Ngân hàng trung ương Nga đã ra lệnh đóng cửa thị trường chứng khoán Moscow từ ngày 28/2 nhằm hạn chế những bất ổn tài chính liên quan đến căng thẳng quân sự tại Ukraine. Theo hãng tin Bloomberg, đây là khoảng thời gian đóng cửa thị trường lâu nhất kể từ năm 1998 khi cuộc khủng hoảng tài chính tác động mạnh đến đất nước.
Theo tài liệu được công bố bởi tổ chức chuyên về thị trường tài chính ACI Russia, Ngân hàng trung ương Nga cũng tạm ngừng thực hiện tất cả lệnh mua bán chứng khoán nước này của các thực thể và cá nhân nước ngoài. Tài liệu cho biết các biện pháp đang được thực hiện bởi cơ quan quản lý "liên quan đến cuộc khủng hoảng hiện tại trên thị trường tài chính nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư".
Thông báo của ngân hàng trung ương có hiệu lực từ 7h sáng ngày 28/2 cho đến khi có thông báo "hủy bỏ lệnh này".
Trong nỗ lực ngăn chặn làn sóng bán tháo khi thị trường mở cửa trở lại, Thủ tướng Nga cho biết sẽ sử dụng tới 10 tỷ USD từ quỹ tài sản quốc gia để mua cổ phần của các công ty Nga. Ông cũng tuyên bố Nga tạm thời cấm người nước ngoài đầu tư vào nước này, sau khi một số công ty lớn bao gồm cả công ty dầu khí Shell và BP thông báo họ rút lui các hoạt động tại Nga.

Logo của ngân hàng quốc doanh Nga Sberbank tại chi nhánh ở Vienna, Áo vào ngày 28/2/2022. Ảnh: Getty Images.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.