Bộ trưởng bộ TN&MT đánh giá cao dự án xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản

Bộ trưởng bộ TN&MT đánh giá cao dự án xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản

Lê Thị Liên

Lê Thị Liên

Thứ 4, 30/10/2019 14:51

Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đánh giá cao công nghệ Nano Bioreactor, mong muốn được hợp tác với Nhật Bản để cùng nhau xử lý ô nhiễm trên các con sông tại Việt Nam.

Trưa 30/10, ở khu thí điểm xử lý ô nhiễm tại Hồ Tây, công ty cổ phần cải thiện môi trường Nhật Việt (JVE) cùng Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; TS.Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường; TS.Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng; TS. Yamamura Tadashi – Chủ tịch Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản… đã có mặt thị sát kết quả thí nghiệm dự án xử lý nước sạch tại một góc Hồ Tây.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá cao dự án xử lý ô nhiễm nước tại một đoạn sông Tô Lịch, và một góc Hồ Tây, mong muốn được hợp tác với Nhật Bản để cùng nhau xử lý ô nhiễm trên các con sông tại Việt Nam.

Môi trường - Bộ trưởng bộ TN&MT đánh giá cao dự án xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản

"Bước đầu với 3 mục tiêu, xử lý mùi, xử lý bùn và một số chất cơ bản thì đã cơ bản làm được, tuy nhiên Nhật Bản đã cấp giấy thì chúng tôi hoàn toàn yên tâm”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết.

Môi trường - Bộ trưởng bộ TN&MT đánh giá cao dự án xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản (Hình 2).

Bộ trưởng gợi ý cho các chuyên gia Nhật Bản nghiên cứu vì Việt Nam có một số điểm khác ở Nhật. Đầu tiên là kim loại nặng trong nước rất nhiều; thêm nữa, các con sông chủ yếu là kênh nước thải, hiện tại các chuyên gia Nhật Bản đang xử lý đến 90% nước thải; cuối cùng là về kinh tế, Việt Nam rất chú trọng kinh tế nên Bộ trưởng yêu cầu Nhật Bản nhanh chóng tính toán các chi phí và công bố trong thời gian sớm nhất.

Môi trường - Bộ trưởng bộ TN&MT đánh giá cao dự án xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản (Hình 3).

Cũng tại buổi thị sát này, TS. Yamamura Tadashi – Chủ tịch Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản đã công bố kết quả thí nghiệm tại một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây, bao gồm 5 kết quả, chất lượng nước tại 2 khu thí điểm đều đạt hiệu quả theo quy chuẩn Việt Nam 08, mùi hôi thối tại sông Tô Lịch giảm 200 lần, mùi tanh hôi của Hồ Tây giảm 30 lần. Phân hủy vi khuẩn có hại tại sông Tô Lịch giảm đến 61 triệu lần, còn tại Hồ Tây việc kích hoạt sinh vật có lợi theo đánh giá của trung tâm điều tra tài nguyên nước thuộc bộ Tài nguyên và Môi trường, tăng lên 738 lần, tổng vi sinh vật hiếm khí tăng 47 lần. Bùn hữu cơ tại sông Tô Lịch giảm 91,3 cm – 15cm, cách đầu đường Hoàng Quốc Việt 50m.

Môi trường - Bộ trưởng bộ TN&MT đánh giá cao dự án xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản (Hình 4).

"Về so sánh chi phí, chúng tôi đã báo cáo với bộ Tài nguyên và Môi trường. Việc xây dựng các nhà máy thu gom nước thải chúng tôi không phản đối, tuy nhiên để xây dựng chúng ta cần mất một thời gian khá dài tầm vài chục năm, sẽ tốn hàng trăm tỷ đồng, người dân phải chịu đựng mùi hôi thối từng đấy năm. Chính vì thế chúng tôi đã đề xuất việc xử lý một dòng sông an toàn",TS. Yamamura Tadashi cho hay.

Môi trường - Bộ trưởng bộ TN&MT đánh giá cao dự án xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản (Hình 5).

Bộ trưởng Trần Hồng Hà tham gia thả cá tại góc thí điểm ở Hồ Tây.

Môi trường - Bộ trưởng bộ TN&MT đánh giá cao dự án xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản (Hình 6).

Bộ trưởng TNMT Trần Hồng Hà thắc mắc một số vấn đề liên quan đến công nghệ Nano
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.