Ấn Độ chuẩn bị triển khai sứ mệnh nghiên cứu Mặt Trời đầu tiên

Ấn Độ chuẩn bị triển khai sứ mệnh nghiên cứu Mặt Trời đầu tiên

Thứ 4, 30/08/2023 | 06:30
0
Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) thông báo sẽ triển khai Sứ mệnh Nghiên cứu Mặt Trời đầu tiên của nước này vào ngày 2/9.

IndianExpress tối 28/8 (giờ địa phương) dẫn thông báo của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) xác nhận nước này ngày 2/9 tới sẽ phóng tên lửa đẩy vũ trụ PSLV mang vệ tinh Aditya-L1 vào không gian từ sân bay vũ trụ ở khu vực Sriharikota thuộc bang Andhra Pradesh trong sứ mệnh nghiên cứu Mặt Trời đầu tiên.

Vệ tinh Aditya-L1 sẽ mất khoảng 4 tháng để di chuyển từ điểm phóng đến điểm lý tưởng để quan sát Mặt Trời, nằm cách Trái Đất 1,5 triệu km, còn gọi là điểm L-1 (Điểm Langrange).

Thông qua Aditya-L1 - tàu thăm dò Mặt Trời đầu tiên của Ấn Độ, các nhà khoa học sẽ nghiên cứu thêm về gió Mặt Trời, là nguyên nhân dẫn đến các trận bão từ và có liên hệ trực tiếp đến hiện tượng cực quang trên Trái Đất và trên các hành tinh khác

Aditya L-1 sẽ mang theo 7 thiết bị để nghiên cứu bầu khí quyển của Mặt Trời, các cơn bão từ của Mặt Trời và tác động của nó đối với môi trường xung quanh Trái Đất.

Sứ mệnh nghiên cứu Mặt Trời của ISRO được công bố vài ngày sau khi Ấn Độ trở thành nước đầu tiên hạ cánh thành công trạm đổ bộ Vikram ở điểm gần cực Nam Mặt Trăng. Trước khi Vikram đổ bộ, tàu Luna-25 của Nga cũng cố gắng hạ cánh xuống cực Nam Mặt Trăng, nhưng thất bại.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và nhiều quan chức cấp cao nước này đánh giá New Delhi đang bước vào "kỷ nguyên vàng" của chương trình thám hiểm không gian.

ISRO chưa công bố chi phí thực hiện Sứ mệnh Nghiên cứu Mặt Trời này. Sứ mệnh Nghiên cứu Mặt Trăng vừa qua có vốn đầu tư khoảng 75 triệu USD.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, Công an Nhân dân)

Tàu vũ trụ Nga đâm xuống Mặt trăng

Thứ 2, 21/08/2023 | 16:22
Cơ quan hàng không vũ trụ của Nga, Roscosmos cho biết, họ đã mất liên lạc với tàu Luna 25 vào 14h57 ngày thứ Bảy, theo giờ Nga.

Tàu vũ trụ NASA tiếp cận Mặt Trăng

Thứ 4, 23/11/2022 | 18:00
Tàu vũ trụ Orion của NASA đã bay vào quỹ đạo Mặt trăng, nhằm thử nghiệm khả năng sẵn sàng của các phương tiện trong việc đưa các phi hành gia lên Mặt trăng.

Cho tàu vũ trụ đâm vào tiểu hành tinh: NASA báo kết quả

Thứ 4, 12/10/2022 | 08:44
Thử nghiệm cho tàu vũ trụ đâm vào để thay đổi quỹ đạo bay của tiểu hành tinh do NASA (Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ) thực hiện đã thành công.

Tàu vũ trụ NASA đã đâm trúng tiểu hành tinh, trong sứ mệnh quan trọng

Thứ 3, 27/09/2022 | 11:45
Tàu vũ trụ DART thuộc sứ mệnh thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh đã thành công đâm thành trúng vào tiểu hành tinh Dimorphos.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.