Xuất khẩu thuận lợi, giá trái cây nội địa tăng cao

Xuất khẩu thuận lợi, giá trái cây nội địa tăng cao

Chủ nhật, 27/11/2022 | 10:00
0
Sau nửa đầu năm khởi động chậm chạp, những tháng cuối năm 2022 xuất khẩu trái cây đã tăng tốc khiến giá trái cây nội địa gần đây tăng cao.

Xuất khẩu trái cây khởi sắc

Theo Thanh Niên, những thị trường quan trọng như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, New Zealand chính thức nhập khẩu nhiều loại trái cây tươi của Việt Nam như sầu riêng, chuối, tổ yến, khoai lang, bưởi, nhãn, thanh long, chanh dây… Nhờ vậy mà những tháng gần đây, xuất khẩu rau quả của Việt Nam liên tục tăng. Theo Hiệp hội rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) trong tháng 11 ước đạt 338 triệu USD tăng 9% so với tháng trước và tăng đến 29% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng kim ngạch của 11 tháng đã vượt 3 tỉ USD, giảm hơn 5% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, điều quan trọng là thị trường đang mở rộng và đà tăng trưởng đã quay trở lại. Đáng chú ý nhiều thị trường lớn như Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Hà Lan… vẫn tăng trưởng 2 con số.

Riêng thị trường Trung Quốc vẫn đang phục hồi nhưng chậm và giảm 26% so với năm 2021. Do thị trường Trung Quốc chiếm tỉ trọng lớn (43 - 53%) nên sự sụt giảm của thị trường này vẫn kéo theo sự sụt giảm chung của toàn ngành.

Theo Vietnamnet, thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, tháng 10/2022, xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam đã khởi sắc, thu về 309,7 triệu USD, tăng 22,9% so với tháng 9/2022 và tăng 28,1% so với tháng 10/2021.

Tiêu dùng & Dư luận - Xuất khẩu thuận lợi, giá trái cây nội địa tăng cao

 Những tháng cuối năm 2022 xuất khẩu trái cây đã tăng tốc khiến giá trái cây nội địa gần đây tăng cao. Ảnh minh họa từ internet 

Đáng chú ý, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc trong tháng 10 đạt 151,7 triệu USD, tăng 44,2% so với tháng 10/2021. Từ đầu năm đến nay, đây là tháng duy nhất xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc ghi nhận tăng trưởng dương. 

Các chuyên gia nhận định, xuất khẩu hàng rau quả sang thị trường Trung Quốc có nhiều tín hiệu tích cực khi gần đây, các loại rau quả như: chanh leo, sầu riêng, chuối và mới đây nhất là khoai lang liên tiếp được cấp “visa” vào thị trường đông dân nhất thế giới này. Việc chuyển dịch mạnh từ xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch đối với thị trường Trung Quốc sẽ góp phần thúc đẩy ngành hàng rau quả tăng trưởng khả quan.

Giá trái cây tăng cao

Theo Thanh Niên, xuất khẩu thuận lợi, khiến giá trái cây nội địa gần đây tăng cao. Tại TP.HCM các loại trái cây thông thường như ổi, mận, xoài tươi, dưa hấu, chuối cũng có giá 30.000 - 35.000 đồng/kg tùy loại, cao gần gấp đôi cùng kỳ năm trước. Các loại trái cây cao cấp như bưởi da xanh loại một có giá từ 80.000 - 90.000 đồng/kg. Xoài cát hòa lộc, sầu riêng từ 90.000 - 110.000 đồng/kg…

Theo nhiều nhà vườn trồng sầu riêng ở ĐBSCL và các tỉnh Tây Nguyên, nhờ xuất khẩu thuận lợi giá sầu riêng tại vườn luôn duy trì mức cao từ 60.000 - 80.000 đồng/kg tùy loại và chất lượng. Xoài cát Hoà Lộc từ 60.000 - 80.000 đồng/kg và xoài cát chu giá 24.000 đồng/kg. Nhãn từ 20.000 - 25.000 đồng/kg...

Theo Tuổi Trẻ, tại tỉnh Tiền Giang hiện cũng đang bắt đầu thu hoạch sầu riêng vụ nghịch với niềm vui trúng mùa, được giá. Tỉnh hiện có khoảng 8.000ha sầu riêng đang cho thu hoạch trong vụ này.

