Đà Nẵng: Sai phạm của chính quyền, người dân phải gánh hậu quả?
Nguyễn Duy Cường
Thứ 3, 19/12/2017 17:09 GMT+7
0
Nhiều người dân cho biết, sổ đỏ được chính quyền thành phố trước đây cấp thời hạn lâu dài nhưng bị Thanh tra Chính phủ kết luận sai quy định nên phải sửa lại thời hạn sử dụng đất 50 năm, khiến đất bị mất giá, thậm chí không thể chuyển nhượng…
Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng.
Ngày 19/12, đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng có buổi tiếp xúc cử tri theo chủ đề, nhóm đối tượng. Trong buổi tiếp xúc này, nhiều người dân đã đề đạt ý kiến, kiến nghị liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất, kinh doanh ghi sai thời hạn sử dụng.
Qua buổi tiếp xúc cho thấy, vướng mắc chủ yếu là những trường hợp đất sản xuất kinh doanh đã được cấp sổ đỏ ghi thời hạn sử dụng đất lâu dài và đã nộp tiền sử dụng bằng 70% giá trị đất ở, đã nộp 100% tiền sử dụng đất, đã thế chấp toàn bộ sổ đỏ cho ngân hàng, đã triển khai xây dựng trên đất được cấp sổ đỏ, đã chuyển nhượng…
Nhiều người dân cho biết, sổ đỏ được chính quyền thành phố trước đây cấp thời hạn lâu dài nhưng bị Thanh tra Chính phủ kết luận sai quy định của Luật Đất đai năm 2003 nên phải sửa lại thời hạn sử dụng đất 50 năm, khiến đất bị mất giá, thậm chí không thể chuyển nhượng…
Người dân đồng loạt cho rằng, việc ghi sai thời hạn sử dụng đất thuộc trách nhiệm của chính quyền TP.Đà Nẵng trước đây, nhưng chính mình lại là người gánh chịu hậu quả. Nhiều người có nguy cơ phá sản, trắng tay vì điều này. Có người bị kiện và yêu cầu bồi thường gấp đôi số tiền đã bán, với tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. “Chúng tôi không gánh nổi trong khi sai phạm này không thuộc về mình”, một cử tri bức xúc.
Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Đà Nẵng cho biết, chính quyền thành phố không trốn tránh trách nhiệm, không có chuyện trách nhiệm của chính quyền nhiệm kỳ trước khác với trách nhiệm của chính quyền nhiệm kỳ sau. Pháp luật quy định, bất cứ chính quyền nào nhận chuyển giao phải thực hiện trách nhiệm kể cả quyền và nghĩa vụ.
Ông Sơn chia sẻ: “Cử tri cũng cần hiểu, trong kết luận của Thanh tra Chính phủ không cho phép thành phố làm theo ý của mình, cho nên dẫn đến bức xúc như hiện nay. Chính vì vậy, sau khi nghe ý kiến của cử tri, chúng tôi sẽ kiến nghị Thường vụ Quốc hội có ý kiến với Chính phủ để nghiên cứu xem xét tháo gỡ vấn đề này”.
Bà Võ Thị Như Hoa, Giám đốc sở Tư pháp TP.Đà Nẵng.
Trong khi đó, bà Võ Thị Như Hoa, Giám đốc sở Tư pháp TP.Đà Nẵng cho biết, để xử lý tình hình hiện nay, phải rà soát, phân loại cụ thể từng trường hợp, UBND TP.Đà Nẵng đã thấy vấn đề chứ không phải không thấy. Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo các ngành Thanh tra, Tài nguyên môi trường, Tư pháp… nghiên cứu và cũng đã có kiến nghị với Chính phủ.
“Tại buổi tiếp xúc lần này, chúng tôi tiếp tục ghi nhận các kiến nghị, nghiên cứu, đối chiếu kĩ với các quy định pháp luật để tham mưu cho đoàn Đại biểu Quốc hội, UBND TP.Đà Nẵng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tách bạch ra từng trường hợp cụ thể để giải quyết cho hợp tình, hợp lý”.
Trong tiết trời se lạnh tháng 11, những giai điệu mang đậm tinh thần dân tộc Slav của hai nhà soạn nhạc A.Dvořák và Rachmaninov đã ngân vang trong Nhà hát Hồ Gươm, mở ra hành trình đầy cảm xúc cho giới mộ điệu.
