Sau 16 ngày xét xử, đến hơn 20h tối nay (28/5), các bị cáo bị xét xử trong đại án 6.000 tỷ đồng xảy ra tại ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank – nay là ngân hàng Xây Dựng – CB) được nói lời sau cùng.
Trước đó, trong các phiên tòa xét xử, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình, chỉ có số ít các bị cáo không thừa nhận sai phạm, hoặc nhận sai phạm một phần và mong HĐXX xem xét.
Trong vụ án này, bị cáo Hứa Thị Phấn vì lý do sức khỏe đã không đến tòa và HĐXX quyết định xét xử vắng mặt với bà Phấn.
Ngoài trách nhiệm hình sự của các bị cáo, phiên tòa cũng mất khá nhiều thời gian về phần dân sự, khi những con số về thiệt hại thực tế chênh lệch nhau rất lớn.
Cụ thể, phía CB và nhóm luật sư bào chữa cho bà Phấn khẳng định nhóm Phương Trang được giải ngân trên thực tế số tiền trên 9.400 tỷ đồng, tính cả lãi đến thời điểm 7/5/2018 là trên 27.000 tỷ đồng và yêu cầu nhóm Phương Trang phải hoàn trả số tiền này.
Trong khi đó, nhóm Phương Trang lại cho rằng, hơn một nửa số tiền này dù thể hiện đã được giải ngân trên chứng từ, nhưng thực tế do bà Phấn chiếm đoạt. Trên thực tế, nhóm Phương Trang phải thế chấp nhiều tài sản, ký trước các hồ sơ vay, giấy đề nghị giải ngân, chứng từ để vay vốn tại TrustBank, chính điều này đã tạo cơ hội cho bị cáo Phấn chiếm đoạt.
Nhóm Phương Trang khẳng định họ chỉ thực nhận được số tiền trên 3.900 tỷ đồng và chỉ chịu trách nhiệm trả số tiền này (cộng với lãi) cho CB.

Các bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên TrustBank tại phiên tòa.
Đại diện VKSND TP.HCM thừa ủy quyền của VKSND Tối cao thực hành quyền công tố tại tòa đã đề nghị tuyên đề nghị tuyên phạt tổng mức hình phạt 30 năm tù đối với bị cáo Hứa Thị Phấn về các tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng về tội danh trên, VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Kim Loan tổng mức án từ 28 – 30 năm tù giam. Bị cáo Ngô Kim Huệ cũng bị đề nghị tổng mức án từ 10 – 12 năm tù giam về 2 tội danh này.
25 bị cáo còn lại bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và bị đề nghị các mức án từ 3 năm tù treo đến 12 năm tù giam về tội danh vừa nêu.
Về phần dân sự, VKS đề nghị HĐXX tuyên buộc bà Phấn phải bồi thường số tiền chiếm đoạt hơn 1.105 tỷ từ hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và bồi thường thiệt hại số tiền hơn 5.200 tỷ đồng từ hành vi Cố ý làm trái, bồi thường lãi suất phát sinh của số tiền hơn 5.200 tỷ đồng và khoản lãi phạt của tổng dư nợ gốc hơn 9.400 tỷ đồng tính đến ngày khởi tố vụ án.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.