Kiểm điểm, xử lý nghiêm Phó Chủ tịch phường nói “bánh mì không phải thực phẩm

Kiểm điểm, xử lý nghiêm Phó Chủ tịch phường nói “bánh mì không phải thực phẩm"

Thứ 3, 20/07/2021 | 10:53
0
UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Thành ủy, UBND TP. Nha Trang làm rõ xác minh, kiểm điểm, xử lý nghiêm sai phạm vụ cán bộ nói “bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu".

“Bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu?!”

Trước đó, ngày 19/7, một đoạn clip dài gần 9 phút đã được nhiều cư dân mạng chia sẻ về việc một thanh niên bị đoàn kiểm tra liên ngành chặn lại, xử lý vì ra đường không cần thiết theo Chỉ thị 16.

Theo đó, khoảng 15h30 phút ngày 18/7, anh Trần Văn Em là công nhân làm việc trong công trường của một dự án ở phía bắc TP. Nha Trang thuộc phường Vĩnh Hòa, đã đi ra ngoài mua bánh mì và nước uống. Anh Em bị lực lượng chức năng dừng xe và kiểm tra, xử lý vi phạm vì cho rằng ra đường khi không cần thiết.

Theo nội dung clip, anh công nhân này đã xuất trình giấy tờ và giải thích lý do ra đường là để mua bánh mì. Nhưng cán bộ kiểm soát chốt kiểm dịch không đồng tình vì cho rằng đi mua đồ ăn không phải là thiết yếu. Các cán bộ của tổ liên ngành phường Vĩnh Hòa đã thu giữ giấy tờ, xe máy của anh Em.

Điều đáng nói là trong clip người cán bộ này còn xưng hô “mày – tao” với anh Em, nói “Mày trên núi xuống phải không?”, “Ông mua đồ ăn mà thiết yếu gì? Ông mua bánh mì mà thiết yếu gì?”, đòi cho nghỉ việc… khiến người dân bức xúc.

Dân sinh - Kiểm điểm, xử lý nghiêm Phó Chủ tịch phường nói “bánh mì không phải thực phẩm'

Ảnh cắt từ clip

Qua xác minh, UBND phường Vĩnh Hòa cho biết đoạn clip này do ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch phường, quay lại để làm bằng chứng nhưng chưa rõ ai phát tán lên mạng xã hội. Phường đã có cuộc họp chấn chỉnh đối với cá nhân ông Thọ và tổ kiểm soát.

Sau vụ việc, chính quyền phường Vĩnh Hòa cũng đã phân công người khác làm nhiệm vụ trưởng ban Phòng chống dịch thay ông Trần Lê Hữu Thọ - người cho giữ xe của công nhân đi mua bánh mì và nói rằng bánh mì “không phải thực phẩm thiết yếu” gây bất bình trên mạng xã hội.

Ngay sau khi clip gây xôn xao mạng xã hội, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND TP.Nha Trang đã yêu cầu phường Vĩnh Hòa chấn chỉnh lại hành vi của ông Trần Lê Hữu Thọ, đồng thời chỉ đạo chủ tịch các phường trong thành phố kiểm tra nhắc nhở hành vi ứng xử và hướng dẫn người dân chấp hành tốt Chỉ thị 16. Đồng thời, UBND TP.Nha Trang đã yêu cầu phường Vĩnh Hòa trả ngay xe đã tịch thu của người dân trong clip.

Ngày 19/7, UBND phường Vĩnh Hòa đã trả giấy tờ và phương tiện cho anh Trần Văn Em.

Khánh Hòa chỉ đạo xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm sai phạm của cán bộ

Sáng 20/7, tại kết luận cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã yêu cầu Thành uỷ, UBND TP. Nha Trang tiếp tục chỉ đạo xác minh làm rõ vụ việc, kiểm điểm, xử lý nghiêm sai phạm của cán bộ có liên quan theo đúng quy định, công khai thông tin để nhân dân biết, giám sát. Đồng thời, coi đây là bài học sâu sắc cần rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực thi công vụ nói chung cũng như trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Nha Trang nói riêng.

