Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về chương trình thưởng cổ phiếu

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về chương trình thưởng cổ phiếu

Đồng Xuân Thuận

Đồng Xuân Thuận

Thứ 2, 25/12/2023 14:00

Để tạo hành lang pháp lý đầy đủ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, Ngân Hàng Nhà Nước đã đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về chương trình thưởng cổ phiếu.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

NHNN cho biết, Thông tư 10/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 135/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (Thông tư 10) được ban hành ngày 29/6/2016 trên cơ sở quy định tại các nguồn luật như Pháp lệnh Ngoại hối (đã được sửa đổi, bổ sung), Nghị định 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (Nghị định 135) đã góp phần tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, đồng bộ để các nhà đầu tư và các đối tượng liên quan triển khai thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; đồng thời tăng cường vai trò quản lý, giám sát của NHNN đối với hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh tế, cá nhân người lao động có quốc tịch Việt Nam tham gia chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài (Chương trình thưởng cổ phiếu).

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế một cách sâu rộng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, việc các tổ chức nước ngoài được thực hiện các chương trình thưởng cổ phiếu cho người lao động có quốc tịch Việt Nam đã góp phần bảo đảm quyền lợi của người lao động; thúc đẩy sự gắn kết giữa người lao động và tổ chức thực hiện chương trình, khuyến khích người lao động làm việc hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; đồng thời, tạo thuận lợi thu hút dòng vốn từ nước ngoài vào Việt Nam thông qua chương trình thưởng cổ phiếu; giúp đa dạng hóa nguồn thu ngoại tệ vào Việt Nam.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, một số nội dung quy định tại Thông tư 10 liên quan đến việc tham gia chương trình thưởng cổ phiếu còn chưa rõ ràng, đồng thời phát sinh một số vướng mắc.

Do đó, để tạo hành lang pháp lý đầy đủ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn cũng như định hướng quản lý chặt chẽ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài tại Nghị định 135; thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC), góp phần giảm bớt chi phí, thời gian cho tổ chức thực hiện chương trình nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu quản lý của nhà nước trong tình hình hiện nay, cần phải chỉnh sửa Thông tư 10.

Sửa đổi các quy định đang được áp dụng để phù hợp với thực tế phát sinh

Khoản 3 Điều 3 Thông tư 10 quy định: “Tổ chức thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài” là hiện diện của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam… Tuy nhiên, thực tế, trong quá trình triển khai thực hiện, Vụ QLNH nhận thấy: Các chương trình thưởng cổ phiếu của Tổ chức nước ngoài thường dành cho các công ty con và công ty liên kết thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp của tổ chức nước ngoài. Như vậy, khái niệm hiện diện của tổ chức nước ngoài tại Việt nam như quy định nêu trên là chưa đầy đủ.

Do đó, để đảm bảo phù hợp với thực tế phát sinh, khái niệm “Tổ chức thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài” tại Điều 3 Thông tư 10 sẽ được sửa đổi thành: “Tổ chức thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài là hiện diện tại Việt Nam thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp của tổ chức nước ngoài…

Thông tư 10 chưa có quy định về nguyên tắc thực hiện liên quan đến mục đích của chương trình thưởng cổ phiếu. Trong quá trình thực hiện xem xét, xác nhận các hồ sơ đăng ký cho thấy, một số chương trình thưởng cổ phiếu thưởng có mục đích để tăng vốn cho tổ chức nước ngoài, mang tính chất hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của cá nhân, không nhằm mục đích thưởng để khuyến khích và gắn kết người lao động có đóng góp tích cực và gắn bó lâu dài với tổ chức thực hiện chương trình.

Do đó, dự thảo Thông tư bổ sung quy định nguyên tắc người lao động được/không được tham gia các chương trình thưởng cổ phiếu cụ thể: Người lao động được tham gia các chương trình thưởng cổ phiếu có mục đích nhằm động viên, khuyến khích và gắn kết người lao động…Người lao động không được tham gia các chương trình thưởng cổ phiếu có mục đích, tính chất là khoản đầu tư ra nước ngoài nhằm chào bán cổ phần để tăng vốn, hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức nước ngoài.

Đồng thời, chuyển quy định về “Trách nhiệm của tổ chức thực hiện chương trình liên quan đến việc xử lý cổ phiếu thưởng cho người lao động trong trường hợp chấm dứt hoạt động tại Việt Nam” tại khoản 4 Điều 11 thành khoản 5 Điều 8 Thông tư 10 để đảm bảo thống nhất quy định vào 1 Điều khoản các nội dung liên quan nguyên tắc thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu.

Điều 9 Thông tư 10 quy định, hình thức thưởng cổ phiếu gồm: (1) Thưởng trực tiếp bằng cổ phiếu; và (2) Thưởng quyền mua cổ phiếu với điều kiện ưu đãi. Tuy nhiên, qua thực tế triển khai thực hiện cho thấy: (i) Việc quy định hình thức thưởng bằng “Quyền mua cổ phiếu với điều kiện ưu đãi” là chưa rõ ràng, chưa đủ cơ sở để xác định điều kiện ưu đãi dành cho người lao động; và (ii) Theo báo cáo tại hồ sơ đăng ký, một số chương trình có cổ phiếu chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán, tổ chức nước ngoài tự xác định giá thị trường của cổ phiếu ở mức cao, tự xác định/thay đổi điều kiện ưu đãi đối với người mua cổ phiếu thưởng.

Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (ĐTGTRNN) là hoạt động phức tạp, chứa đựng nhiều rủi ro. Do đó Nghị định 135 được ban hành theo nguyên tắc không khuyến khích, quản lý chặt chẽ, thận trọng nhằm hạn chế rủi ro đối với hoạt động này, theo đó: (i) Chỉ cho phép một số tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm được tự doanh/nhận ủy thác ĐTGTRNN trên cơ sở đáp ứng các điều kiện và phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; (ii) Các tổ chức kinh tế khác (ngoài đối tượng trên) chỉ được phép ĐTGTRNN thông qua hình thức ủy thác cho các tổ chức được phép nhận ủy thác đầu tư ở trong nước, đồng thời phải tuân thủ các nguyên tắc và điều kiện để được ủy thác ĐTGTRNN; và (iii) Cá nhân có quốc tịch Việt Nam chỉ được ĐTGTRNN thông qua việc tham gia chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài theo quy định của NHNN...

Thực tế việc cá nhân chuyển tiền ra nước ngoài để mua cổ phiếu thưởng là hoạt động ĐTGTRNN của cá nhân. Do vậy, để đảm bảo phù hợp với định hướng quản lý chặt chẽ hoạt động ĐTGTRNN tại Nghị định 135, hình thức thưởng “Thưởng quyền mua cổ phiếu với điều kiện ưu đãi” này cần được chỉnh sửa theo hướng không có dòng tiền chuyển ra nước ngoài.

Do đó, hình thức thưởng cổ phiếu tại Điều 9 Thông tư 10 sẽ được sửa đổi thành: (i) Thưởng trực tiếp bằng cổ phiếu; và (ii) Thưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng với điều kiện ưu đãi không phát sinh dòng tiền ra nước ngoài.

T.M

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star
87 mã cổ phiếu sàn HoSE bị cắt margin

87 mã cổ phiếu sàn HoSE bị cắt margin

Thứ 6, 22/12/2023 | 07:08

Tính đến ngày 20/12, sàn HoSE có 87 mã cổ phiếu bị cắt margin, trong đó có các mã quen thuộc như QCG, NVL, POM, ITA...

1 tỷ cổ phiếu NAB được chấp thuận đổ bộ lên sàn HoSE

1 tỷ cổ phiếu NAB được chấp thuận đổ bộ lên sàn HoSE

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:59

Nam A Bank được yêu cầu phải tuân thủ quy định về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy đinh pháp luật khác có liên quan.

Dùng 23 tài khoản thao túng giá cổ phiếu, một cá nhân bị phạt 1.5 tỷ đồng, cấm giao dịch 2 năm

Dùng 23 tài khoản thao túng giá cổ phiếu, một cá nhân bị phạt 1.5 tỷ đồng, cấm giao dịch 2 năm

Thứ 7, 23/12/2023 | 07:54

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Việt Hà vì hành vi thao túng giá cổ phiếu GKM của CTCP GKM Holdings (Khang Minh Group).

CÙNG TÁC GIẢ

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đột nhập nhà dân trộm 10 bao lúa

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đột nhập nhà dân trộm 10 bao lúa

Thứ 6, 22/08/2025 | 17:06

Một đối tượng trộm khoảng 400kg lúa vừa bị công an khởi tố, bắt tạm giam.

Chồng chém vợ, đốt nhà gây cháy chợ khiến 56 kiot bị thiệt hại

Chồng chém vợ, đốt nhà gây cháy chợ khiến 56 kiot bị thiệt hại

Thứ 6, 22/08/2025 | 16:20

Một vụ cháy bùng phát dữ dội vào trưa 22/8 tại xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau đã gây thiệt hại 56 căn kiot của 25 hộ kinh doanh.

Phát hiện 9 nhân viên quán karaoke cùng nhóm khách dương tính ma túy

Phát hiện 9 nhân viên quán karaoke cùng nhóm khách dương tính ma túy

Thứ 6, 22/08/2025 | 14:58

Kiểm tra đột xuất 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, lực lượng chức năng tỉnh An Giang bắt quả tang 23 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt 4 đối tượng chặn đánh, cướp xe máy để trả thù do bị chèn ép trong công việc

Bắt 4 đối tượng chặn đánh, cướp xe máy để trả thù do bị chèn ép trong công việc

Thứ 6, 22/08/2025 | 14:57

Ngày 22/8, Công an phường Kim Liên vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội nhanh chóng bắt giữ 4 đối tượng cướp xe máy trên đường Giải Phóng.

