Gương mặt lạnh lùng của gã hung thủ Hàn Quốc giết cả nhà đồng hương tại tòa

Gương mặt lạnh lùng của gã hung thủ Hàn Quốc giết cả nhà đồng hương tại tòa

Võ Công Thư
Thứ 3, 25/05/2021 | 11:01
0
Bị cáo buộc tội giết người, thuộc trường hợp giết 2 người trở lên, tên sát nhân người Hàn Quốc vẫn tỏ ra lạnh lùng ngày hầu tòa.

Sáng nay (25/5), TAND Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP.HCM) đưa bị cáo Lee Hyeongwon, SN 1990, quốc tịch Hàn Quốc về các tội Giết người, Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản.

Lee Hyeongwon chính là kẻ đột nhập vào nhà của một gia đình đồng hương người Hàn Quốc với mục đích trộm tài sản. Khi bị phát hiện, Lee Hyeongwon dùng dao đâm mang theo khống chế, đâm chết người vợ và khiến chồng cùng người con trọng thương. Đối tượng sau đó lấy đi xe ô tô và nhiều tài sản có giá trị khác.

Bị áp giải đến phiên tòa sáng nay, Lee Hyeongwon không tỏ ra sợ hãi, trái lại còn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Nếu bị kết án, Lee Hyeongwon đối mặt với mức án cao nhất.

Tuy nhiên, phiên tòa đã không tiếp tục diễn ra, do có quá đông người tham dự, trong đó có nhiều người nước ngoài. HĐXX thông báo, do tình hình dịch Covid-19 phức tạp, để đảm bảo các yêu cầu phòng dịch, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Trước đó, Lee Hyeongwon nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam, lần gần nhất là khoảng cuối tháng 10/2019 và trú tại 1 nhà trọ trên đường Lê Thị Riêng, quận 1, TP.HCM. Hai tháng sau, có một người đồng hương khác đến ở cùng Lee Hyeongwon.

Để trang trải cuộc sống, Lee Hyeongwon làm tiếp viên cho 1 nhà hàng trên đường Nguyễn Biểu, quận 5. Sáng 20/12/2019, Lee Hyeongwon đến khu dân cư Phú Mỹ Hưng, quận 7 phát tờ rơi giới thiệu về nhà hàng.

Chiều cùng ngày, Lee Hyeongwon vào công nội khu Hưng Phước 1, phường Tân Phong, quận 7 ngồi nghỉ. Tại đây, đối tượng nảy sinh ý định đột nhập vào các nhà dân ở cạnh để trộm cắp tài sản.

Khi đi lòng vòng quan sát, Lee Hyeongwon nhắm đến căn nhà số 5 trong khu dân cư Phú Mỹ Hưng đang có 1 gia đình người Hàn Quốc sinh sống. Lee Hyeongwon phát hiện phía hông nhà có hàng rào, có thể trèo lên và đột nhập vào tầng 1 nên quyết định vào nhà theo hướng này.

Để thực hiện ý định, Lee Hyeongwon chuẩn bị áo mưa, giày, balo rồi chờ đến tối để đột nhập trộm tài sản. Tối đến, Lee Hyeongwon leo bờ rào để vào lầu 1 rồi ngồi đợi đến khuya khi chủ nhà đi ngủ sẽ lục tài sản.

Khuya đến, Lee Hyeongwon từ lầu 1 leo lên tầng 2, chuẩn bị dụng cụ và lấy 1 con dao tại khu vực bếp lầu 4 cầm trên tay rồi đi xuống. Khi đến lầu 3, Lee Hyeongwon bị bà Jung Young Sook phát hiện tri hô nên đối tượng đâm vào cổ bà này, khống chế đưa vào phòng.

Nghe tiếng vợ kêu cứu, người chồng là Yoon Sang Yong thức dậy kiểm tra cũng bị Lee Hyeongwon đâm  vào người. Lúc này, con gái của ông Yoon từ trong phòng đi ra cũng bị Lee Hyeongwon lao đến khống chế, đâm 1 nhát vào bụng.

Đối tượng tiếp tục khống chế con gái ông Yoon, Lee Hyeongwon đưa cô gái về phòng cha mẹ, yêu cầu đọc mật mã két sắt nhưng không được.

Trong lúc nguy hiểm, ông Yoon lấy một túi da hàng hiệu bên trong có 5 triệu đồng, các điện thoại, chìa khoá nhà, xe ô tô đưa cho Lee xin tha mạng. Lấy tài sản xong, Lee khống chế người chị đi xuống phòng em trai lấy 1 điện thoại rồi bỏ đi. 

Vừa ra ngoài, Lee lại nảy sinh ý định lấy ô tô nhà nạn nhân nên lấy chìa khoá điều khiển xe ra khỏi nhà. Do không biết đường, Lee điều khiển xe chạy vòng vòng đến khu dân cư Vinhomes Tân Cảng (quận Bình Thạnh) vứt bỏ 5 chiếc di động và con dao xuống sông để phi tang.

Trên đường đi, nghĩ không thể bán được chiếc ô tô, Lee đưa xe đến 1 khu dân cư ở quận 2 dùng bật lửa đốt tấm lót cao su phía sau ghế nhằm đốt xe phi tang chứng cứ rồi bỏ về phòng trọ. Phát hiện đồng hương ở cùng không có ở nhà nên Lee lục tủ lấy trộm 2.000 USD.

Đến 25/12/2019, Lee bị công an bắt giữ.

Theo kết quả giám định, bà Sook tử vong do sốc mất máu không hồi phục, chồng bà bị thương tích 25%, con gái 38%. Lee có hành vi giết người để cướp 8 triệu đồng và chiếc ô tô hơn 232 triệu. 

Phóng hỏa, giết cả nhà người tình: Khi tình yêu hóa thành tội ác

Chủ nhật, 14/06/2020 | 20:00
Gần đây xảy ra không ít trường hợp do mâu thuẫn tình cảm đã phóng hỏa thiêu cả gia đình người tình. Hậu quả, người thiệt mạng hoặc mang thương tật suốt đời, kẻ vướng vòng lao lý, trong đó không ít nạn nhân là những trẻ em vô tội.

Mức án dành cho người cha chém chết con ngáo đá dọa giết cả nhà

Thứ 5, 14/05/2020 | 11:39
Kh. về nhà trong tình trạng ngáo đá, cầm dao đe dọa giết cả nhà. Để ngăn cản, ông Cường đã dùng gậy đánh vào đầu khiến con tử vong.

Xả súng giết cả nhà bạn gái cũ vì thấy đi cùng bạn trai mới

Thứ 2, 07/10/2019 | 09:05
Ngày 6/10, nước Áo rúng động sau vụ xả súng giết hại 5 người bao gồm: bạn gái cũ, gia đình và bạn trai mới của cô này.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:44
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.
Cùng chuyên mục

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.