Vụ thi lại công chức ở Hà Tĩnh:

Vụ thi lại công chức ở Hà Tĩnh: "Có trách nhiệm của bộ Nội vụ"

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 6, 18/12/2020 | 10:56
0
Theo luật sư Nghiêm Quang Vinh, những cán bộ đương chức tại Hà Tĩnh cũng đến tuổi về hưu, việc triển khai chậm cũng có trách nhiệm của cơ quan quản lý là bộ Nội vụ.

Liên quan đến vụ sai phạm trong tuyển dụng, hàng trăm cán bộ, lãnh đạo phải thi lại công chức xảy ra tại Hà Tĩnh, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, ông Trương Hải Long – Vụ trưởng vụ Công chức - Viên chức (bộ Nội vụ) cho biết, việc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lại kỳ thi công chức là thực hiện theo kết luận 71 ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về việc về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và theo hướng dẫn 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của bộ Nội vụ. Theo ông Long, việc xử lý sai phạm như thế nào đã được quy định rõ trong hai văn bản nói trên.

Như vậy, sự việc ở Hà Tĩnh cho thấy, mặc dù Ban Bí thư và bộ Nội vụ đã có kết luận, hướng dẫn từ tháng 3 và tháng 6/2020 nhưng mãi đến ngày 15/12/2020, ông Trần Tiến Hưng – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh mới ban hành công văn số 486 về kế hoạch tuyển dụng lại công chức có sai phạm trong thi tuyển. Việc tổ chức tuyển dụng lại phải hoàn thành trước 31/12/2020.

Góc nhìn luật gia - Vụ thi lại công chức ở Hà Tĩnh: 'Có trách nhiệm của bộ Nội vụ'

Công văn số 486 về kế hoạch tuyển dụng lại công chức có sai phạm trong thi tuyển ở Hà Tĩnh.

Nhìn nhận về sự việc, luật sư Nghiêm Quang Vinh (đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, tỉnh Hà Tĩnh đã có sự chậm trễ trong việc tổ chức triển khai, bên cạnh đó, để xảy ra sự việc lớn như vậy cần phải việc xử lý những cá nhân, tập thể, đặc biệt là hội đồng tổ chức kỳ thi thời điểm đó thật nghiêm khắc.

“Tôi đặt giả định rằng, nếu như một cán bộ lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trong đợt thi sắp tới không vượt qua thì sẽ bị huỷ quyết định, coi như mất hết. Vậy, nếu người này ký những văn bản hành chính quan trọng thì xử lý như thế nào? Đây không phải việc đơn giản”, luật sư Vinh nhìn nhận.

Cũng theo ông Vinh, một sự việc diễn ra vào thời điểm năm 1998, những cán bộ đương chức cũng sắp đến tuổi về hưu, những cống hiến cũng cần phải ghi nhận, nhưng đến bây giờ mới thực hiện lại do sai phạm trước đó thì cũng có trách nhiệm của cơ quan quản lý chung là bộ Nội vụ.

Góc nhìn luật gia - Vụ thi lại công chức ở Hà Tĩnh: 'Có trách nhiệm của bộ Nội vụ' (Hình 2).

Lãnh đạo sở Nội vụ Hà Tĩnh tại buổi làm việc với báo chí chiều 17/12.

Theo bà Phan Thị Tố Hoa - Giám đốc sở Nội vụ Hà Tĩnh, qua rà soát tại 20 sở ngành, 13 huyện thị, sở nào cũng có ít nhất 1 người sai phạm trong tuyển dụng. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh này có 199/24.795 viên chức, 308/1968 công chức, tổng là 507 viên chức, công chức phải thi tuyển lại công chức vào đợt sắp tới. Số viên chức, công chức này được xác định có sai phạm trong tuyển dụng vào giai đoạn từ 1998 – 2017. 

Trước đó, như đã đưa tin, thực hiện Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của bộ Nội vụ về việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong tuyển dụng viên chức, mới đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Công văn số 486/KH_UBND ngày 15/12/2020 về kế hoạch tuyển dụng lại công chức có sai phạm trong thi tuyển do Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng ký.

Theo Công văn này, đối tượng dự tuyển lại công chức là tất cả các cán bộ công chức, viên chức đang công tác tại khối cơ quan Nhà nước thuộc diện phải thi tuyển nhưng chưa thi tuyển và được tuyển dụng từ ngày 02/12/1998 đến ngày 28/12/2017.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu thông báo công khai trong các cơ quan, đơn vị tổ chức thuộc phạm vi quản lý và kế hoạch tuyển dụng lại công chức do có sai phạm trong tuyển dụng để công chức có sai phạm trong tuyển dụng đăng ký dự thi.

Việc tổ chức tuyển dụng lại công chức phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế của các trường hợp thuộc diện được khắc phục trong tuyển dụng và áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật. Việc tổ chức tuyển dụng lại công chức phải hoàn thành trước ngày 31/12.

Sở Nội vụ Hà Tĩnh nói gì về 507 công, viên chức tuyển dụng sai 19 năm

Thứ 5, 17/12/2020 | 15:49
Toàn tỉnh Hà Tĩnh có 308 công chức, 199 viên chức sẽ phải thi lại do sai phạm trong tuyển dụng.

Vụ thi lại công chức ở Hà Tĩnh: Không vượt qua thì mất hết!

Thứ 5, 17/12/2020 | 15:35
Theo nguyên Thứ trưởng bộ Nội Vụ Nguyễn Tiến Dĩnh, cán bộ đang đương nhiệm ở Hà Tĩnh nếu không vượt qua kỳ thi tuyển lại công chức sắp tới thì sẽ mất hết chức vụ.

Sai phạm trong tuyển dụng, Hà Tĩnh tổ chức thi lại công chức

Thứ 5, 17/12/2020 | 07:41
Do có sai phạm trong tuyển dụng, Hà Tĩnh sẽ thi tuyển dụng lại số công chức phải thi tuyển nhưng không qua thi tuyển giai đoạn từ 1998 – 2017.
Cùng tác giả

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.

Cảnh báo lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu với đối tác tại UAE

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:25
Bộ Công Thương cảnh báo doanh nghiệp chỉ nên phối hợp với 1 đơn vị giám định độc lập khi tiến hành các thủ tục nhập khẩu, thông quan hàng hóa.

Cơ hội “nghìn năm có một” để Việt Nam tham gia vào công nghiệp bán dẫn

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:56
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nêu rõ, Việt Nam đang có nhiều lợi thế cũng như có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Phó Thủ tướng: Ngân hàng Nhà nước phải đảm bảo cung, cầu giá vàng hợp lý

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:57
Liên quan đến giá vàng, nhất là vàng miếng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trước mắt phải đảm bảo cung cầu, giá hợp lý.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.