Trong kết luận nêu rõ, qua báo cáo xác minh bước đầu của UBND thành phố Nha Trang về vụ việc của UBND phường Vĩnh Hòa kiểm tra, tạm giữ giấy tờ và phương tiện xe máy của công dân Trần Văn Em xảy ra ngày 18/7 cho thấy, ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa đã nhận thức không đầy đủ, dẫn tới xử lý cứng nhắc, không đúng tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ khi làm nhiệm vụ kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19; có thái độ, ứng xử thiếu chuẩn mực đối với người dân trong thực thi công vụ, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Thực phẩm thiết yếu bao gồm những gì?

Ngày 19/7, sở Công Thương Khánh Hòa đã ban hành văn bản về việc hướng dẫn hàng hóa thiết yếu khi thực hiện giãn cách xã hội. Theo đó, hàng hóa thiết yếu là những hàng hóa bao gồm:

-Hàng thực phẩm tươi sống: thịt (các sản phẩm từ thịt); thủy sản (các sản phẩm từ thủy sản); rau, củ, quả (các sản phẩm từ rau, củ, quả); trái cây; trứng (các sản phẩm từ trứng).

-Hàng công nghệ phẩm: bánh, kẹo; muối; bột nêm; gia vị; nước mắm; đường; dầu thực vật; sữa các loại; mì gói các loại và một số mặt hàng lương thực, thực phẩm khác phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu hàng ngày của người dân; nước uống, nước ngọt đóng chai, lon, thùng.

-Lương thực: gạo tẻ, gạo nếp, vừng, đậu, ngô, khoai, sắn; bột, tinh bột (các sản phẩm từ bột, tinh bột).

-Thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh

-Khẩu trang, sản phẩm dùng để rửa tay, tắm giặt, gội; nước kháng khuẩn, giấy vệ sinh

-Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, dịch vụ chính phục vụ sản xuất, lưu thông: xăng dầu, gas, khí đốt và các loại nguyên liệu, vật liệu khác phục vụ sản xuất; dịch vụ cung cấp điện, nước cho sản xuất và đời sống

-Thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y

 

Châu Tường

Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận thêm 18 ca dương tính với Covid-19 ở thị xã Ninh Hòa

Thứ 3, 20/07/2021 | 07:39
Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận thêm 18 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2. Các trường hợp này đều ở thị xã Ninh Hòa.

Thêm 11 ca dương tính, Khánh Hòa ghi nhận 655 ca nhiễm Covid-19

Thứ 2, 19/07/2021 | 17:46
Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận thêm 11 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này lên 655 trường hợp.

Từ 7h đến 12h ngày 19/7, Khánh Hòa ghi nhận thêm 23 ca mắc Covid-19

Thứ 2, 19/07/2021 | 12:30
Tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 23 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là các ca bệnh được ghi nhận từ 7h đến 12h ngày 19/7.

Khánh Hòa: Tìm người liên quan đến nhà xe Hiếu Nghĩa

Thứ 2, 19/07/2021 | 09:08
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đã có thông báo khẩn số 17 tìm người liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 44 trường hợp nhiễm Covid-19

Thứ 2, 19/07/2021 | 08:56
Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận thêm 44 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này lên 621 trường hợp.

Khánh Hòa hỗ trợ người lao động tự do gặp khó khăn do dịch Covid-19

Chủ nhật, 18/07/2021 | 20:13
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định hỗ trợ người lao động tự do gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19 ở thị xã Ninh Hòa

Chủ nhật, 18/07/2021 | 18:08
Tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Các ca bệnh này đều ở thị xã Ninh Hòa.

Khánh Hòa: Xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho người dân TP.Nha Trang

Thứ 7, 17/07/2021 | 23:29
Nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng trên diện rộng, TP.Nha Trang sẽ thực hiện xét nghiệm RT-PCR tầm soát cho người dân trên địa bàn.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 43 ca mắc Covid-19

Chủ nhật, 18/07/2021 | 08:33
Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận thêm 43 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là các ca mắc được ghi nhận từ 16h ngày 17/7 đến 7h ngày 18/7.
Cùng chuyên mục

Bình phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.

Vụ chìm sà lan khiến 5 người mất tích: Huy động trực thăng tìm kiếm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:41
Ngày 25/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã huy động thêm trực thăng, thợ lặn, mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan vùng biển Quảng Ngãi.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bình Phước: Xử lý tài xế xe tải bất ngờ chuyển hướng trên QL14

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:53
CSGT Bình Phước đã lập biên bản, xử lý tài xế điều khiển xe tải đầu kéo bất ngờ chuyển hướng vào ngã ba bên trái để lấy đá xây dựng.

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.