Bất ngờ hé lộ hành trình trốn chạy của bà Yingluck qua hồ sơ công ty ở Trung Quốc

Bất ngờ hé lộ hành trình trốn chạy của bà Yingluck qua hồ sơ công ty ở Trung Quốc

Vũ Thu Hương
Thứ 5, 10/01/2019 | 07:27
0
Nữ cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra được cho là sở hữu một hộ chiếu Campuchia. Điều này làm dấy lên nghi vấn rằng, bà Yingluck có thể đã trốn khỏi đất nước qua Campuchia vào năm 2017.

Theo SCMP, hồ sơ đăng ký công ty tại Hong Kong (Trung Quốc) cho thấy, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck đã dùng hộ chiếu Campuchia để đăng ký vai trò giám đốc của công ty P.T. Corporation vào ngày 24/8 năm ngoái, nghĩa là gần 1 năm kể từ khi bà chạy khỏi đất nước để trốn phiên tòa luận tội.

Nếu được xác thực, thông tin đăng ký này hoàn toàn trái với khẳng định trước đó của chính phủ Campuchia rằng họ không phát hành bất cứ giấy tờ thông hành nào cho bà Yingluck khi bà bất ngờ biến mất bí ẩn khỏi Thái Lan bất chấp sự giám sát chặt chẽ 24/24 của quân đội. Bà Yingluck bị kết án 5 năm tù giam vì tội thiếu trách nhiệm trong chương trình lúa gạo gây thiệt hại lớn cho nước này.

Tiêu điểm - Bất ngờ hé lộ hành trình trốn chạy của bà Yingluck qua hồ sơ công ty ở Trung Quốc

Cựu Thủ tướng Yingluck

Công ty P.T. Corporation có trụ sở tại Hong Kong là một trong những đơn vị đầu tiên công bố những tài liệu liên quan đến các giao dịch làm ăn của bà Yingluck kể từ khi bà trốn khỏi Thái Lan. Chưa rõ công ty này hoạt động trong lĩnh vực gì. Nhưng chỉ 4 tháng sau khi thành lập công ty, bà Yingluck được bổ nhiệm làm chủ tịch của cảng container quốc tế Sán Đầu, phía đông Trung Quốc.

"Nếu đó đúng là hộ chiếu Campuchia thật, câu hỏi đặt ra là ai đã giúp bà Yingluck có hộ chiếu đó và giúp như thế nào", Chong Ja Ian, Giáo sư về đối ngoại tại đại học quốc gia Singapore nhận định.

Ông Chong cho rằng bà Yingluck xin hộ chiếu của Campuchia vì đó là "lựa chọn dễ dàng, chỉ bước qua biên giới là đến".

Thời điểm bà Yingluck trốn khỏi Thái Lan, báo Phnom Penh Post dẫn lời một quan chức thuộc cơ quan quản lý hộ chiếu Campuchia khẳng định: "Bà Yingluck là người Thái Lan, không phải công dân Campuchia, nên tôi không phát hành hộ chiếu cho người nước ngoài".

Cơ quan quản lý di trú thuộc bộ Nội vụ Campuchia sau đó cũng nói rằng, họ không nhận được bất cứ thông tin nào về việc bà Yingluck đã chạy sang Singapore qua Campuchia.

Phản ứng của chính phủ Campuchia được đưa ra sau khi xuất hiện nhiều tin đồn bà Yingluck qua Campuchia bằng đường bộ hoặc đường biển trước phiên tòa ngày 25/8/2017. Cựu Thủ tướng Thái Lan sau đó được cho là đã đến Singapore, bay đến Dubai, rồi xin tị nạn tại Anh.

Mặc dù chính phủ Thái Lan đã phát lệnh truy nã đến nhiều nước, đến nay nơi ở chính xác của bà Yingluck vẫn là một ẩn số.

