng, nhà cho thuê, cơ sở cho thuê trọ, nhà nghỉ, khách sạn đóng cửa bất thường và có bốc mùi hôi thối thì cũng nhanh chóng báo cho cơ quan công an.

Không loại trừ bị sát hại ở nơi khác

Công an tỉnh Bình Dương cũng thông báo sẽ thưởng cho những ai có thông tin trình báo, manh mối để phục vụ phá án và sẽ đảm bảo an toàn cho người cung cấp thông tin.

Liên quan đến vụ án trên, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã cử nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng Công an tỉnh Bình Dương phối hợp điều tra vụ án này. Các tổ trinh sát được tung đi nhiều hướng để truy tìm tung tích nạn nhân.

Một nguồn tin của Người Đưa Tin cho hay, sau khi phát hiện vụ án nhiều trinh sát đã toả đi nhiều địa điểm, khoanh vùng rà soát để phá án. Không ngoại trừ khả năng nạn nhân bị sát hại ở nơi khác và mang đến Bình Dương vì vậy cơ quan điều tra cũng mở rộng nhiều hướng khác nhau. Hiện vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Bình Dương tích cực điều tra.

An ninh - Hình sự - Vụ phát hiện bộ phận thi thể ở Bình Dương: Ráo riết tìm manh mối nạn nhân (Hình 3).

Túi xách màu đỏ (ảnh to) chứa bộ phận người và túi xách đỏ (ảnh nhỏ) được công an mô tả giống với túi đựng thi thể - Ảnh CA.

Trước đó, ngày 24/5, tại một bãi đất trống trên địa bàn khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, Tp.Tân Uyên, người dân phát hiện 1 túi kéo màu đỏ, lại kiểm tra thì phát hiện đôi cẳng chân đang bị cháy xém nên tri hô và báo lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Bình Dương đã đến hiện trường khoanh vùng và ghi nhận có hai cánh tay và hai cẳng chân của nạn nhân được bỏ trong túi du lịch cỡ lớn rồi bị đốt cháy. Lửa chỉ làm cháy một phần của túi xách và phần cẳng chân, còn phần cánh tay, bàn chân và một phần túi du lịch nằm bên dưới vẫn chưa bị cháy hết và đang trong quá trình phân huỷ.

Từng xảy ra vụ án phi tang tàn độc

Trước đó, vào năm 2017, tại địa bàn phường Thuận Giao, Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương, một phần thi thể người được nhân viên vệ sinh tìm thấy trong quá trình thu gom rác.

Tập trung điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã tìm ra danh tính nạn nhân sau 1 ngày, người này là Trần T.T. (quê tỉnh Sóc Trăng) chồng của Hàng Thị Hồng Diễm đang sống trọ ở khu phố Bình Thuận 1, phường Thuận Giao, Tp.Thuận An.

Diễm sau đó bị bắt giữ và thừa nhận do bị chồng tấn công, nên đã đánh lại khiến chồng tử vong. Đối tượng sau đó chia các bộ phận của chồng mình rồi mang đi phi tang. Vào năm 2018 Diễm bị Toà tuyên án tử hình.

Thông tin mới vụ phát hiện tứ chi bị đốt cháy ở Bình Dương

Chủ nhật, 28/05/2023 | 16:20
Công an tỉnh Bình Dương thông báo có sự thay đổi về nhận dạng nạn nhân vụ phát hiện tứ chi bị đốt cháy xém.

Nạn nhân bị phi tang thi thể ở Bình Dương là nam

Thứ 7, 27/05/2023 | 13:33
Qua giám định ADN, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong là nam và hiện công an vẫn đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc trên.

Bình Dương: Truy tìm nạn nhân nghi bị sát hại rồi phân xác phi tang

Thứ 6, 26/05/2023 | 13:07
Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang tích cực điều tra, xác định danh tính của một thi thể, phát hiện ở bãi đất trống.
Cùng tác giả

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:03
Horasis Trung Quốc được đánh giá là một diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy liên kết phát triển nhiều ngành nghề.
Cùng chuyên mục

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.