Đại gia Đức An muốn hòa giải, mẫu Ngọc Thúy nói không

Võ Công Thư
Thứ 2, 16/10/2023 | 16:30
0
Phía đại gia Đức An thể hiện thiện chí hòa giải, nhưng siêu mẫu Ngọc Thúy không đồng ý, mà bảo lưu quan điểm được sở hữu tài sản đang đứng tên.

Sau gần một tháng tạm dừng, ngày 16/10, TAND Tp.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án Tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An (quốc tịch Mỹ) với bà Phạm Thị Ngọc Thúy (tức siêu mẫu Ngọc Thúy).

Hồ sơ điều tra - Đại gia Đức An muốn hòa giải, mẫu Ngọc Thúy nói không

Siêu mẫu Ngọc Thúy tại tòa.

Trong phần tranh luận, luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (bảo vệ quyền và lợi ích của ông Nguyễn Đức An) cho hay, trong thời gian tòa tạm dừng, ông An vẫn thể hiện thiện chí thông qua việc cho đại diện của mình tới gặp gia đình và luật sư của bà Ngọc Thúy, đề nghị hai bên thỏa thuận chuyển giao toàn bộ tài sản cho hai con và thuê một đơn vị quản lý tài sản để bảo đảm những tài sản này được bảo vệ và phát triển. Tuy nhiên, bà Ngọc Thúy vẫn không chấp thuận đề nghị này của ông An.

Ngay tại phiên tòa hôm nay (16/10), phía nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An tiếp tục thể hiện thiện chí khi đưa ra đề xuất sẽ giao cho bị đơn (bà Phạm Thị Ngọc Thúy) quyền sở hữu 5 căn hộ tại tòa nhà Avalon có giá trị hơn 45 tỷ đồng. Đổi lại, nguyên đơn mong muốn được bị đơn thiện chí chuyển nhượng tài sản cho các con.

Tuy nhiên, một lần nữa phía bị đơn là Phạm Thị Ngọc Thúy không đồng ý, mà bảo lưu quan điểm cho rằng toàn bộ số tiền dùng để mua các tài sản có giá trị hơn 9 triệu USD đều từ thu nhập riêng của bị đơn làm ra. Ngoại trừ hai khoản tiền 47 tỷ đồng và 700 ngàn USD có chứng từ nguyên đơn chuyển tiền qua ngân hàng thì bị đơn thừa nhận.

Cũng theo luật sư của nguyên đơn, cuộc hôn nhân giữa ông An và siêu mẫu Ngọc Thúy kéo dài 13 tháng (từ tháng 9/2006 đến tháng 12/2007). Cũng trong thời gian này, các tài sản mà hai bên đang tranh chấp được ông An nhờ siêu mẫu Ngọc Thúy đứng tên dùm. Tổng số tiền ông An có được tại thời điểm năm 2007 là khoảng 13 triệu USD.

Sau khi kết hôn với Nguyễn Đức An (tháng 9/2006), đến năm 2008, bà Ngọc Thúy liên tiếp mang thai, sinh 2 con nên thời gian này không có công việc tạo ra thu nhập. Do đó, luật sư của nguyên đơn khẳng định bà Thúy không thể có tiền để mua số tài sản trị giá hơn 136 tỷ đồng.

Theo nội dung vụ kiện, ông Đức An và bà Ngọc Thúy kết hôn vào năm 2006. Sau đó, ông An nhờ bà Ngọc Thúy đứng tên sở hữu, sử dụng nhiều loại tài sản tiền hôn nhân.

Đến ngày 26/9/2007, ông Đức An và bà Ngọc Thúy nộp đơn ly hôn tại tòa án California, hạt Orange - Mỹ. Nguyên đơn cho biết vào năm 2008, tòa thượng thẩm California giải quyết ly hôn đã tuyên bà Ngọc Thúy phải trả lại toàn bộ tài sản mà bà Thúy được ông An nhờ đứng tên, không có tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

Do bà Ngọc Thúy không chịu trả nên năm 2010, ông An khởi kiện ra tòa, yêu cầu bà Thúy giao quyền sở hữu tài sản cho hai con gồm: 4 căn hộ tại tòa nhà Sailing và 5 căn hộ tại tòa nhà Avalon Building (phường Bến Nghé, quận 1); 5 biệt thự tại phường Phú Hải (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận); 1 căn biệt thự tại (phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM) và tài sản là toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH thương mại địa ốc trang trí nội thất Bình Minh; 31% cổ phần do Phạm Thị Ngọc Thúy đứng tên sở hữu tại Công ty cổ phần cảng Sao Mai và số tiền hơn 900 ngàn USD cộng lãi xuất theo ngân hàng từ việc bà Ngọc Thúy bán 8 căn nhà thuộc dự án Sealinks (TP Phan Thiết).
Ngoài ra, ông An còn buộc bà Ngọc Thúy trả lại gần 200 tỷ đồng từ việc nhận bồi thường do bị thu hồi đất ở Bà Rịa-Vũng Tàu, tiền cho thuê các căn hộ ở TP.HCM, tiền trong các tài khoản ngân hàng…

Bên cạnh đó, ông An kiện bổ sung, yêu cầu bà Ngọc Thúy trả thêm hơn 422 triệu đồng, 447.000 USD trong 3 tài khoản ngân hàng do bà đứng tên cùng 67 tỷ đồng mà ông xác định là tiền mà bà thu được từ việc cho thuê 9 căn hộ cao cấp tại trung tâm quận 1, Tp.HCM trong những năm qua.

Ông An cũng không đồng ý với yêu cầu phản tố của bà Ngọc Thúy về việc đề nghị được chia 50% giá trị các tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân (9 căn hộ tại tòa nhà Avalon Building, Sailing Tower; hai bất động sản tại quận Bình Thạnh, Tp.HCM và 31% cổ phần trong một công ty tại Vũng Tàu).

Phan Như Thảo sinh con gái đầu lòng cho đại gia Đức An

Thứ 5, 03/11/2016 | 16:00
Con gái đầu lòng của Phan Như Thảo và đại gia Đức An chào đời vào sáng 02/11, bé nặng 3,4kg.

Đại gia Đức An 'úp mở' chuyện Phan Như Thảo đang mang bầu?

Thứ 2, 14/12/2015 | 19:20
Đại gia Đức An đã chia sẻ dòng trạng thái "úp mở" chuyện Như Thảo mang bầu trên trang cá nhân khiến mọi người vô cùng tò mò.

Hotgirl Midu cười tít mắt, đại gia Đức An ngọt ngào với Như Thảo

Thứ 7, 05/12/2015 | 19:16
Midu khiến fan thích thú với hình ảnh cười tít mắt 'không thấy Tổ quốc'; đại gia Đức An ngọt ngào, tình cảm với vợ Như Thảo;...là ảnh sao Việt hot nhất Facebook trong ngày.
Cùng tác giả

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.