CenLand xin gia hạn thêm 13 tháng cho lô trái phiếu phát hành năm 2020

CenLand xin gia hạn thêm 13 tháng cho lô trái phiếu phát hành năm 2020

Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thứ 7, 13/01/2024 | 18:49
0
Theo công bố, vào ngày 2/1/2024, Cenland đã thanh toán toàn bộ hơn 96,45 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu mã CRE202001 như cam kết với trái chủ.

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, HoSE: CRE) vừa gửi công văn đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc gia hạn trái phiếu mã CRE202001.

Theo đó, công ty cho biết vào cuối tháng 12/2023 đã tổ chức Hội nghị Người sở hữu trái phiếu bằng hình thức lấy trái phiếu bằng văn bản, từ đó thông qua các nội dung liên quan đến lô trái phiếu CRE202001.

Thứ nhất, tại ngày 31/12/2023, CenLand sẽ thanh toán đầy đủ cho người sở hữu trái phiếu toàn bộ tiền lãi phát sinh trong kỳ tính lãi, đồng thời mua lại 20% tổng số trái phiếu đang lưu hành.

Thứ hai, kéo dài thời hạn trái phiếu đến ngày 31/1/2025 và sửa đổi một số các điều kiện, điều khoản trái phiếu theo dự thảo các nội dung sửa đổi, bổ sung. Kể từ kỳ tính lãi bắt đầu từ ngày 1/1/2024, lãi suất của trái phiếu sẽ được cố định ở mức 12%/năm.

Hồ sơ doanh nghiệp - CenLand xin gia hạn thêm 13 tháng cho lô trái phiếu phát hành năm 2020

Nghị quyết Hội nghị Người sở hữu trái phiếu của Cenland.

Theo công bố trước đó, vào ngày 2/1/2024, Cenland đã thanh toán toàn bộ hơn 96,45 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu mã CRE202001 như cam kết với trái chủ. Tuy nhiên, đối với khoản tiền lãi trái phiếu tới ngày 3/1/2024 phải thanh toán hơn 25,92 tỷ đồng, công ty chỉ mới thanh toán được hơn 500 triệu đồng.

“Khoản lãi đến hạn còn lại của 1 người sở hữu trái phiếu chưa thanh toán do tổ chức phát hành đang đàm phán với người sở hữu về thời hạn thanh toán mới đối với khoản lãi đến hạn. Dự kiến gia hạn thời gian thanh toán tối đa thêm 3 tháng kể từ ngày 2/1/2024”, văn bản của CenLand gửi HNX khi ấy nêu rõ.

CRE202001 là lô trái phiếu được công ty môi giới bất động sản trên phát hành vào ngày 31/12/2020 đáo hạn ngày 31/12/2023, mệnh giá 450 tỷ đồng. Sau đó, lô trái phiếu trên được doanh nghiệp gia hạn thêm 13 tháng để kéo dài kỳ hạn đến ngày 31/1/2025.

Trái phiếu này được phát hành cho Công ty chứng khoán Chứng khoán VNDirect với mục đích tăng quy mô vốn hoạt động cho Cen Land, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư thứ cấp các dự án bất động sản, cho vay để góp vốn vào một số dự án.

Công ty cho biết sẽ thu xếp nguồn tiền từ việc bán hàng dự án Louis City (giai đoạn 3) cũng như các kênh huy động vốn khác nhằm đảm bảo thanh toán đầy đủ gốc, lãi trái phiếu cho trái chủ vào ngày đáo hạn mới.

CenLand sắp phát hành hơn 46 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Thứ 3, 12/09/2023 | 20:26
Sau phát hành, số cổ phiếu CRE trên thị trường sẽ tăng từ 463,7 triệu đơn vị lên 510,1 triệu đơn vị, tương đương vốn điều lệ tăng lên mức 5.101 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ IPA: Doanh thu 6 tháng đạt 500 tỷ, đầu tư vào CenLand để học hỏi

Thứ 4, 28/06/2023 | 16:08
Tại Đại hội cổ đông 2023, IPA khẳng định thua lỗ chủ yếu do các hoạt động đầu tư bị tắc nghẽn, tất cả các khoản đầu tư hiện đều đang ở trạng thái chờ.