Thị trường vàng trong nước sáng ngày 12/11 tiếp tục chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong bối cảnh giá vàng thế giới duy trì đà tăng trưởng tích cực.
Sáng 12/11, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội họp bàn các nội dung quan trọng về công tác cán bộ và các chương trình, quy chế mang tính định hướng, quyết định cho cả nhiệm kỳ.
Ngoài việc bổ cập nước cho sông Tô Lịch, dự án còn nhằm tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây, Ciputra và vùng lân cận.
Đó là đề nghị thẳng thắn của cử tri Nguyễn Ngọc Dũng, trú phường Phước Mỹ, TP.Đà Nẵng tại buổi tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, HĐND TP.Đà Nẵng khóa 9 với cử tri quận Sơn Trà.
Trên cơ sở nghiên cứu mô hình các khu phố đêm phục vụ khách du lịch ở trong và ngoài nước, phố đêm An Thượng được định hướng không gian, quy hoạch, đầu tư mang "hơi thở" của South Bank bởi sự tương đồng về diện tích, hình dáng, bố trí không gian...
Đó là một trong những chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí tại hội nghị tiếp xúc cử tri HĐND, khi nghe ý kiến trình bày việc hơn 20 năm ròng rã khiếu kiện.
Không chỉ là câu chuyện của đường bay hay con số doanh thu, Đà Nẵng đang thay đổi tư duy làm du lịch, nơi dữ liệu, công nghệ và liên kết trở thành “ba trụ cột” cho hành trình tăng trưởng bền vững.
Sau đợt mưa lũ khiến nhiều khu vực miền núi và hạ du Đà Nẵng ngập sâu, lãnh đạo nhiều địa phương đề nghị trang bị thêm xuồng nhỏ cho lực lượng tại chỗ, vì ca nô lớn chỉ chạy được trên sông, không thể vào ngõ hẹp cứu dân khi nước dâng nhanh.
Hai khu đất gần 130 ha ở vùng Tây Đà Nẵng sẽ được đưa ra đấu thầu dự án du lịch, dịch vụ, với hy vọng tạo trục liên kết giữa Cổng Trời Đông Giang và di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.
Tuyến huyết mạch nối Đà Nẵng - Huế được mở lại một làn từ ngày 10/11, sau gần hai tuần bị chia cắt do sạt lở; lực lượng chức năng túc trực 24/24 để đảm bảo an toàn.
Khi nước lũ vừa rút ở phường Kim Trà, đoàn thiện nguyện do Tạp chí Đời sống và Pháp luật phối hợp cùng chùa Phật Tích và Việt kiều Lào đã có mặt, trao hàng trăm phần quà, tiếp thêm niềm tin và hơi ấm cho người dân Huế.
Liên quan đến việc thí sinh “thủ khoa” có nguy cơ trượt viên chức sau khi chấm phúc khảo, UBND huyện Thới Bình đã có Quyết định hủy kết quả chấm phúc khảo kỳ thi viên chức huyện này năm 2017.
Trong lúc đang hành nghề giã cào ở khu vực biển Thuận An, ông Dương Văn Bò (36 tuổi, trú huyện Phú Vang, Thừa Thiên -Huế) bất ngờ phát hiện 1 chiếc tàu lạ đang trôi dạt. Ngay sau đó, người đàn ông này đã báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng tiếp nhận xử lý.
Cố giữ bình tĩnh trước mặt bạn học cùng lớp của con nhưng khi các con bảo: “Cô ơi, con thay Hải An gọi cô bằng mẹ được không?”, chị Dương bật khóc, đôi chân quỵ xuống”.
Mới đây, một con cò mỏ giày có kích thước gần bằng người đã khiến du khách sửng sốt khi bất ngờ đậu lên một chiếc thuyền du lịch ở Vịnh Mabamba, Uganda.
Ăn cơm rang để trong tủ lạnh 2 ngày, người đàn ông không ngờ rơi cơ thể rơi vào tình trạng tái nhợt, khó thở và sốc nặng. Biết nguyên nhân ai cũng bất giờ.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.