Hiện bộ Ngoại giao của Thái Lan và Campuchia đều từ chối bình luận về thông tin do SCMP tiết lộ.

Mạng lưới kinh doanh phức tạp của gia đình Shinawatra

Hồ sơ thành lập của P.T Corporation cũng phần nào cho thấy mạng lưới kinh doanh phức tạp của gia đình Shinawatra.

Danh sách thành viên sáng lập công ty tại Hong Kong còn bao gồm một công ty cùng tên nhưng có địa chỉ ở Bangkok. Hai cổ đông chính của P.T. Corporation "Thái" là Pintongta Shinawatra Kunakornwong và Paetongtarn Shinawatra, hai cháu gái của bà Yingluck và là con gái của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, anh trai bà.

Công ty của bà Yingluck không nằm đúng địa chỉ trong hồ sơ hoạt động.

Văn phòng của P.T Corporation ở khu Tsim Sha Tsui, Hong Kong, lại thuộc một công ty khác mang tên Pacific International Capital. Nhân viên tại công ty "cùng địa chỉ, khác tên gọi" này khẳng định không biết gì về công ty của bà Yingluck hay mối quan hệ với cựu thủ tướng Thái Lan.

Một trong những giám đốc của Pacific International Capital có tên Chen Huaidan, từng được biết đến với tên gọi Celine Tang. Người này cũng đang quản lý một công ty bất động sản ở Singapore có tên SingHaiyi Group.

Xem thêm >> Hé lộ hoạt động bất ngờ của bà Yingluck ở Trung Quốc dù đang bị Thái Lan truy nã

Hé lộ hoạt động bất ngờ của bà Yingluck ở Trung Quốc dù đang bị Thái Lan truy nã

Thứ 4, 09/01/2019 | 09:07
Sau bê bối pháp lý năm 2017 và dù bị truy nã nhưng bà Yingluck Shinawatra, cựu Thủ tướng Thái Lan đã trở thành chủ tịch của một công ty vận hành cảng ở Trung Quốc.

Lý do bà Yingluck và ông Thaksin bất ngờ xuất hiện tại Trung Quốc giữa sự cẩn trọng của địa phương

Thứ 3, 08/01/2019 | 19:00
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin và bà Yingluck Shinawatra vừa đến miền Nam Trung Quốc vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, Bắc Kinh tỏ ra khá thận trọng trước sự xuất hiện của hai nhân vật này.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine muốn EU bảo vệ kho chứa khí đốt ngầm khỏi đòn tấn công của Nga

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:00
Vai trò của Kiev đối với an ninh năng lượng của “cựu lục địa” càng tăng thêm kể từ khi EU chuyển sang dự trữ khí đốt ở các cơ sở ngầm khổng lồ của Ukraine.

Ukraine bất ngờ công bố thời điểm “Chim Cắt” F-16 được thực chiến

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:05
Ukraine từ lâu đã muốn có những chiến đấu cơ phương Tây tiên tiến như F-16 để tăng cường khả năng cho lực lượng không quân của mình.

Tình hình Ukraine: Nga vừa tiến vừa giành thêm lợi ích chiến thuật

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:45
Các thông số hiện có cho thấy Nga đang tăng cường tập trung quân một cách bất thường ở vùng Donetsk.

Mỹ khẳng định Nga đã phá vỡ lệnh cấm vũ khí hóa học trong chiến tranh

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:07
Ngày thứ Tư, Mỹ đã cáo buộc Nga vi phạm lệnh cấm quốc tế về sử dụng vũ khí hóa học sau khi triển khai chất gây ngạt chloropicrin nhằm vào lực lượng Ukraine.

Tên lửa LMUR Nga mạnh mẽ cỡ nào khi phá hủy các mục tiêu của Ukraine?

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:55
LMUR được trang bị cho trực thăng Mi-28NM, Mi-8MNP-2 và Ka-52M. Tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, LMUR hoạt động vô cùng hiệu quả.