Trong vụ nghịch năm nay, nhà vườn đã tập trung thâm canh, chăm sóc nên đạt năng suất cao, bình quân đạt 25 - 30 tấn/ha. Hiện nay thương lái đang đến tận vườn thu mua sầu riêng với giá trên dưới 80.000 đồng/kg. Với năng suất bình quân khoảng 20 tấn/ha và giá bán như hiện nay, người dân thu lãi ròng từ 600 - 800 triệu đồng/ha, cao nhất so với các loại cây ăn trái đặc sản khác ở Tiền Giang.

Theo Sở NN&PTNT Tiền Giang, sầu riêng Việt Nam được chấp nhận xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp giá sầu riêng tăng mạnh thời gian gần đây.

Còn theo bà Võ Phương Thủy - phó giám đốc Sở Công Thương, giá cả một số loại trái cây chủ lực của tỉnh cũng tăng mạnh trong tuần qua như xoài, giá bán từ 36.000 - 90.000 đồng/kg, tăng 15.000 đồng/kg; nhãn idor 25.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg so với tuần trước.

"Trái xoài, nhãn là một trong những mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh, đã xuất khẩu đi Mỹ, EU. Riêng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc vẫn còn khiêm tốn, sắp tới tỉnh đang cấp mã số vùng trồng chuẩn bị xuất khẩu trái sầu riêng", bà Thủy cho biết.

 

 

Vì sao trái cây Nhật Bản được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam?

Thứ 6, 11/11/2022 | 08:54
Nhật Bản xưa nay nổi tiếng với nhiều loại trái cây như Táo, Đào, Quýt , Lê… Tại Việt Nam, ngày nay chúng ta chỉ có thể mua 3 loại trái cây đã qua kiểm dịch và nhập khẩu chính ngạch là: Lê Nhật, Quýt Ôn Châu và Táo.

[E] Về Bắc Giang nghe chuyện phát triển đô thị giữa vùng cây trái

Thứ 2, 31/10/2022 | 07:11
Với những chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội, huyện Lục Ngạn đang được kỳ vọng sớm trở thành trung tâm kinh tế khu vực Đông Bắc tỉnh Bắc Giang.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Hộ kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc bị phạt hơn 90 triệu đồng

Thứ 6, 03/05/2024 | 15:21
Tỉnh Tây Ninh vừa xử phạt hơn 90 triệu đồng đối với một cơ sở do sản xuất, kinh doanh hàng hóa là mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Kiên Giang: QLTT thu nộp ngân sách hơn 3,7 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:00
Trong 4 tháng đầu năm 2024, Cục QLTT tỉnh Kiên Giang kiểm tra 330 vụ, phát hiện, xử lý 116 vụ vi phạm hành chính; thu nộp ngân sách 3,74 tỷ đồng.

Du lịch Huế "bội thu" dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:32
Số lượng khách du lịch đến Huế trong dịp lễ 30/4-1/5 năm nay cao hơn dịp Tết Nguyên Đán vừa qua.

Mở “đường lớn” cho xe điện phát triển

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:30
Thời của xe điện đang tới và Việt Nam không đứng ngoài lề trong cuộc cách mạng về giao thông xanh này. Cần sớm có chính sách thúc đẩy để không bị "chậm chân".

5 ngày nghỉ lễ, doanh thu của du lịch Đà Nẵng đạt khoảng 1.336 tỷ đồng

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:16
Do thời tiết nắng nóng, nhiều du khách đã dịch chuyển lịch trình khi đến thành phố Đà Nẵng và họ bất ngờ với những trải nghiệm mới.
     
Nổi bật trong ngày

Kiên Giang: QLTT thu nộp ngân sách hơn 3,7 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:00
Trong 4 tháng đầu năm 2024, Cục QLTT tỉnh Kiên Giang kiểm tra 330 vụ, phát hiện, xử lý 116 vụ vi phạm hành chính; thu nộp ngân sách 3,74 tỷ đồng.

4 tháng đầu năm, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

Thứ 6, 03/05/2024 | 07:00
Trong 4 tháng đầu năm 2024, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 34,1 tỷ USD.

Giá vàng 3/5: Vàng trong nước đi ngang

Thứ 6, 03/05/2024 | 10:48
Giá vàng thế giới giảm trở lại xuống 2.304,4 USD/ounce, thấp hơn hôm qua 21 USD. Tại thị trường trong nước, vàng SJC chủ yếu đi ngang.

Ngộ độc do ăn bánh mì ở Đồng Nai: Mở thêm một đơn vị cấp cứu

Thứ 6, 03/05/2024 | 08:14
Số ca nhập viện vì ngộ độc do ăn bánh mì tại Tp.Long Khánh tăng lên gần 330 người. Cơ sở y tế vừa phải mở thêm một đơn vị cấp cứu.