Nga đã giành quyền kiểm soát một số ngôi làng tiền tuyến ở Donbass trong vài ngày qua, và rất có khả năng sẽ sớm chiếm được các thành phố quan trọng chiến lược là Severodonetsk và Lysychansk, từ đó tiến tới làm chủ hoàn toàn khu vực Lugansk.
Thống đốc Luhansk, Serhiy Haidai, cho biết, những bước tiến của Nga đồng nghĩa với việc giao tranh trong khu vực thêm phần dữ dội.
Nếu bị Quân đội Nga bao vây, 2 thành phố này có thể sẽ thất thủ trong vòng vài ngày tới.
Ông Oleksiy Arestovych, cố vấn quân sự của Tổng thống Ukraine, cho biết cuộc chiến giành 2 thành phố Severodonetsk và Lysychansk ở vùng Luhansk của Ukraine đang "bước vào một cao trào đáng sợ". Nga đang tìm cách chiếm cả Luhansk và Donetsk, hai khu vực tạo nên vùng Donbass - trung tâm công nghiệp của đất nước.
"Mối đe dọa về một chiến thắng chiến thuật của Nga là có, nhưng họ vẫn chưa làm được điều đó", ông Arestovych cho biết.
Binh sĩ Ukraine băng qua một con sông bên ngoài thành phố Severodonetsk, tỉnh Lugansk, miền Đông Ukraine, ngày 19/6/2022. Ảnh: NYT
Ông Haidai hôm 22/6 xác nhận các lực lượng Nga đã chiếm được các làng Pidlisne và Myrna Dolyna và đang thực hiện một cuộc tấn công "thành công một phần" nhằm vào khu định cư Bila Gora trong cùng khu vực.
“Các trận chiến ác liệt ở Severodonetsk và các làng xung quanh, các đợt pháo kích dữ dội vào Lysychansk và những nỗ lực thù địch là nhằm cắt đứt con đường sống (của quân Ukraine)”, ông Haidai cho biết trong một bản cập nhật trên phương tiện truyền thông xã hội.
Những bước tiến này đưa quân Nga đến gần đường cao tốc T1302 nối 2 thành phố trên với lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, và khiến các lực lượng Ukraine ở Zolote, một thị trấn trấn giữ sườn phía Nam của Lysychansk, gần như bị bao vây hoàn toàn.
Ông Andrei Marochko, một sĩ quan trong quân ly khai ở Luhansk, nói với đài truyền hình nhà nước Nga hôm 22/6 rằng họ đã đạt được những chiến thắng và thành công rất lớn, khép vòng vây quân Ukraine ở các thị trấn Zolote và Hirsk, đồng thời tuyên bố “một nhóm lính đánh thuê nước ngoài” đã bị loại bỏ.
“Rất nhanh chóng các nhóm (người Ukraine) ở Lysychansk và Severodonetsk cũng sẽ bị bao vây”, vị sĩ quan ly khai này tuyên bố.
Việc chiếm được Zolote sẽ cho phép người Nga tiếp cận Lysychansk ở hữu ngạn sông Siverskyi Donets thay vì cố gắng vượt sông.
Các chỉ huy Ukraine đã hy vọng sử dụng con sông làm tuyến phòng thủ tiếp theo ngăn những bước tiến xa hơn của quân Nga nếu và khi Severodonetsk thất thủ. Những nỗ lực vượt con sông này trước đây của Nga đã kết thúc trong thảm họa.
“Bước lùi rõ ràng” đối với người Ukraine
Các lực lượng của Nga và Ukraine đã tranh giành Severodonetsk, thủ phủ hành chính của vùng Luhansk, trong gần 2 tháng kể từ khi Moscow rút quân khỏi các khu vực xung quanh thủ đô Kiev và miền Bắc Ukraine để dồn lực cho trận chiến quan trọng ở Donbass, miền Đông.
Nga tuy chưa thành công trong việc cắt đứt đường liên lạc cơ sở của Ukraine dọc theo tuyến đường cao tốc T1302 Bakhmut-Lysychansk để dọn đường cho cuộc tiến công của họ về phía Lysychansk, nhưng lại thành công dồn quân kháng chiến Ukraine vào một khu công nghiệp ở ngoại vi Severodonetsk và đánh chiếm được nhiều khu dân cư xung quanh 2 thành phố trọng điểm thuộc tỉnh Lugansk.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), một tổ chức tư vấn của Mỹ, gọi sự phát triển này là một “bước lùi rõ ràng” đối với người Ukraine, nhưng cho biết Nga vẫn có thể phải đối mặt với những trận chiến kéo dài để giành Lysychansk - thành phố nằm đối xứng với Severodonetsk qua sông Siverskyi Donets.
Bộ Quốc phòng Anh cho biết, lực lượng ly khai thân Nga ở Donetsk thừa nhận hơn 2.000 binh sĩ của họ đã thiệt mạng và gần 9.000 người khác bị thương kể từ đầu năm nay. Điều đó tương đương với khoảng 55% lực ban đầu của họ.
Trong một diễn biến khác, Thống đốc Kharkiv, Oleh Synehubov, cáo buộc các lực lượng Nga tiếp tục pháo kích vào các khu dân cư của thành phố lớn thứ hai ở Ukraine, Kharkiv và các thị trấn trong một vùng rộng lớn cùng tên.
Theo ông Synehubov, các cuộc tấn công tên lửa hôm 21-22/6 vào Kharkiv đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng.
Ông Oleksiy Arestovych, cố vấn quân sự của Tổng thống Ukraine, trong một bài phát biểu video, cáo buộc các lực lượng Nga tấn công vào Kharkiv nhằm để “khủng bố người dân” và buộc Ukraine phải chuyển hướng quân đội khỏi chiến trường trọng điểm Donbass.
Ông Oleksiy Arestovych, cố vấn quân sự của Tổng thống Ukraine. Ảnh: Odessa Journal
Ukraine tìm cách thúc đẩy tư cách ứng viên EU
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết ông đã điện đàm với 11 nhà lãnh đạo châu Âu hôm 22/6, ngay trước thềm một hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU), nhằm tăng cơ hội Nghị viện châu Âu chấp thuận cấp tư cách ứng viên EU cho Kiev (Kyiv).
Ông Zelenskyy mô tả những cuộc điện đàm này giống như một “cuộc chạy marathon” mà qua đó ông đã thảo luận với các nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm Bulgaria, Hy Lạp, Thụy Điển, Cộng hòa Séc, Bỉ, Slovenia, Litva, Estonia, Latvia, Moldova và Áo.
“Ngày mai tôi sẽ tiếp tục cuộc chạy marathon này - chúng tôi phải hỗ trợ tối đa cho đất nước của mình”, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố.
Bên cạnh nỗ lực trên mặt trận ngoại giao, ông Zelenskyy cũng kêu gọi thêm viện trợ vũ khí cho Ukraine.
Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng các cuộc tấn công bằng không quân và pháo binh ồ ạt của Moscow là nhằm phá hủy toàn bộ khu vực Donbass, đồng thời kêu gọi các đồng minh của Ukraine đẩy nhanh việc vận chuyển vũ khí hạng nặng để Ukraine có thể sớm đạt được thế cân bằng lực lượng với Nga trên chiến trường.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.