Ngày 8/9, xét xử 29 bị cáo trong vụ án Tập đoàn Thuận An

Ngày 8/9, xét xử 29 bị cáo trong vụ án Tập đoàn Thuận An

Thứ 6, 22/08/2025 | 14:12

Ngày 8/9, TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thái Hà và 28 đồng phạm trong vụ án sai phạm tại Tập đoàn Thuận An.

Xem thêm

CÙNG CHUYÊN MỤC

VN-Index mất hơn 40 điểm trong phiên cuối tuần

VN-Index mất hơn 40 điểm trong phiên cuối tuần

Thứ 6, 22/08/2025 | 15:40

Sau thời gian ngắn kéo điểm thị trường, cổ phiếu ngân hàng đã quay đầu gây áp lực lớn lên VN-Index. Hầu hết các mã trong ngành đều giảm điểm, thậm chí SHB, VPB, EIB còn nằm sàn.

Cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines có "cất cánh"?

Cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines có "cất cánh"?

Thứ 6, 22/08/2025 | 06:00

Công ty chứng khoán đánh giá kết quả kinh doanh trong các quý cuối năm của HVN tiếp tục xu hướng tăng trưởng với nhu cầu tăng cao từ tệp hành khách quốc tế và sự phục hồi của các hành khách nội địa.

Cổ phiếu "vua" bùng nổ đưa VN-Index tiến gần 1.700 điểm

Cổ phiếu "vua" bùng nổ đưa VN-Index tiến gần 1.700 điểm

Thứ 5, 21/08/2025 | 15:48

Nhóm ngân hàng vẫn đóng vai trò dẫn dắt chính cho đà tăng của VN-Index, nổi bật VPB, BID, VCB, LPB, ACB, TCB, STB, CTG, HDB với mức đóng góp tổng cộng 18,7 điểm vào thị trường.

Phó Chủ tịch SeABank dự chi gần 70 tỷ đồng tăng sở hữu tại ngân hàng

Phó Chủ tịch SeABank dự chi gần 70 tỷ đồng tăng sở hữu tại ngân hàng

Thứ 5, 21/08/2025 | 10:53

Bà Nguyễn Thị Nga hiện đang sở hữu hơn 117 triệu cổ phiếu SSB. Nếu hoàn tất mua 3 triệu cổ phiếu, bà Nga sẽ tăng tỉ lệ sở hữu tại SeABank lên 4,221%.

OCB phân phối hơn 197 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên hơn 26.600 tỷ đồng

OCB phân phối hơn 197 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên hơn 26.600 tỷ đồng

Thứ 5, 21/08/2025 | 10:02

Sau khi phân phối hơn 197,2 triệu cổ phiếu cho 22.008 cổ đông, số cổ phiếu niêm yết của OCB đã tăng lên hơn 2,66 tỷ cổ phiếu, vốn điều lệ tăng lên hơn 26.630 tỷ đồng.

Xem thêm

NỔI BẬT TRONG NGÀY

Con gà chọi được trả 5,2 tỷ đồng, người đàn ông liền đồng ý bán

Con gà chọi được trả 5,2 tỷ đồng, người đàn ông liền đồng ý bán

Thứ 5, 21/08/2025 | 03:00

Con gà chọi vừa giành giải thưởng 101 tỷ đồng đã lập thêm một kỷ lục mới khi được bán với giá 5,2 tỷ đồng.

Làm rõ việc nam thanh niên điều khiển xe ô tô kéo theo xe tự chế quay video đăng lên tiktok

Làm rõ việc nam thanh niên điều khiển xe ô tô kéo theo xe tự chế quay video đăng lên tiktok

Thứ 5, 21/08/2025 | 09:24

Tại cơ quan công an, anh Hoà trình bày, được một cơ sở kinh doanh xe máy nhờ quay video để quảng cáo cho sản phẩm của cửa hàng.

Loại lá đắt đỏ bậc nhất thế giới, 150 triệu đồng/kg, chỉ duy nhất Việt Nam sở hữu

Loại lá đắt đỏ bậc nhất thế giới, 150 triệu đồng/kg, chỉ duy nhất Việt Nam sở hữu

Thứ 5, 21/08/2025 | 15:00

Loại lá này được thu mua với giá từ 11-12 triệu đồng/kg nếu bán tươi, còn sấy khô sẽ có giá khoảng 150 triệu đồng/kg.

Tổ chức đánh bạc và đánh bạc, 7 bị cáo ở Huế lĩnh án

Tổ chức đánh bạc và đánh bạc, 7 bị cáo ở Huế lĩnh án

Thứ 5, 21/08/2025 | 18:21

Với hai hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, 7 bị cáo trên địa bàn Tp.Huế đã phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình.

Khu trục hạm trị giá 1,3 tỷ USD “nằm không” 3.000 ngày

Khu trục hạm trị giá 1,3 tỷ USD “nằm không” 3.000 ngày

Thứ 6, 22/08/2025 | 05:40

Chuyên gia chỉ ra rằng tình trạng “nằm không” kéo dài của khu trục hạm HMS Daring không phải do một vấn đề đơn lẻ mà là do nhiều yếu tố phức tạp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.