10 nạn nhân vụ cháy chung cư mini được ra viện

10 nạn nhân vụ cháy chung cư mini được ra viện

Hoàng Thị Bích
Thứ 6, 22/09/2023 | 20:10
1

Chiều 22/9, 10 nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ được Bệnh viện Bạch Mai cho xuất viện. Trong số 10 người bệnh ra viện hôm nay, cao tuổi nhất là trường hợp 81 tuổi và bé nhất mới 7 tuổi.

"Chúng tôi chúc mừng 10 bệnh nhân đầu tiên ra viện. Chúng tôi mong rằng các bệnh nhân hãy gói ghém đau thương, chăm sóc sức khỏe cho mình và gia đình", PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nói trong buổi tổ chức lễ ra viện cho 10 bệnh nhân vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ.

Ông Nguyễn Văn Hùng, một trong 10 người được ra viện chia sẻ, vụ cháy khiến ông không còn nhà để về, nhưng may mắn khi 4 người trong gia đình an toàn, họ đều được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

“Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã cứu chữa tích cực cho gia đình tôi", ông Hùng nói và chia sẻ sẽ mất thời gian dài để cuộc sống trở lại bình thường, nhưng ông tin chỉ cần cả gia đình bên nhau thì sẽ vượt qua mọi khó khăn.

Ông Hùng và 4 người trong gia đình sẽ sống nhờ tại nhà vợ trong lúc tìm nơi ở mới để các con có thể đến trường trở lại.

Sự kiện - 10 nạn nhân vụ cháy chung cư mini được ra viện

Các bệnh nhân được ra viện.

PGS.TS Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thông tin, rạng sáng 13/9, bệnh viện tiếp nhận 26 nạn nhân, trong đó 2 ca nguy kịch, hôn mê và suy hô hấp nặng, toàn thân tím đen, 2 người đa chấn thương, 7 bệnh nhi, nhỏ nhất 8 tháng tuổi và 1 người già với nhiều bệnh nền.

Ít ngày sau, đơn vị tiếp nhận thêm 5 trường hợp được chuyển từ nhà và các bệnh viện khác trên địa bàn Hà Nội. Tổng số ca điều trị lên 31 người.

Ngay khi tiếp nhận người bệnh đầu tiên, Bệnh viện Bạch Mai kích hoạt hệ thống cấp cứu, tập trung mọi nguồn lực, vật tư, trang thiết bị đảm bảo cứu người. Các bệnh nhân nhập viện hầu hết đều trong tình trạng ngộ độc khí CO. Bên cạnh đó, có người nhảy từ tầng cao xuống nên bị đa chấn thương, chấn thương.

Bệnh viện thành lập tổ công tác đặc biệt với các chuyên gia nhiều lĩnh vực, cấp cứu, chống độc, nhi, thần kinh, tâm thần. Các nạn nhân đều được đánh giá tổng thể từ tim mạch, thần kinh, não bộ, hệ thống hô hấp khi hít phải khói độc, phần luồng và xử trí theo chuyên môn.

Ngoài 10 bệnh nhân ra viện, 21 bệnh nhân còn lại vẫn tiếp tục theo dõi, điều trị oxy cao áp phòng biến chứng não do ngộ độc CO và điều trị liệu pháp tâm lý.

Trong hôm nay, các y bác sĩ của bệnh viện phẫu thuật cho một trường hợp bệnh nhân chấn thương khi nhảy từ tầng 9 xuống tầng 6 của tòa nhà bên cạnh.

Sự kiện - 10 nạn nhân vụ cháy chung cư mini được ra viện (Hình 2).

PGS.TS Đào Xuân Cơ mong các bệnh nhân hãy gói ghém đau thương, chăm sóc sức khỏe cho mình và gia đình.

PGS.TS Đào Xuân Cơ chia sẻ thêm, trong 31 nạn nhân vụ cháy chung cư mini nhập viện thì 4 nạn nhân nguy kịch.

Đến sáng nay, chỉ còn một người bị nặng là Thiếu tá N.V.C, (bộ đội biên phòng), bị ngộ độc CO nặng, đang được đặt ống nội khí quản, vẫn còn thở máy, chưa thoát mê, theo dõi tại Trung tâm Hồi sức tích cực.

“Chúng tôi đang hội ý cùng chuyên gia nước ngoài để cố gắng cứu chữa bệnh nhân”, ông Cơ nói và cho biết ba người còn lại đang hồi phục tốt.

Quá trình chữa trị cho các nạn nhân vụ cháy, ngoài sức khoẻ, bệnh viện còn quan tâm đến công tác chăm lo đời sống, tâm thần cho họ.

Những người có người thân không may gặp nạn đối mặt với nhiều sang chấn tâm lý được bệnh viện hỗ trợ xử trí cả vấn đề tâm lý để an tâm điều trị.

Ngay khi tiếp nhận người bệnh đầu tiên, Bệnh viện Bạch Mai kích hoạt hệ thống cấp cứu, tập trung mọi nguồn lực, vật tư, trang thiết bị đảm bảo cứu người.

Trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 26 trường hợp nạn nhân của vụ cháy hít phải khói độc ở các mức độ khác nhau, trong đó có 2 người bệnh nặng nguy kịch; 2 người bệnh đa chấn thương; 7 bệnh nhi (nhỏ nhất 8 tháng tuổi); 1 người bệnh cao tuổi nhất (81 tuổi).

Từ 14/9 - 22/9, bệnh viện tiếp nhận thêm 5 trường hợp (hầu hết có triệu chứng của ngạt khói, một số ít có triệu chứng ngộ độc CO). Hiện nay, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận tổng số 31 người bệnh, 1 trường hợp nặng ở hồi sức tích cực, 1 trường hợp chấn thương gót chân, 19 trường hợp có cải thiện cần theo dõi thêm, 10 trường hợp ổn định, cho ra viện.

"Phòng chống cháy, nổ là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế"

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:02
HĐND Tp.Hà Nội nhấn mạnh công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn thủ đô xác định quan điểm lấy người dân là trung tâm, là chủ thể.

Quận Ba Đình hỗ trợ nạn dân trong vụ cháy chung cư mini

Thứ 6, 22/09/2023 | 13:53
Đây là tấm lòng của toàn bộ tập thể cán bộ, nhân viên, giáo viên, học sinh quận Ba Đình gửi đến những nạn nhân và gia đình trong vụ cháy.

Hà Nội chi hơn 9 tỷ đồng cho người bị ảnh hưởng vụ cháy chung cư mini

Thứ 6, 22/09/2023 | 12:40
HĐND Tp.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân với tổng kinh phí dự kiến hơn 9 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Cùng chuyên mục

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.