Yên Bái: Người dân hốt hoảng tháo chạy vì nổ mìn khai thác khiến đá lăn vào nhà

Yên Bái: Người dân hốt hoảng tháo chạy vì nổ mìn khai thác khiến đá lăn vào nhà

Thứ 4, 08/01/2020 | 15:49
0
Đang ăn cơm trưa, nhiều người dân sinh sống tại thôn Tông Cụm, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái hốt hoảng tháo chạy vì đá sạt lở.

Theo phản ánh của người dân đang sinh sống tại thôn Tông Cụm, vào khoảng 11h30 ngày 8/1/2020 trên địa bàn có xảy ra vụ sạt lở đá sau tiếng mìn nổ khai thác đá.

Xem video: 

Người dân hốt hoảng tháo chạy vì nổ mìn khai thác khiến đá lăn vào nhà

Sự việc khiến cụ bà Hoàng Thị Chì (SN 1942) cùng cháu gái Hoàng Thị Son (SN 2002) rơi vào trạng thái hoảng loạn, phải nhập viện.

Tin nhanh - Yên Bái: Người dân hốt hoảng tháo chạy vì nổ mìn khai thác khiến đá lăn vào nhà

Người dân theo dõi sự việc.

Trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, em Hoàng Thị Son vẫn chưa hết hoảng loạn kể: “Hai bà cháu em đang ở nhà thì nghe tiếng nổ mìn lớn, sau đó đất đá từ trên cao rơi xuống. Hai bà cháu chỉ biết chạy và kêu cứu. Đến bây giờ em vẫn chưa hết sợ hãi”.

Tin nhanh - Yên Bái: Người dân hốt hoảng tháo chạy vì nổ mìn khai thác khiến đá lăn vào nhà (Hình 2).

Cụ bà Hoàng Thị Chì hoảng loạn khi nghe tiếng đá lăn.

Ông Hoàng Văn Trên (con trai của bà Hoàng Thị Chì) vẫn chưa hết bàng hoàng kể thêm: “Nhà tôi ở gần nhà mẹ, khi nghe tiếng mìn nổ lúc đó là khoảng 11h30, tôi vội vàng chạy ra thì thấy mẹ chân tay bủn rủn, tinh thần hoảng loạn, các con các cháu phải chạy vào dìu đỡ mẹ. Đây không phải lần đầu tiên mìn nổ mà nhiều năm nay, công ty Huy Hoàng – đơn vị khai thác đá đã khai thác, nổ mìn khiến những người dân sinh sống quanh khu vực núi đá vôi như chúng tôi luôn sống trong sợ hãi, nơm nớp. Có nhiều đêm, chúng tôi cũng không thể nào ngủ ngon giấc vì sợ đá có thể lăn ở trên cao xuống bất cứ lúc nào”.

Ông Trên cũng cho biết thêm, hiện tại mẹ của ông được thăm khám và điều trị tại trạm Y tế xã Minh Xuân, cụ bà vẫn đang trong trạng thái tinh thần hoảng sợ.

Tin nhanh - Yên Bái: Người dân hốt hoảng tháo chạy vì nổ mìn khai thác khiến đá lăn vào nhà (Hình 3).

Tảng đá lớn lăn xuống phá nát công trình phụ của gia đình.

Bày tỏ nguyện vọng của gia đình, ông Trên cho biết: “Chúng tôi đã sống trong sợ hãi nhiều năm nay nhưng cơ quan chức năng chưa có một phương án giải quyết nào cụ thể, hợp tình hợp lý. Chúng tôi đề nghị công ty Huy Hoàng, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương sớm có phương án giải quyết để chúng tôi yên tâm sinh sống làm ăn”.

Tin nhanh - Yên Bái: Người dân hốt hoảng tháo chạy vì nổ mìn khai thác khiến đá lăn vào nhà (Hình 4).

Cụ bà Hoàng Thị Chì hiện đang được theo dõi sức khoẻ tại trạm y tế xã Minh Xuân.

Trao đổi nhanh với PV báo điện tử Người Đưa Tin, ông Nguyễn Nguyên Đúng, Chủ tịch UBND xã Minh Xuân – nơi xảy ra sự việc xác nhận có sự việc sạt lở vừa xảy ra: “Hiện tại, công an huyện Lục Yên cùng các cơ quan chức năng đã có mặt để giải quyết, lập biên bản sự việc. Cụ bà rơi vào tình trạng hoảng loạn tinh thần và đang được theo dõi tại trạm y tế xã Minh Xuân”.

Trong một diễn biến liên quan, chúng tôi đã liên hệ với phía công ty Huy Hoàng, tuy nhiên chưa thể liên hệ được.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Thanh Lam - Tuấn Linh

Thực hư thông tin kẻ ăn xin mặt đen, cầm đầu gà bị bắt giữ ở Yên Bái

Thứ 6, 06/12/2019 | 21:24
Mạng xã hội đăng tải thông tin về người đàn ông được cho là "ăn mày mặt đen" đang bị Công an xã Xuân Ái (Văn Yên, Yên Bái) bắt giữ. Tuy nhiên, theo lãnh đạo xã Xuân Ái người ăn xin bị bắt ở địa phương không giống với gã "ăn mày mặt đen" đang gây hoang mang dư luận.

Một nữ phiên dịch viên tử vong do đá lăn trúng người ở Yên Bái

Chủ nhật, 08/12/2019 | 12:36
Đang đi phiên dịch cho chuyên gia khoáng sản người Ý tại mỏ khai thác đá, một nữ phiên dịch viên bị đá lăn trúng người dẫn đến tử vong.

Chàng trai Yên Bái tiết lộ lý do nhất định phải trả lại chiếc ví cho chủ nhân

Thứ 7, 28/12/2019 | 11:02
Giàng A Sử quan niệm, khi ra ngoài xã hội mình phải sống bằng cái tâm của mình và nhất là “nếu không phải đồ của mình thì nhất định không được lấy”. Vì thế, Sử nhất quyết tìm bằng được chủ nhân của chiếc ví nhặt được trong đêm khuya để trả lại.
Cùng tác giả

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:24
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Kiểm toán Nhà nước trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Tin học.

Trình Quốc hội lựa chọn một chuyên đề giám sát tối cao năm 2025

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:37
Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường là một trong hai chuyên đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn trình Quốc hội.
Cùng chuyên mục

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:38
Cơ quan hàng không yêu cầu các sân bay thực hiện bổ sung một số biện pháp kiểm soát an ninh hàng không, tăng cường tần suất tuần tra kiểm soát an ninh.

Tái hiện lịch sử Điện Biên qua tài liệu lưu trữ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:18
Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ giới thiệu nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Đại hội Chi Hội Luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:46
Đại hội đã bầu ra BCH Chi Hội luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với 5 đồng chí khóa mới nhiệm kỳ 2024 -2029.

Bình Phước: Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:39
Ngày 22/4, Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.

Hà Nội: Hàng dài ô tô lại nối đuôi nhau chờ đăng kiểm

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:09
Nhu cầu đăng kiểm của người dân bắt đầu tăng cao trở lại khiến một số trung tâm đăng kiểm ở Tp.Hà Nội quá tải, hàng dài phương tiện nối đuôi chờ đăng kiểm.

Yêu cầu không tăng giá cước xe khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:41
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp vận tải không tăng giá cước hoặc có thì phải đáp ứng các biện pháp bình ổn giá cước vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ.