Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine Oleksandr Kamyshin vừa xác nhận rằng Tập đoàn công nghiệp quốc phòng khổng lồ Rheinmetall của Đức sẽ sản xuất xe chiến đấu bộ binh (IFV) Lynx (Linh miêu) tiên tiến ở Ukraine. Thông báo này được đưa ra trong Hội nghị Tái thiết Ukraine ở Berlin vào ngày 11-12/6.
Ông Kamyshin tiết lộ rằng chú “Linh miêu” đầu tiên dự kiến sẽ được sản xuất tại Ukraine vào cuối năm nay. Dự án dự kiến sẽ được tài trợ bởi Chính phủ Đức, quốc gia đã thể hiện sự ủng hộ nhất quán đối với các sáng kiến của Ukraine.
“Tại hội nghị, công ty vũ khí Rheinmetall của Đức đã thông báo rằng chúng tôi đang bắt đầu sản xuất Lynx BMP ở Ukraine. Chiếc đầu tiên như vậy sẽ được sản xuất tại Ukraine vào cuối năm nay”, ông Kamyshin cho biết.
Boyevaya Mashina Pekhoty (BMP) là tên gọi của Liên Xô dành cho IFV được chế tạo trên khung gầm xe tăng.
Xe chiến đấu bộ binh Lynx của Rheinmetall được công nhận là phương tiện chiến đấu bộ binh tiên tiến nhất hiện nay. Thiết kế thế hệ tiếp theo và tính chất module khiến “Linh miêu” rất được hoan nghênh ở các quốc gia muốn hiện đại hóa đội IFV.
Thiết kế xe chiến đấu bộ binh Lynx OMFV của Rheinmetall dành cho Quân đội Mỹ. Ảnh: Breaking Defense
Thiết kế module của Lynx IFV cho phép phổ biến rộng rãi các bộ phận trên các biến thể chuyên dụng, cho phép thích ứng chính xác với các nhiệm vụ và mối đe dọa cụ thể. Thiết kế này cũng làm giảm gánh nặng đào tạo và hậu cần, nâng cao khả năng sẵn sàng hoạt động. Bất kể cấu hình nào, “Linh Miêu” vẫn duy trì các khả năng cốt lõi của mình, đảm bảo tính nhất quán trong vận hành và hỗ trợ.
Lynx được trang bị tháp pháo LANCE, có thể chứa pháo 30mm hoặc 35mm, cùng với bệ phóng tên lửa chống tăng phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Biến thể KF41, được ra mắt vào năm 2018, tự hào về “nội thất rộng rãi vượt trội so với bất kỳ loại xe nào cùng loại” có thể chứa tổ lái 3 người và chở tới 9 lính bộ binh.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.