Hàng không Việt huỷ nhiều chuyến bay tới Hàn Quốc vì dịch Covid-19

Hàng không Việt huỷ nhiều chuyến bay tới Hàn Quốc vì dịch Covid-19

Thứ 2, 24/02/2020 | 18:17
2
Ngoài đường bay với Daegu, từ ngày 17/2 tới 28/3, các hãng hàng không Việt cũng bắt đầu cắt giảm tần suất khai thác và hủy 50% các chuyến bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Trong đó, Bamboo Airways là hãng hàng không Việt đầu tiên dừng toàn bộ các đường bay tới Hàn Quốc.

Sáng 24/2, Hàn Quốc thông báo có thêm 161 ca nhiễm bệnh do virus corona chủng mới (Covid-19), nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này lên 763 ca. Hiện Hàn Quốc là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc và có tổng số ca tử vong nhiều thứ 2 (7 ca) bên ngoài Trung Quốc, chỉ sau Iran (8 ca).

Trước đó một ngày, Chính phủ Hàn Quốc đã nâng cảnh báo dịch Covid-19 lên mức đỏ - mức cao nhất trên thang cảnh báo. Hiện Daegu - thành phố lớn thứ tư Hàn Quốc và là nơi phát hiện bệnh nhân "siêu lây nhiễm" - là một trong những thành phố đang bị ảnh hưởng nặng nhất do Covid-19.

Tiêu dùng & Dư luận - Hàng không Việt huỷ nhiều chuyến bay tới Hàn Quốc vì dịch Covid-19

Vietjet Air dự kiến tạm dừng khai thác đường bay nối Daegu với Đà Nẵng từ ngày 25/2 đến 28/3.

Trước tình hình đó, nhiều hãng hàng không trong nước đã quyết định tạm dừng khai thác các đường bay tới Daegu nói riêng và Hàn Quốc nói chung.

Cụ thể, Vietjet Air dự kiến tạm dừng khai thác đường bay nối thành phố này với Đà Nẵng từ ngày 25/2 đến 28/3. Ngoài Vietjet Air, không còn hãng bay nào của Việt Nam khai thác đường bay này. Trước khi dịch bùng phát, hãng đang khai thác đường bay với tần suất 7 chuyến/tuần/chiều, theo số liệu từ Cục Hàng không.

Thống kê từ nhà chức trách hàng không Việt Nam cho thấy một tuần trước quyết định cắt giảm đường bay (16/2-22/2), Vietjet Air đã vận chuyển 1.053 khách giữa Đà Nẵng đến Daegu và ngược lại (587 khách từ Đà Nẵng tới Daegu và 466 khách từ Daegu tới Đà Nẵng). Cũng trong thời gian trên, Tway Air đã vận chuyển 894 khách từ Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang đi Daegu và ngược lại.

Ngoài đường bay với Daegu, từ ngày 17/2 tới 28/3, các hãng hàng không Việt cũng bắt đầu cắt giảm tần suất khai thác và hủy 50% các chuyến bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Trong đó, Bamboo Airways là hãng hàng không Việt đầu tiên dừng toàn bộ các đường bay tới Hàn Quốc.

Hãng cho biết sẽ tạm dừng khai thác 2 chặng bay Đà Nẵng - Incheon và Nha Trang - Incheon từ ngày 26/2.

Trong khi đó, trao đổi với Tuổi trẻ,  ông Lê Tấn Phùng, phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, cho biết đường bay đi và đến TP Daegu (Hàn Quốc) đã tạm ngừng kể từ ngày 22/2. Hành khách tới từ các nơi khác của Hàn Quốc đều phải kiểm tra thân nhiệt, điền tờ khai y tế trước khi qua sân bay Cam Ranh.

Thời điểm đầu tháng 2/2020, tại sân bay Cam Ranh trung bình mỗi ngày có khoảng 27 chuyến bay xuất, nhập cảnh với Hàn Quốc. Hiện nay số chuyến đã giảm chỉ còn trên dưới 20 chuyến.

