Hải Phòng: Gỡ khó để phát huy tiềm năng du lịch nông nghiệp

Hải Phòng: Gỡ khó để phát huy tiềm năng du lịch nông nghiệp

Thứ 5, 14/09/2023 | 08:29
0
Mặc dù có tiềm năng, lợi thế khá lớn, nhưng đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Tp.Hải Phòng chưa có bất cứ điểm du lịch nông nghiệp nào.

Tiềm năng bị bỏ ngỏ 

Nằm ở phía Đông Nam của Tp.Hải Phòng, huyện Kiến Thụy nổi tiếng với nhiều loại đặc sản liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Trong đó có thể kể đến cá mòi kho, gạo ruộng rươi, mật ong rừng ngập mặn.

Ngoài ra, nơi đây còn có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch sinh thái - nông nghiệp, như quần thể núi Đối - sông Đa Độ, hơn 700 ha rừng ngập mặn ở xã Đại Hợp, khu vực ruộng rươi rộng lớn ở hai xã Kiến Quốc và Ngũ Phúc.

Ngoài ra, huyện Kiến Thụy còn có hệ thống di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh đa dạng. Nhiều nơi được du khách trong nước và quốc tế lựa chọn trong hành trình khám phá Hải Phòng, như: Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc, đền Mõ có cây gạo ngàn năm tuổi, Văn miếu Xuân La.

Kinh tế vĩ mô - Hải Phòng: Gỡ khó để phát huy tiềm năng du lịch nông nghiệp

Thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng có cảnh quan đẹp thu hút khách du lịch.

Tuy nhiên, huyện Kiến Thụy vẫn thuộc nhóm các địa phương của Tp.Hải Phòng đứng “chót bảng” về đón khách du lịch. Theo thông tin từ UBND huyện Kiến Thụy, năm 2022, địa phương đón hơn 50.000 lượt du khách, chỉ bằng 1/140 lượt khách du lịch đến Tp.Hải Phòng trong năm (hơn 7 triệu lượt).

Nói về thực trạng này, ông Nguyễn Duy Minh - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng, thẳng thắn thừa nhận, ngoài hệ thống cơ sở hạ tầng, đội ngũ hướng dẫn viên du lịch chưa đáp ứng nhu cầu của du khách, nguyên nhân chủ yếu là địa phương chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh du lịch nông nghiệp.

Để gỡ khó cho ngành du lịch nói chung, du lịch nông nghiệp nói chung, ngày 28/6/2023, UBND huyện Kiến Thụy ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND về thúc đẩy phát triển du lịch huyện nhà.

Theo đó, huyện Kiến Thụy dự kiến khôi phục và phát huy giá trị một số ngành, nghề truyền thống liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp như chế biến nước mắm Quần Mục, nấu rượu thủ công Xuân Đông, bánh đa Lạng Côn. Bên cạnh đó, phối hợp Sở Du lịch Hải Phòng triển khai thí điểm một số mô hình du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn.

“Thời gian tới, huyện Kiến Thụy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vào khảo sát, đầu tư các khu, điểm du lịch. Đồng thời, xem xét xây dựng cơ chế ưu đãi, thu hút đầu tư vào phát triển du lịch nói chung, du lịch nông nghiệp nói riêng”, ông Phạm Tiến Thuật - Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng thông tin.

Tháo gỡ khó khăn để phát triển du lịch nông nghiệp

Theo thông tin từ Sở Du lịch Hải Phòng, không chỉ huyện Kiến Thụy kể trên, mà tiềm năng du lịch của Tp.Hải Phòng nói chung đến nay vẫn chưa được khai thác, phát huy.

Hiện trên địa bàn Tp.Hải Phòng chưa có điểm du lịch nông nghiệp nào được công nhận. Trước đây, Tp.Hải Phòng cho phép triển khai thí điểm hai điểm du lịch nông nghiệp là Trường Thành Farm và Du lịch đảo Bầu (cùng huyện An Lão, Tp.Hải Phòng). Đến nay, hai điểm du lịch này đã hết thời hạn thí điểm mà vẫn chưa triển khai tiếp.

Nói về nguyên nhân khiến du lịch nông nghiệp Tp.Hải Phòng rơi vào tình trạng “ì ạch” suốt nhiều năm qua, ông Vũ Huy Thưởng - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng, cho rằng, hiện có nhiều doanh nghiệp, cá nhân muốn đầu tư vào du lịch nông nghiệp nhưng không thực hiện được do có quá nhiều rào cản.

