Điểm trúng tuyển vào ngành đào tạo bác sĩ là bao nhiêu?

Muốn có cơ hội trúng tuyển các trường Đại học đào tạo Y khoa top đầu cần đạt từ 8–9,4 điểm/môn. Ảnh minh họa.
Theo số liệu trên báo Đại Biểu Nhân Dân khoảng cách điểm chuẩn ngành bác sĩ năm 2025 có sự chênh lệch rất rõ. Cụ thể, Học viện Quân y đang ở vị trí số một với mức tuyệt đối 30/30 điểm cho một tổ hợp xét tuyển, áp dụng với thí sinh nữ khu vực phía Bắc và chỉ tuyển 8 người.
Đại học Y Hà Nội với 28,13 điểm, tiếp đến là Trường Đại học Y Dược – ĐHQG Hà Nội (27,43); Trường Đại học Y Dược TP.HCM (27,34); Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên (25,85); Trường Đại học Khoa học Sức khỏe – ĐHQG Tp.HCM (25,6); Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (25,55); Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (25,33); Trường Đại học Y Dược Huế (25,17) và Trường Đại học Y Dược Thái Bình (24,6).
Năm 2025, điểm sàn ngành Y khoa là 20,5 điểm. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với các ngành thuộc nhóm ngành Sức khoẻ thấp nhất là 17 điểm.
Đây là mức áp dụng với thí sinh khu vực 3. Điểm sàn này không nhân hệ số với mọi tổ hợp xét tuyển, không tính điểm cộng, không phân biệt kết quả thi của thí sinh học chương trình 2006 hay 2018.
Có 12 trường lấy điểm sàn cho ngành đào tạo bác sĩ, gồm hầu hết là các trường đại học ngoài công lập như Duy Tân, Nam Cần Thơ, Tân Tạo, Văn Lang, Hoà Bình, Đại Nam, Yersin Đà Lạt.
Trên thực tế, sau đợt tuyển sinh năm 2017, nhiều trường sư phạm nhận thí sinh chỉ khoảng 9–10 điểm/3 môn. Bộ GD&ĐT đã áp dụng cơ chế ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào riêng cho khối Sư phạm và Sức khỏe từ năm 2018.
Với ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt, 5 năm gần đây điểm sàn luôn dao động từ 20,5 đến 22,5, chưa bao giờ xuống 15 điểm; Y học cổ truyền và Dược học ở mức 19–21 điểm; các ngành sức khỏe còn lại (không cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ, dược sĩ) khoảng 17–19 điểm, tùy độ khó đề thi từng năm.
3 quan điểm xuyên suốt của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi xanh và chuyển đổi số
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh rằng chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số không chỉ là xu thế toàn cầu mà còn là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, bao trùm và bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.
Sáng ngày 26/11, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu lần thứ nhất năm 2025 được tổ chức tại Tp.HCM đã chính thức khai mạc với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, đại diện các tổ chức quốc tế, tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây không chỉ là một sự kiện quốc tế quan trọng mà còn là dấu mốc mở ra chặng đường hợp tác mới đầy triển vọng giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.
Thủ tướng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, chính quyền Tp.HCM và đặc biệt là sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cùng các đối tác quốc tế trong việc tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu lần đầu tiên của Việt Nam.
"Vạn sự khởi đầu nan, nhưng nếu vượt qua được thì đây sẽ là tiền đề, là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho những diễn đàn tiếp theo", Thủ tướng nhấn mạnh.
Bắt nhóm đối tượng lập sàn tiền ảo, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng
Cơ quan công an xác định từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng đã triển khai 3 dự án lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người bị hại trên toàn quốc.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Đà Nẵng, ngày 26/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa triệt xóa thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư đồng tiền mã hoá. Đây là đường dây hoạt động tinh vi trên không gian mạng, lôi kéo hàng nghìn nhà đầu tư với thủ đoạn đa cấp biến tướng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Công an TP.Đà Nẵng đã bắt giữ 14 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị và phong tỏa tài sản phục vụ điều tra.
Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao đã tập trung rà soát, phát hiện, kịp thời xử lý các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua hình thức đầu tư tiền ảo.
Trúc Chi (t/h)
