Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam
Nguyễn Hoa Trà
Thứ 6, 26/04/2024 19:24
0
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.
Chiều 26/4, Bộ GD&ĐT đã có thông tin về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc mới của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Theo đó, Căn cứ quy định tại Luật Xuất bản 2012; Luật Doanh nghiệp 2020; Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 100-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện quy trình bổ nhiệm nhân sự Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo) theo đúng quy định, văn bản thẩm định, hiệp y của Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban Tuyên giáo Trung ương.
Ông Nguyễn Tiến Thanh, Tổng biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật làm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam kể từ ngày 15/5/2024.
Ngày 26/4/2024, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 1279/QĐ-BGDĐT bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh, Tổng biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật làm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam kể từ ngày 15/5/2024. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.
Ông Nguyễn Tiến Thanh, sinh năm 1968, có hơn 20 năm làm công tác quản lý tại cơ quan báo chí. Quá trình công tác của ông Thanh: Phóng viên báo Thanh Niên (4/1991-3/1996); Phó ban biên tập báo Thanh Niên (3/1996-01/1999); Phó Tổng biên tập báo Gia đình và xã hội (01/1999-11/2001); Phó Tổng biên tập báo Đời sống và Pháp luật (11/2001-5/2010); Tổng biên tập báo Đời sống và Pháp luật (5/2010-4/2020); Tổng biên tập tạp chí Đời sống và Pháp luật (4/2020- đến nay).
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Ngay từ tháng 2/2024, các cơ sở giáo dục trên cả nước đã gấp rút lựa chọn sách giáo khoa để trình lên Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa đưa vào giảng dạy.
Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường đại học chủ động xây dựng và công bố quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển, đảm bảo công bằng cho các thí sinh.
Nhóm ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt có ngưỡng điểm đầu vào cao nhất là 20,5 điểm, đây sẽ là cơ sở để các trường đại học đưa ra điểm trúng tuyển cho từng ngành.
Nhờ hệ thống bài học sinh động, nhiều chủ đề gắn liền với thực tiễn, sách giáo khoa tiếng Anh đã giúp học sinh chủ động khám phá, rèn luyện kỹ năng và tự tin giao tiếp.
Mặc dù đề thi tốt nghiệp được đánh giá có độ phân hoá cao, nhưng năm nay số lượng thí sinh đạt điểm 10 lại tăng đáng kể, cao nhất là môn Địa lý với 6907 thí sinh đạt điểm tuyệt đối.
Xã Tây Đông đã giao công an vào cuộc xác minh, thu thập hồ sơ xử lý việc thầy giáo tát học sinh thủng màng nhĩ; Trường THPT Vĩnh Lộc đã yêu cầu thầy giáo viết kiểm điểm, tường trình vụ việc.
Chính quyền địa phương ở Thanh Hóa tiến hành xác minh, làm rõ thông tin một học sinh cấp 2 bị thầy giáo tát thủng màng nhĩ vì chê thầy dạy dở, không hiểu bài.
Đạt 28,25 điểm khối C, em Trần Thị Hồng Nhung (Hà Tĩnh) đang đứng trước ngưỡng cửa đại học, đây là cơ hội để em có thể tiếp tục viết tiếp câu chuyện cổ tích về một cô học trò nghèo hiếu thảo, giàu nghị lực.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.