Bởi để xây dựng điểm du lịch nông nghiệp, chủ đầu tư phải hoàn thiện hệ thống thăm quan, trải nghiệm, lưu trú, ăn uống. Trong khi đất tích tụ là đất nông nghiệp mà theo quy định của pháp luật không được phép xây dựng công trình kiên cố. Đối với công trình tạm phục vụ phát triển du lịch nông nghiệp, cũng chưa có quy định cụ thể, rõ ràng.

Kinh tế vĩ mô - Hải Phòng: Gỡ khó để phát huy tiềm năng du lịch nông nghiệp (Hình 2).

Khu du lịch Đảo Bầu ở huyện An Lão, Tp.Hải Phòng đã hết thời hạn triển khai thí điểm điểm du lịch nông nghiệp.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp, ngày 11/5/2023, UBND Tp.Hải Phòng ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tại Hải Phòng đến năm 2030. Thực hiện chỉ đạo của thành phố, hiện Sở Du lịch Hải Phòng đã hoàn thiện Kế hoạch triển khai Đề án trình UBND Tp.Hải Phòng phê duyệt.

Theo đó, Tp.Hải Phòng phấn đấu đến hết năm 2025 có ít nhất hai điểm du lịch nông thôn được công nhận là điểm du lịch theo Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Tp.Hải Phòng dự kiến hỗ trợ mỗi huyện nông thôn mới có tiềm năng du lịch xây dựng ít nhất một điểm trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch nông nghiệp nông thôn đặc thù, sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng, sản phẩm OCOP theo mô hình chuỗi liên kết cung ứng với sự tham gia của các chủ thể Nông dân - Hợp tác xã - Hộ kinh doanh - Doanh nghiệp.

Theo thông tin từ UBND Tp.Hải Phòng, dự kiến thành phố sẽ trích ngân sách tổng cộng 24 tỷ đồng, trung bình 3 tỷ đồng/năm được lồng ghép trong kinh phí thực hiện các chương trình, đề án, sự nghiệp của các sở, ngành trong dự toán chi ngân sách hằng năm cho du lịch nông nghiệp.

Các huyện trên địa bàn Tp.Hải Phòng dự kiến chi 8 tỷ đồng ngân sách, trung bình 1 tỷ đồng/năm phục vụ chương trình OCOP. Đồng thời, xem xét huy động các nguồn thu hợp pháp và vốn xã hội hóa khoảng 72 tỷ đồng, trung bình 9 tỷ đồng/năm cho phát triển du lịch nông thôn.

Đồng thời, Tp.Hải Phòng sẽ nghiên cứu, xem xét ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ nhà đầu tư, trong đó có tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quá trình tích tụ ruộng đất cũng như xây dựng các công trình phục vụ phát triển du lịch nông nghiệp.

Hải Phòng: Lựa chọn nhà thầu hạ tầng kỹ thuật “đại dự án” 17.000 tỷ

Thứ 4, 13/09/2023 | 16:36
Tp.Hải Phòng đã lựa chọn đơn vị trúng thầu gói thầu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại “đại dự án” 17.000 tỷ đồng Khu đô thị Bắc Sông Cấm.

Hải Phòng đề xuất lập khu kinh tế ven biển rộng 20.000 ha

Thứ 3, 12/09/2023 | 16:56
Khu kinh tế ven biển phía Nam sẽ là khu kinh tế thứ hai tại Tp.Hải Phòng sau Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải với tổng diện tích 20.000 ha.

Hải Phòng: Giải ngân gần 900 tỷ đồng vốn xây dựng nông thôn mới

Thứ 3, 12/09/2023 | 13:29
Trong số 6 huyện của Tp.Hải Phòng đang xây dựng nông thôn mới, đến nay, chưa có địa phương nào tỉ lệ giải ngân vốn đạt quá 40%.

Hải Phòng: Bàn giao cho cộng đồng dân cư quản lý 400 ha rừng ngập mặn

Thứ 7, 09/09/2023 | 13:57
Chính quyền quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng đang hoàn thiện thủ tục để giao hơn 375 ha rừng ngập mặn ngoài tuyến đê biển cho cộng đồng dân cư địa phương quản lý, bảo vệ.
Cùng tác giả

Bộ trưởng Tô Lâm: Hải Phòng thực hiện bằng được mục tiêu giảm tội phạm

Thứ 5, 09/05/2024 | 18:36
Đây là đề nghị của Bộ trưởng Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Tp.Hải Phòng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh địa phương.

