Vụ tai nạn khiến 7 người thương vong: Lời kể của người thoát chết

Vụ tai nạn khiến 7 người thương vong: Lời kể của người thoát chết

Nguyễn Anh Ngọc
Chủ nhật, 04/03/2018 | 16:17
0
5 người thoát chết trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở Nghệ An vào đêm Giao thừa, có cả 2 vợ chồng đang phải nằm một chỗ do bị gãy chân, đa chấn thương. Họ vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc xảy ra.

Giây phút kinh hoàng của người thoát chết trong vụ ô tô gây tai nạn khiến 7 người thương vong

Nằm đau đớn trên giường, khi bị gãy chân trái và xây xát một số chỗ trên cơ thể, nhưng anh Phan Văn Hoàn (SN 1988), trú xóm Liên Châu, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An vẫn cảm thấy may mắn. Bởi không chỉ anh mà cả người vợ là chị Phan Thị Oanh (SN 1987) đều thoát chết trong vụ tai nạn kinh hoàng tối 30 Tết.

Được biết, vợ chồng anh Hoàn đã có với nhau 2 người con, con trai đầu 5 tuổi, người con gái thứ mới hơn 2 tuổi. Hiện, 2 vợ chồng đều đang làm việc ở tỉnh Sóc Trăng.

“Vào ngày 10/2, chúng tôi đưa các con trở về ăn Tết với gia đình. Tối 15/2, sau khi hoàn thành mâm cỗ cúng Giao thừa, thấy các con đã say ngủ nên vợ chồng rủ nhau ra xem đốt lửa trại ngay ngoài đường. Thế nhưng, chúng tôi vừa ra đến nơi thì bị một chiếc ô tô húc ngay từ phía sau”, anh Hoàn kể.

Theo anh Hoàn, do ô tô chạy với tốc độ quá nhanh nên 2 vợ chồng không thể tránh kịp. Anh Hoàn bị húc phía sau lưng, văng hàng chục mét rồi ngất xỉu, còn chị Oanh bị xe va vào người rơi xuống cống bên đường, cũng bất tỉnh.

Vụ tai nạn khiến 7 người thương vong: Lời kể của người thoát chết

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Không chỉ riêng vợ chồng anh Hoàn, có nhiều người khác bị văng ra xa và bị cuốn vào gầm xe. Vì vậy, ngoài 7 người thương vong phải nhập viện thì thực tế có hàng chục người bị xây xát.

Ngay sau đó, anh Hoàn được người dân đưa vào bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, chị Oanh đưa đến bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu trong tình trạng bị gãy đùi.

“Tỉnh dậy tôi mới biết mình còn sống, có lẽ do vợ chồng đứng ở phía trong nên chỉ bị húc văng ra. Nghe người thân nói, có 2 người tử vong mà tôi thấy rùng mình. Nhiều người nói vợ chồng không may mắn nên bị thương nặng, nhưng tôi nghĩ còn sống là may mắn lắm rồi”, anh Hoàn nói.

Sau một thời gian nằm viện, vào ngày 22/2, vợ chồng anh Hoàn mới trở về nhà để người thân tiện chăm sóc. Theo kế hoạch, vào ngày 24/2, vợ chồng anh Hoàn sẽ trở vào miền Nam để đi làm. Thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại, cả 2 đều phải nằm bất động một chỗ và dự kiến phải nghỉ điều trị thêm một thời gian dài nữa.

Liên quan đến sự việc, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương vừa khởi tố bị can Nguyễn Quốc Phượng (SN 1971), trú xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo hồ sơ, khoảng 23h50 ngày 15/2 ( tức 30 Tết), tài xế Phượng lái xe 4 chỗ đi trên QL46C, qua xóm Liên Châu, xã Thanh Liên thì mất lái lao sang đường húc vào nhóm người đang đốt lửa.

Hậu quả, chị Nguyễn Thị H. (SN 1990), trú xã Thanh Liên tử vong tại hiện trường; chị Nguyễn Thị L. (SN 1992) tử vong tại bệnh viện, sau 2 ngày điều trị do vết thương quá nặng.

Vụ va chạm cũng khiến ông Dương Lê Hòa (SN 1954), anh Phan Văn Hoàn (SN 1988), chị Phan Thị Oanh (SN 1987), anh Phạm Văn Tâm (SN 1993), anh Nguyễn Văn Công (SN 1993) cùng trú tại xã Thanh Liên bị thương.

Xem thêm clip Mẹ nạn nhân kể lại vụ tai nạn khiến 7 người thương vong đêm giao thừa

Mẹ nạn nhân kể lại vụ tai nạn khiến 7 người thương vong đêm giao thừa

Tài xế xe ben khai gì khi gây tai nạn khiến 6 người thương vong?

Chủ nhật, 04/03/2018 | 12:03
Thấy đường vắng, tài xế Mai Văn Giàu đã điều khiển xe với tốc độ cao. Khi xe ben chạy đến giao lộ Nguyễn Thái Sơn, có một chiếc xe máy từ hẻm chạy băng ra đường. Qúa bất ngờ, tài xế đánh tay lái qua trái để tránh nên bị mất lái. Chiếc xe tông vào dài dải phân cách và đâm hàng loạt xe máy khiến 6 người thương vong.

Vì sao bây giờ mới khởi tố tài xế gây tai nạn khiến 7 người thương vong?

Thứ 7, 03/03/2018 | 21:04
Trước thời khắc giao thừa, tài xế Nguyễn Quốc Phượng điều khiển ô tô lao vào đám đông đang đốt lửa ven đường khiến 2 người tử vong và 5 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Công an nói về vụ tai nạn khiến 7 người thương vong trong đêm Giao thừa

Thứ 2, 26/02/2018 | 12:04
Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng khiến 2 người tử vong trên địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
Cùng tác giả

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.