Bản án tử hình cho Giám đốc người Hàn Quốc sát hại bạn, phi tang tàn độc

Võ Công Thư
Thứ 6, 19/05/2023 | 14:20
0
Mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền nhưng không trả, Jeong In Cheol đã sát hại đồng hương, cướp tài sản tồi phân xác phi tang.

Ngày 19/5, TAND Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Jeong In Cheol, 38 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, lưu trú quận 7, Tp.HCM) về các tội Giết người và Cướp tài sản.

Hồ sơ điều tra - Bản án tử hình cho Giám đốc người Hàn Quốc sát hại bạn, phi tang tàn độc

Gây ra vụ thảm án với đồng hương, Jeong In Cheol bị tuyên mức án cao nhất.

Theo cáo trạng, năm 2010, Jeong In Cheol cùng gia đình nhập cảnh vào Việt Nam, sống bằng nghề lao động tự do. Đến năm 2018, vợ chồng Jeong In Cheol cùng thành lập Công ty Creata VN Maketing, do người chồng làm giám đốc.

Tháng 3/2019, Jeong In Cheol quen biết với anh Han Yong Duk khi cả hai gặp nhau trong lúc đi ăn tại một nhà hàng ở quận 7, Tp.HCM.

Hơn một năm sau, cả hai gặp và bàn bạc việc góp vốn làm ăn tại một dự án ở tỉnh An Giang. Theo đó, mỗi người sẽ góp vào 1,8 tỷ để làm ăn chung nhưng sau đó thương vụ làm ăn thất bại.

Ngày 14/11/2020, anh Han Yong Duk đến gặp Jeong In Cheol hỏi vay 2,7 tỷ đồng trong thời gian 2 ngày với lãi suất 30%. Sau đó, Jeong In Cheol đi vay mượn thêm để chuyển cho anh Han Yong Duk.

Đến ngày 17/11/2020, anh Han Yong Duk không trả tiền gốc và lãi như cam kết và nói số tiền này cấn trừ vào số tiền 1,8 tỷ đồng đã đầu tư cùng với Jeong In Cheol.

Bực tức,  Jeong In Cheol nảy sinh ý định bắt giữ anh này để gây áp lực đòi lại tiền.

Ngày 24/11/2020, Jeong In Cheol đi mua 10 viên thuốc ngủ, đem về công ty, tán nhuyễn thành bột rồi gọi anh Han Yong Duk tới một quán cà phê quận 7 để bàn về việc trả nợ.

17h cùng ngày, biết nhân viên trong công ty đã về hết, Jeong In Cheol chở anh Han Yong Duk về công ty, với ý định ép anh Han Yong Duk trả tiền, nếu anh Han Yong Duk không trả tiền sẽ giết.

Tại công ty, Jeong In Cheol pha thuốc ngủ vào ly bia rồi đưa cho anh Han Yong Duk uống. Khoảng 20 phút sau, người này ngấm thuốc nằm bất động.

Phát hiện anh Han Yong Duk đã tử vong, Jeong In Cheol, vội đưa thi thể xuống phòng vệ sinh, dùng cưa tay và kiềm cộng lực, phân xác nạn nhân.

Thấy hai chiếc vòng trên tay nạn nhân, Jeong In Cheol tháo ra rồi tra trên mạng thì thấy một chiếc có giá 42 ngàn USD và một chiếc có giá 52 ngàn USD.

Gây án xong, Jeong In Cheol thản nhiên đi ngủ.

Ngày 27/11/2020, Jeong In Cheol kêu nhân viên đi mua dùm 1 cái vali loại lớn, 30 túi nylon và 5 cuộn băng keo. Trưa cùng ngày, Jeong In Cheol bỏ các phần thân thể anh Han Yong Duk vào vali và túi nylon, đưa lên tầng thượng cất giấu.

Tiếp đó, Jeong In Cheol nhờ anh Seo Hyeong Seok đi bán dùm 2 chiếc vòng đã cướp được của nạn nhân. Do không có giấy tờ nên chủ hàng chỉ đồng ý mua 2 chiếc vòng với giá 80 triệu đồng. Thấy quá rẻ nên Jeong In Cheol nói anh Seo Hyeong Seok mang vòng về.

Sau đó, anh Seo Hyeong Seok nghi ngờ Jeong In Cheol giết anh Han Yong Duk để cướp 2 chiếc vòng nên đã gặng hỏi thì Jeong In Cheol thừa nhận đã giết chết anh Han Yong Duk rồi bỏ đi.

Ngay lập tức, anh Seo Hyeong Seok đã tới Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam trình báo sự việc. Trưa 28/11/2020, công an đã bắt giữ được Jeong In Cheol khi đang ẩn náu tại căn hộ người bạn ở chung cư Masteri Thảo Điền, quận 2.

Tại tòa, Jeong In Cheol khai lý do gây ra vụ thảm án là vì bị áp lực nợ nần về số tiền đã đứng ra vay đưa cho anh Han Yong Duk, nhưng khi đòi nạn nhân không trả lại còn đe dọa sẽ thuê giang hồ giết bị cáo và gia đình.

Bị cáo Jeong In Cheol thừa nhận hành vi đã giết nạn nhân và tỏ ra thành khẩn, ăn năn hối hận về hành vi của mình.

HĐXX trong quá trình lượng hình đã ghi nhận thái độ thành khẩn của Jeong In Cheol, tuy nhiên xét hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản, tính mạng của người khác nên cần tuyên mức án nghiêm khắc nhất mới đủ sức răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật, HĐXX quyết định tuyên phán án tử hình đối với nJeong In Cheol về tội Giết người; 8 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt mà Jeong In Cheol phải chấp hành chung là tử hình.

Gương mặt lạnh lùng của gã hung thủ Hàn Quốc giết cả nhà đồng hương tại tòa

Thứ 3, 25/05/2021 | 11:01
Bị cáo buộc tội giết người, thuộc trường hợp giết 2 người trở lên, tên sát nhân người Hàn Quốc vẫn tỏ ra lạnh lùng ngày hầu tòa.

Điều tra vụ xác chết trong va li: Giám đốc giết đồng hương khai gì?

Chủ nhật, 29/11/2020 | 10:32
Công an TP.HCM đã bắt giữ được Jeong In Cheol (SN 1985; quốc tịch Hàn Quốc), Giám đốc công ty Creata, nghi phạm trong vụ giết người, giấu xác gây rúng động dư luận.

Kẻ sát hại đồng hương vì 300.000 đồng từng có tiền án về tội Giết người

Thứ 3, 27/02/2018 | 11:05
Sau khi “chén chú chén anh”, Cương và nạn nhân phát sinh mâu thuẫn vì món nợ 300.000 đồng. Tức giận, đối tượng dùng dao nhọn đâm vào ngực đồng hương khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.