Vụ trường vận động xã hội hóa cả phụ huynh diện hộ nghèo: Kiến nghị kiểm điểm hiệu trưởng

Vụ trường vận động xã hội hóa cả phụ huynh diện hộ nghèo: Kiến nghị kiểm điểm hiệu trưởng

Hữu Việt Tâm
Thứ 7, 01/12/2018 | 16:46
0
Liên quan đến kết luận việc phụ huynh tố cáo giáo viên bắt buộc phải đóng tiền xã hội hóa giáo dục, phòng GD&ĐT huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) kiến nghị kiểm điểm hiệu trưởng trường tiểu học 2 Sông Đốc.

Trước đó, báo Người Đưa Tin có bài viết phản ánh trường tiểu học 2 Sông Đốc vận động xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất cho thấy việc vận động xã hội hóa giáo dục tại trường là chưa đúng quy định khiến nhiều phụ huynh học sinh có con em học tại trường này tỏ ra bức xúc.

Theo đó, năm học 2018 - 2019, trường tiểu học 2 Sông Đốc đã thành lập tổ công tác vận động phụ huynh học sinh ủng hộ xã hội hóa giáo dục là trên tinh thần tự nguyện nhưng tổ công tác vận động cả hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc,…

Cụ thể, có 481 phụ huynh ủng hộ xã hội hóa giáo dục với kinh phí trên 131 triệu đồng. Số tiền vận động này nhà trường dùng để sửa chữa phòng học, bàn ghế, làm nhà tập thể dục, sửa chữa nhà xe, nhà vệ sinh, thuê mướn tạp vụ dọn nhà vệ sinh… Tổng chi hết 104 triệu đồng.

Qua xác minh phản ánh của phụ huynh, phòng GD&ĐT huyện Trần Văn Thời đã thông báo kết quả giải quyết tố cáo việc bà Nguyễn Thị Nhung, giáo viên trường tiểu học 2 Sông Đốc bắt buộc phụ huynh học sinh phải đóng tiền xã hội hóa giáo dục; dùng những lời lẽ chưa đúng quy định với cha mẹ học sinh (thu tiền được sự cho phép của công an)… là có cơ sở.

Giáo dục - Vụ trường vận động xã hội hóa cả phụ huynh diện hộ nghèo: Kiến nghị kiểm điểm hiệu trưởng

Trường tiểu học 2 Sông Đốc.

“Tuy nhiên, việc thực hiện vận động xã hội hóa giáo dục là cô Nhung thực hiện theo sự phân công của lãnh đạo nhà trường, nhưng nhà trường không có phân công vận động những hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình dân tộc, bắt buộc phụ huynh phải đóng góp, mà vận động trên tinh thần của cha mẹ học sinh”, kết luận nội dung tố cáo nêu rõ.

Phòng GD&ĐT huyện Trần Văn Thời nhận định: Ông Đặng Minh Tuấn, Hiệu trưởng trường tiểu học 2 Sông Đốc với nhiệm vụ, quyền hạn được giao chưa phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên nhà trường khi thực hiện vận động xã hội hóa giáo dục; trong khi vận động còn thiếu kiểm tra thường xuyên; sửa chữa trường lớp… là sai sót trong công tác quản lý tại đơn vị nhà trường.

Vì vậy, phòng GD&ĐT huyện Trần Văn Thời kiến nghị UBND huyện này chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm đối với ông Đặng Minh Tuấn, Hiệu trưởng trường tiểu học 2 Sông Đốc vì liên quan đến việc vận động xã hội hóa giáo dục chưa đúng quy định (còn vận động hộ nghèo, hộ dân tộc, hộ cận nghèo; còn để giáo viên buộc phụ huynh phải nộp tiền theo quy định).

Bên cạnh đó, trường tiểu học 2 Sông Đốc tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm giáo viên Nguyễn Thị Nhung trong khi được phân công vận động còn dùng lời lẽ chưa đúng quy định với cha mẹ học sinh. Hiệu trưởng trường tiểu học 2 Sông Đốc tổ chức họp cha mẹ học sinh các lớp để hoàn trả các khoản vận động trong cha mẹ học sinh chưa đúng quy định.

Kết luận vụ trường vận động xã hội hóa cả phụ huynh diện hộ nghèo, hộ dân tộc

Thứ 3, 27/11/2018 | 11:46
Phòng GD&ĐT huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đã có kết luận việc phụ huynh tố cáo giáo viên bắt buộc phải đóng tiền xã hội hóa giáo dục; dùng những lời lẽ chưa đúng quy định với cha mẹ học sinh.

Kỷ luật cảnh cáo Hiệu trưởng trường THCS Minh Tân vì lạm thu đầu năm

Thứ 2, 02/10/2017 | 10:36
Sáng 2/10, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Bùi Văn Vi, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng cho biết, hội đồng kỷ luật huyện Thủy Nguyên vừa tổ chức họp, thống nhất xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hữu Đạt, Hiệu trưởng trường THCS Minh Tân.

Hải Phòng: Sở GD&ĐT yêu cầu làm rõ khoản thu đầu năm học hơn 9 triệu đồng

Thứ 5, 07/09/2017 | 20:31
Giám đốc sở GD&ĐT Hải Phòng nắm được thông tin trường THCS Minh Tân thu đầu năm học lên tới 9,1 triệu đồng đã yêu cầu phòng GD&ĐT huyện Thủy Nguyên và nhà trường báo cáo làm rõ các khoản thu.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...