Vụ vi phạm đấu thầu ở Sở Y tế Tp.Cần Thơ: Một nữ bị cáo tự nhận mình là chủ mưu

Vụ vi phạm đấu thầu ở Sở Y tế Tp.Cần Thơ: Một nữ bị cáo tự nhận mình là chủ mưu

Thứ 6, 10/02/2023 | 19:05
0
Khai tại tòa, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga thừa nhận mình là chủ mưu, cầm đầu. Đồng thời, Nga khẳng định mình không “lại quả” cho 2 Giám đốc Sở Y tế Tp.Cần Thơ.

“Bà trùm” phủ nhận việc nhờ cựu Chủ tịch Tp.Cần Thơ giới thiệu để trúng thầu

Ngày 10/2, phiên tòa xét xử Bùi Thị Lệ Phi, SN 1964, cựu Giám đốc Sở Y tế Tp.Cần Thơ giai đoạn 2011 đến ngày 01/12/2019; Cao Minh Chu, SN 1967, cựu Giám đốc Sở Y tế Tp.Cần Thơ từ ngày 01/01/2020; Hoàng Thị Thúy Nga, SN 1975, cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Hành trình thành công mới - NSJ Group, cùng 17 đồng phạm về cùng tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tiếp tục làm việc.

Hồ sơ điều tra - Vụ vi phạm đấu thầu ở Sở Y tế Tp.Cần Thơ: Một nữ bị cáo tự nhận mình là chủ mưu

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga tại tòa. (Ảnh: Hoàng Thọ).

HĐXX tiến hành xét hỏi Hoàng Thị Thúy Nga liên quan mối quan hệ với cựu Chủ tịch Tp.Cần Thơ và hành vi “lại quả” hơn 3 tỷ đồng để trúng 4 gói thầu do Sở Y tế Tp.Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Theo bị cáo Nga, thời điểm giữa năm 2015, bị cáo là Phó Tổng giám đốc Công ty AIC (của Nguyễn Thị Thanh Nhàn) và xảy ra bất đồng với bà Nhàn. Do đó, bị cáo đã đứng ra lập Công ty Bình An và bà Nhàn cũng góp vốn vào công ty này.

Sau đó, vì không muốn liên quan gì AIC nên bị cáo đã chuyển nhượng vốn và chức danh Tổng giám đốc Công ty Bình An cho người khác. Theo bị cáo Nga, cáo trạng đã không thể hiện điều này, nên rất dễ gây hiểu lầm.

HĐXX hỏi đã tiếp cận các gói thầu ở Sở Y tế Cần Thơ như thế nào và nhờ ai tác động để được trúng thầu?. Nga cho biết, mình là người trực tiếp đến Sở Y tế Tp.Cần Thơ để giới thiệu về công ty và cung cấp hồ sơ năng lực.

Theo bị cáo Nga, bản thân có quen biết với ông Võ Thành Thống (cựu Chủ tịch UBND Tp.Cần Thơ) và bất cứ khi nào đến Tp.Cần Thơ đều đến thăm ông Thống.

Khi đến Tp.Cần Thơ để nộp hồ sơ đấu thầu, Nga vẫn đến thăm ông Thống như bình thường. “Lúc đó anh Thống có hỏi thăm công ty của bị cáo làm gì, bị cáo có nói về ngành nghề hoạt động của công ty. Tất cả chỉ dừng lại việc hỏi thăm như vậy thôi chứ không nhờ anh Thống giới thiệu Nga với lãnh đạo Sở Y tế Tp.Cần Thơ”, bị cáo Nga khai.

Hoàng Thị Thúy Nga nhận mình là chủ mưu

Cũng theo bị cáo Nga, khi biết Sở Y tế Cần Thơ thực hiện các gói thầu về đầu tư trang thiết bị y tế tại các đơn vị thuộc Sở, bị cáo đã tới gặp bà Phi và ông Chu.

Về cáo buộc bị cáo đưa tiền “lại quả” cho bà Phi, bị cáo Nga phủ nhận. Theo Nga, ngày bị cáo xuống Tp.Cần Thơ và đến nhà bà Phi thì bà này đã nghỉ hưu. Ngày hôm đó, nữ bị cáo có lịch đi Côn Đảo, nhưng do không đặt được vé bay từ Tp.HCM nên phải đặt bay từ Cần Thơ đi Côn Đảo.

“Bị cáo chỉ đến thăm bà Phi chứ không đưa tiền. Bị cáo có rút 3 tỷ ở Cần Thơ nhưng mục đích là mang đi Côn Đảo để đầu tư vào một dự án ở đó. Bị cáo có đề nghị CQĐT kiểm tra máy soi ở sân bay Cần Thơ trong chuyến bay Cần Thơ đi Côn Đảo vào chiều ngày 3/12/2019, sẽ biết bị cáo có mang theo tiền hay không”, bị cáo Nga trần tình.

Đối với cáo buộc Nga chuyển 400 triệu đồng cho bà Phi và ông Chu, bị cáo Nga nói mình không chỉ đạo ai chuyển số tiền này.

Hoàng Thị Thúy Nga cũng cho biết, cáo trạng và kết luận điều tra nó điểm chưa chính xác. Cụ thể, kết luận điều tra xác định bị cáo là đồng phạm giúp sức nhưng trong cáo trạng lại xác định bị cáo chủ mưu, cầm đầu.

Xác định trước tòa, Nga nói cáo trạng truy tố mình vai trò chủ mưu mới chính xác. “Bị cáo giữ vai trò số 1 trong vụ án này. Bị cáo là người chủ mưu cầm đầu. Nếu không phải là bị cáo thì không có vụ án này, không phải là bị cáo thì không có các bị cáo ngồi đây”, bị cáo Nga nói.

Về trách nhiệm dân sự, Hoàng Thị Thúy Nga cho biết, đã tác động gia đình và bạn bè nộp tiền khắc phục hậu quả vì bị cáo nhận toàn bộ trách nhiệm trong vụ án này.

Do hậu quả đã được khắc phục, nên Nga đề nghị HĐXX giải tòa kê biên đối với các tài sản của các bị cáo trong vụ án.

Đăng Doanh

Xét xử 2 cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ sai phạm trong đấu thầu thiết bị y tế

Thứ 5, 09/02/2023 | 11:44
Hôm nay, TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở Y tế Tp.Cần Thơ đối với 20 bị cáo liên quan.

Truy tố hai cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ nhận "lại quả" 3,2 tỷ đồng

Thứ 7, 10/12/2022 | 08:56
Cáo trạng xác định, bị can Bùi Thị Lệ Phi nhận 'lại quả' 3 tỷ, Cao Minh Chu nhận 200 triệu đồng để giúp nữ doanh nhân Hoàng Thị Thúy Nga trúng các gói thầu y tế.

Hàng loạt cựu cán bộ Sở Y tế tỉnh Sơn La bị phạt tù vì thông thầu

Thứ 4, 29/12/2021 | 20:49
Cựu giám đốc cùng hàng loạt cựu cán bộ Sở Y tế tỉnh Sơn La vừa bị tuyên án tù trong vụ dùng “quân xanh” để thông thầu mua sắm trang thiết bị y tế.
Cùng tác giả

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.
Cùng chuyên mục

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.