58,1% người dân Hàn Quốc phản đối kế hoạch di dời Văn phòng Tổng thống

58,1% người dân Hàn Quốc phản đối kế hoạch di dời Văn phòng Tổng thống

Thứ 4, 23/03/2022 | 08:00
0
Theo kết quả thăm dò ý kiến, 58,1% số người Hàn Quốc được hỏi phản đối kế hoạch chuyển Văn phòng Tổng thống ra khỏi Phủ Tổng thống (Nhà Xanh).

Kết quả một cuộc thăm dò được công bố ngày 22/3 cho thấy, khoảng 58% người dân Hàn Quốc phản đối kế hoạch của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol chuyển Văn phòng Tổng thống ra khỏi Phủ Tổng thống (Nhà Xanh), trong khi khoảng 33% ủng hộ ý tưởng này.

Cụ thể, trong cuộc thăm dò ý kiến đối với 1.018 người trưởng thành do Mediatomato tiến hành từ ngày 19-20/3, 58,1% số người được hỏi cho rằng Văn phòng Tổng thống nên được duy trì tại địa điểm cũ và 33,1% ủng hộ kế hoạch di dời.

Hôm 20/3, ông Yoon Suk-yeol đã chính thức công bố kế hoạch chuyển Văn phòng Tổng thống đến trụ sở hiện nay của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tại quận trung tâm Yongsan ở Thủ đô Seoul. Ông Yoon sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm tại văn phòng mới ngay sau khi nhậm chức vào ngày 10/5. Cùng ngày, Nhà Xanh sẽ mở cửa cho toàn bộ người dân vào tham quan.

Thế giới - 58,1% người dân Hàn Quốc phản đối kế hoạch di dời Văn phòng Tổng thống

Ông Yoon Suk-yeol thông tin về kế hoạch rời trụ sở Văn phòng Tổng thống trước báo giới. Ảnh: Yonhap

Nói về lý do chuyển văn phòng, lãnh đạo tương lai của Hàn Quốc cho biết, ông muốn chuyển trụ sở của lãnh đạo cấp cao nhất ra khỏi nơi được coi là “biểu tượng của quyền lực hoàng gia” (nói cách khác là biểu tượng của quyền lực tuyệt đối) để đến gần hơn với người dân.

Trước đó, hôm 18/3, hãng tin Reuters dẫn lời đội ngũ của ông Yoon giải thích việc rời đi sẽ giúp ông tiếp cận người dân tốt hơn và dễ liên lạc với các trợ lý vì "Nhà Xanh là một dinh thự hoàng gia cô lập và bị bao quanh bởi rừng, an ninh nghiêm ngặt".

“Chúng tôi tin, việc đưa ra quyết định nhanh chóng, xúc tiến kế hoạch để chuyển Văn phòng Tổng thống tới tòa nhà Bộ Quốc phòng ở Yongsan là đúng đắn nếu nói đến sự bất tiện mà mọi người có thể phải đối mặt. Và thực tế, chúng tôi đang trả lại Nhà Xanh (biểu tượng của quyền lực tuyệt đối) cho người dân”.

Tuy nhiên, nỗ lực của ông Yoon vấp phải khó khăn khi văn phòng của Tổng thống đương nhiệm Moon Jae-in bày tỏ phản đối, cho rằng quyết định di dời vội vã như vậy có thể ảnh hưởng tới an ninh quốc gia khi khiến quân đội phân tâm giữa giai đoạn cần tập trung theo dõi những vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Theo Bộ Tài chính Hàn Quốc, tổng chi phí di dời văn phòng Tổng thống là 49,6 tỷ won (khoảng 41 triệu USD), trong đó có 11,8 tỷ won cho việc di chuyển văn phòng Bộ Quốc phòng, 25,2 tỷ won cho việc tu sửa tòa nhà Bộ Quốc phòng thành Văn phòng Tổng thống và 9,9 tỷ won cho việc di chuyển văn phòng của cơ quan an ninh Tổng thống. Bộ Quốc phòng sẽ chuyển vào tòa nhà Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, Giao Thông)

Hàn Quốc: Cử tri đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử tổng thống chính thức

Thứ 4, 09/03/2022 | 13:31
Cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh quốc gia này đang chứng kiến đợt bùng phát Covid-19 nghiêm trọng.

Cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu sớm bầu cử Tổng thống lần thứ 20

Thứ 6, 04/03/2022 | 15:05
Cuộc bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh số ca mắc mới Covid-19 tại nước này lần đầu tiên vượt ngưỡng 240.000 ca/ngày.

Hàn Quốc: Số ca nhiễm Covid-19 lần đầu vượt mốc 200.000 ca/ngày

Thứ 4, 02/03/2022 | 16:09
Sáng 2/3, Hàn Quốc ghi nhận 219.241 ca mắc Covid-19 mới trong 24 giờ qua, mức cao chưa từng thấy kể từ khi đại dịch tấn công nước này đầu năm 2020.

Hàn Quốc chuẩn bị 1,7 tỷ USD đổi phó cuộc khủng hoảng tại Ukraine

Thứ 7, 26/02/2022 | 17:29
Hàn Quốc cho biết sẽ tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.
Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.