Hàn Quốc để quốc tang sau thảm họa Halloween tại Seoul

Hàn Quốc để quốc tang sau thảm họa Halloween tại Seoul

Chủ nhật, 30/10/2022 | 10:30
0
Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ việc chuẩn bị cho tang lễ và huy động các dịch vụ y tế khẩn cấp để điều trị cho các bệnh nhân, Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tuyên bố thời gian quốc tang bắt đầu vào ngày Chủ Nhật, 30/10 sau khi thảm họa giẫm đạp khiến khoảng 151 người thiệt mạng tối 29/10 tại Seoul.

“Đây thực sự là một bi kịch và một thảm họa đáng lẽ không nên xảy ngay giữa trung tâm Seoul vào đêm qua”, ông Yoon phát biểu tại Văn phòng Tổng thống một ngày sau khi thảm họa xảy ra trong một con hẻm hẹp ở Itaewon.

“Là tổng thống, người chịu trách nhiệm về cuộc sống và sự an toàn của người dân, trái tim tôi rất nặng nề và tôi phải vật lộn để đối phó với nỗi đau của mình”, ông nói. “Chính phủ đã quyết định thời kỳ quốc tang sẽ bắt đầu kể từ hôm nay (30/10) cho đến khi vụ tai nạn được kiểm soát và sẽ dành ưu tiên hàng đầu cho các biện pháp xử lý và khắc phục hậu quả”.

Thế giới - Hàn Quốc để quốc tang sau thảm họa Halloween tại Seoul

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Ảnh: TRT World

Ông Yoon cũng bày tỏ sự tiếc thương với với những người thiệt mạng và cầu mong những người bị thương hồi phục nhanh chóng.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ việc chuẩn bị cho tang lễ và huy động các dịch vụ y tế khẩn cấp để điều trị cho các bệnh nhân, ông cho biết.

“Chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân vụ tai nạn và có những cải tiến cơ bản để những vụ tai nạn tương tự không tái diễn trong tương lai”, ông cam kết.

Thế giới - Hàn Quốc để quốc tang sau thảm họa Halloween tại Seoul (Hình 2).

Tổng thống Yoon Suk-yeol đi thăm nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: The Star

Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết ông sẽ chỉ đạo Bộ Nội vụ và các bộ khác có liên quan tiến hành rà soát khẩn cấp tất cả các lễ hội Halloween và các lễ hội địa phương khác để đảm bảo các sự kiện được diễn ra một cách trật tự và an toàn.

Ngay sau bài phát biểu, ông Yoon đã đến thăm địa điểm xảy ra vụ tai nạn trước khi đến khu phức hợp chính phủ ở trung tâm Seoul để chủ trì cuộc họp phản ứng của chính phủ.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết, hơn 100.000 người đã tham gia lễ Halloween được tổ chức ở quận Itaewon, Seoul lần đầu tiên trong 3 năm sau khi Hàn Quốc dỡ bỏ các hạn chế Covid và giãn cách xã hội.

Giám đốc Sở Cứu hỏa Yongsan Choi Sung-beom cho biết đã có 151 người thiệt mạng, bao gồm nhiều phụ nữ ở độ tuổi 20 và 19 người nước ngoài đến từ Trung Quốc, Iran, Uzbekistan và Na Uy.

Nguyễn Tuyết (Theo Korea Times, Sky News)

Gần 150 người thiệt mạng khi đi chơi Halloween ở Hàn Quốc

Chủ nhật, 30/10/2022 | 07:21
Nguyên nhân chính xác của vụ việc hiện đang được điều tra, và các nhà chức trách đang xác định danh tính những người thiệt mạng.

Hàn Quốc: Số người thương vong trong vụ nổ tàu chở dầu tại Hàn Quốc tăng gấp đôi

Chủ nhật, 29/09/2019 | 07:08
Số người bị thương trong vụ nổ gây hỏa hoạn trên một tàu chở dầu neo đậu tại Hàn Quốc ngày 28/9 đã tăng tới 18 người, tăng gấp đôi so với báo cáo ban đầu.

Cháy bệnh viện ở Hàn Quốc: Hơn 100 người thương vong

Thứ 6, 26/01/2018 | 12:47
Ngọn lửa bùng phát ở phòng cấp cứu đã khiến nhiều bệnh nhân nằm viện không kịp trở tay. Ít nhất đã có 33 người thiệt mạng trong vụ cháy sáng nay ở Miryang.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.
     
Nổi bật trong ngày

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.