Hàn Quốc là thị trường đóng góp khách du lịch tới Việt Nam nhiều thứ 2 chỉ sau Trung Quốc. Các hãng hàng không Việt Nam và Hàn Quốc đang khai thác 3 đường bay gồm Seoul (sân bay Incheon), Busan (sân bay Gimhae), Daegu (sân bay quốc tế Daegu-TAE).

Theo Tổng cục Du lịch, trong 9 tháng đầu năm 2019, có 3,1 triệu lượt khách Hàn Quốc tới thăm Việt Nam, chiếm khoảng 24,4% lượng khách quốc tế.

Ở chiều ngược lại, thống kê của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc cho biết năm 2019 đã có khoảng 550.000 lượt khách Việt Nam tới thăm quốc gia này.

Theo số liệu của Cục Hàng không, năm 2019, tổng vận chuyển trên các đường bay giữa Việt Nam - Hàn Quốc hơn 9,67 triệu lượt hành khách, tăng 25% so với năm 2018 với hệ số sử dụng ghế trung bình đạt 82,5%. Thị phần vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam đạt 32,6% với hệ số sử dụng ghế trung bình đạt 81,6%.

Lê Lan (Tổng hợp)

[Info] - Cập nhật mới nhất ngày 24/2: 79.367 người mắc, 2.624 người tử vong do virus Corona

Thứ 2, 24/02/2020 | 08:01
Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona hiện vẫn chưa được khống chế thành công. Tính đến thời điểm hiện tại, thế giới đã ghi nhận 79.367 người mắc, 2.624 người tử vong.

Khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng giảm mạnh trong mùa dịch Covid-19

Thứ 2, 24/02/2020 | 10:03
Tại TP.Đà Nẵng, chỉ còn khách lẻ đến từ Hàn Quốc, riêng khách đoàn đến từ nước này đã hết.

Thất nghiệp vì dịch Covid-19, phi công nước ngoài ngậm ngùi rời "mỏ vàng" hàng không Trung Quốc

Thứ 4, 19/02/2020 | 19:52
Hàng loạt phi công nước ngoài làm việc tại các hãng bay Trung Quốc đã phải trở về nước vì ảnh hưởng của dịch virus corona khiến nhu cầu đi lại hàng không suy giảm.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.

Giá xăng tăng mạnh, RON95 lên sát 25.000 đồng/lít

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:52
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (28/3).

Một loại nông sản Việt Nam lập kỷ lục về giá

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:00
Giá cà phê trong nước liên tục phá vỡ những kỷ lục trước đó, đến sáng 28/3 đã chính thức vượt mốc 100.000 đồng/kg.

Tăng tần suất các chuyến bay đến Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 và hè 2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:34
Việc tăng tần suất bay cho các hãng hàng không nhằm đảm bảo và duy trì lực lượng vận tải, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và giai đoạn cao điểm Hè 2024.

Vietnam Airlines khai mở trạm văn hóa trong chương trình One S

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:21
Vừa qua, Vietnam Airlines đã tổ chức sự kiện chính thức ra mắt game tương tác One S, khai mở trạm văn hóa đầu tiên với điểm đến là thủ đô Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Cục QLTT Kiên Giang thu nộp ngân sách gần 3 tỷ đồng trong quý I

Thứ 4, 27/03/2024 | 09:31
Tin từ Tổng Cục QLTT, trong quý I, Cục QLTT Kiên Giang kiểm tra 232 vụ, phát hiện, xử lý 92 vụ vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách 2,98 tỷ đồng.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Tăng tần suất các chuyến bay đến Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 và hè 2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:34
Việc tăng tần suất bay cho các hãng hàng không nhằm đảm bảo và duy trì lực lượng vận tải, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và giai đoạn cao điểm Hè 2024.

Vietnam Airlines khai mở trạm văn hóa trong chương trình One S

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:21
Vừa qua, Vietnam Airlines đã tổ chức sự kiện chính thức ra mắt game tương tác One S, khai mở trạm văn hóa đầu tiên với điểm đến là thủ đô Hà Nội.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.