Quảng Ninh: Khởi tố 3 đối tượng buôn bán 44.200 bao thuốc lá nhập lậu

Thứ 5, 09/05/2024 | 17:16
Trong số 3 đối tượng này, 2 đối tượng trú tại Tp.Hạ Long. Đối tượng còn lại trú tại Tp.Móng Cái (cùng tỉnh Quảng Ninh).

Quảng Ninh: Di dời 435 cơ sở ô nhiễm, không phù hợp khỏi khu dân cư

Thứ 5, 09/05/2024 | 17:16
Các cơ sở này ở Tp.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, 216 cơ sở chấm dứt hoạt động, 160 cơ sở chuyển đổi ngành nghề, 59 cơ sở di dời vào Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh.

Hải Phòng: Giảm 300 ha ruộng bỏ hoang nhờ tích tụ ruộng đất

Thứ 5, 09/05/2024 | 09:10
Từ hơn 700 ha đất lúa bỏ hoang đầu năm 2023, đến nay, diện tích này của huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng, giảm xuống còn khoảng 400 ha.

Hải Phòng: Liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy nhà hàng và xe đầu kéo

Thứ 4, 08/05/2024 | 22:12
Hai đám cháy xảy ra trong ngày đã thiêu rụi xe đầu kéo và nhà hàng thịt dê. Hiện cơ quan chức năng Hải Phòng đang xác minh, điều tra nguyên nhân cũng như thiệt hại.
Cùng chuyên mục

Chính phủ đặt mục tiêu Việt Nam có ít nhất 10 tỷ phú USD vào năm 2030

Thứ 6, 10/05/2024 | 09:46
Theo Nghị quyết Chính phủ mới ban hành, phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam có ít nhất 10 tỷ phú USD thế giới và 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á.

Nhiều điểm mới trong quy hoạch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2030

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:00
Tỉnh Lâm Đồng có 7 mục tiêu phát triển để trở thành điểm đáng đến, đáng sống, khẳng định vị thế và vai trò đối với vùng Tây Nguyên từ nay đến năm 2030.

Vĩnh Phúc là địa phương doanh nghiệp FDI lạc quan nhất trong năm 2023

Thứ 5, 09/05/2024 | 16:08
Năm 2023, mức độ lạc quan của doanh nghiệp FDI ở Việt Nam bị giảm sút do những biến động trong bối cảnh thế giới cộng hưởng với các lực thị trường giảm sút.

Trình Chính phủ ban hành cơ chế mua bán điện trực tiếp trước 15/5

Thứ 5, 09/05/2024 | 15:11
Bộ Công Thương được giao trình Chính phủ Nghị định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn trước 15/5.

Đà Nẵng gỡ vướng khu công nghiệp, theo đuổi mục tiêu xanh

Thứ 5, 09/05/2024 | 15:00
Dù còn nhiều khó khăn trong triển khai việc xanh hoá, phát triển bền vững khu công nghiệp, song doanh nghiệp tại Tp.Đà Nẵng đã từng bước tiếp cận.
     
Nổi bật trong ngày

Lý do gì khiến vàng SJC tăng phi mã gần 90 triệu đồng/lượng?

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:30
Mức giá tưởng như chỉ có trong dự báo nhưng đã thành hiện thực, khi giá vàng miếng SJC chiều nay, 9/5, lên 89,5 triệu đồng/lượng, xô đổ mọi kỷ lục.

Vĩnh Phúc là địa phương doanh nghiệp FDI lạc quan nhất trong năm 2023

Thứ 5, 09/05/2024 | 16:08
Năm 2023, mức độ lạc quan của doanh nghiệp FDI ở Việt Nam bị giảm sút do những biến động trong bối cảnh thế giới cộng hưởng với các lực thị trường giảm sút.

Lần đầu tiên 15 tấn củ sen của Đồng Tháp được xuất khẩu sang Nhật Bản

Thứ 6, 10/05/2024 | 06:30
Đồng Tháp vừa xuất khẩu 15 tấn củ sen đầu tiên vào thị trường Nhật Bản, đánh dấu mốc đưa sản phẩm sen thâm nhập vào một trong những thị trường khó tính của thế giới.

Nhiều điểm mới trong quy hoạch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2030

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:00
Tỉnh Lâm Đồng có 7 mục tiêu phát triển để trở thành điểm đáng đến, đáng sống, khẳng định vị thế và vai trò đối với vùng Tây Nguyên từ nay đến năm 2030.

Thu ngân sách vùng Đồng bằng sông Hồng cao nhất cả nước

Thứ 5, 09/05/2024 | 14:25
Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Đồng bằng sông Hồng ước đạt hơn 720.000 tỷ đồng, đứng đầu cả nước trong năm 2023.