CenLand báo lỗ quý thứ 2 liên tiếp, doanh thu giảm 36 lần cùng kỳ

Chủ nhật, 30/04/2023 | 12:55
Hụt thu từ hoạt động môi giới bất động sản do thị trường tiếp tục đóng băng trong quý I/2023, CenLand ngậm ngùi báo lỗ trong khi cùng kỳ đang lãi hơn trăm tỷ đồng.
Cùng tác giả

Ông Nguyễn Hồ Nam: Bamboo Capital đã chuẩn bị cho chuyển giao thế hệ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:38
Theo ông Nguyễn Hồ Nam - nguyên Chủ tịch HĐQT BCG, việc ông từ nhiệm không phải rời đi mà sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trên một cương vị mới.

Chủ tịch Bamboo Capital xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:26
Ngay sau khi được bầu vào HĐQT Eximbank, ông Nguyễn Hồ Nam đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital với lý do tập trung công tác phụ trách...

Vinhomes báo lãi 904 tỷ đồng quý đầu năm 2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:54
Sau kỳ kinh doanh bùng nổ cuối năm 2023, trong quý đầu năm 2024, Vinhomes công bố kết quả kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận giảm sâu so với cùng kỳ.

Vingroup báo lãi quý I/2024 tăng trưởng gấp đôi cùng kỳ năm trước

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:01
Với kết quả đạt được trong quý I/2024, Vingroup đã thực hiện được 11% mục tiêu doanh thu và gần 30% kế hoạch lợi nhuận năm.

Vincom Retail lãi 1.000 tỷ đồng trong quý đầu năm 2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Vincom Retail vừa công bố kết quả kinh doanh quý đầu tiên sau khi không còn là công ty con của Vingroup với kết quả tương đối tích cực.
Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Hồ Nam: Bamboo Capital đã chuẩn bị cho chuyển giao thế hệ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:38
Theo ông Nguyễn Hồ Nam - nguyên Chủ tịch HĐQT BCG, việc ông từ nhiệm không phải rời đi mà sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trên một cương vị mới.

Chủ tịch Bamboo Capital xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:26
Ngay sau khi được bầu vào HĐQT Eximbank, ông Nguyễn Hồ Nam đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital với lý do tập trung công tác phụ trách...

Vinhomes báo lãi 904 tỷ đồng quý đầu năm 2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:54
Sau kỳ kinh doanh bùng nổ cuối năm 2023, trong quý đầu năm 2024, Vinhomes công bố kết quả kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận giảm sâu so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Duy Hưng: “Chúng tôi làm tất cả những gì cổ đông yêu cầu“

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:28
Chủ tịch PAN Group cho biết, năm ngoái cổ đông than phiền không có cổ tức, năm nay đã có. 5% không phải là mức trả cổ tức cao nhưng đã là sự nỗ lực của tập đoàn.

Quý I/2024, GELEX đạt gần 6.700 tỷ đồng doanh thu 

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:42
CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, cho thấy kết quả kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ 2023.
     
Nổi bật trong ngày

Vingroup báo lãi quý I/2024 tăng trưởng gấp đôi cùng kỳ năm trước

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:01
Với kết quả đạt được trong quý I/2024, Vingroup đã thực hiện được 11% mục tiêu doanh thu và gần 30% kế hoạch lợi nhuận năm.

Hanoimilk: Tiền tăng gấp đôi vẫn không đạt nổi 10 tỷ đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Quý I/2024, Hanoimilk báo lãi giảm 41% xuống 6 tỷ đồng, song tiền và các khoản tương đương tiền của công ty lại tăng gấp hơn 2 lần nhưng vẫn chỉ ở mức 7,8 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Duy Hưng: “Chúng tôi làm tất cả những gì cổ đông yêu cầu“

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:28
Chủ tịch PAN Group cho biết, năm ngoái cổ đông than phiền không có cổ tức, năm nay đã có. 5% không phải là mức trả cổ tức cao nhưng đã là sự nỗ lực của tập đoàn.

Vinhomes báo lãi 904 tỷ đồng quý đầu năm 2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:54
Sau kỳ kinh doanh bùng nổ cuối năm 2023, trong quý đầu năm 2024, Vinhomes công bố kết quả kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận giảm sâu so với cùng kỳ.

Chủ tịch Bamboo Capital xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:26
Ngay sau khi được bầu vào HĐQT Eximbank, ông Nguyễn Hồ Nam đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital với lý do tập trung công tác phụ trách...