Huy động thêm 500.000 quân: “Củ khoai lang nóng bỏng tay” của Ukraine

Huy động thêm 500.000 quân: “Củ khoai lang nóng bỏng tay” của Ukraine

Thứ 6, 19/01/2024 | 15:45
0
Ukraine tạm dừng nhiều hoạt động quân sự do thiếu vũ khí và tình hình trên thực địa có vẻ khó khăn. Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Kiev sẽ từ bỏ phản kháng.

Hai năm giao tranh với Nga đã gây ra hàng chục nghìn thương vong cho các lực lượng vũ trang Ukraine, trong khi quân đội của Moscow vẫn đang kiểm soát những vạt lãnh thổ rộng lớn và chiến tuyến dài hơn 1.000 km hầu như không nhúc nhích.

Ukraine cần thêm quân để phá vỡ thế bế tắc trên chiến trường. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tổng động viên là một vấn đề khó khăn, bị ví như “củ khoai lang nóng bỏng tay” được ném qua ném lại giữa chính phủ và quân đội của quốc gia Đông Âu.

Không còn lựa chọn nào khác

Tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các chỉ huy quân đội đã yêu cầu tuyển thêm tới 500.000 tân binh – một con số không thể coi thường được. Đáp lại, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông muốn có thêm thông tin.

Nhu cầu bổ sung thêm quân có nguy cơ gây bất ổn hơn nữa cho nền kinh tế và làm gia tăng căng thẳng trong xã hội Ukraine.

Ông Zelensky cũng đặt câu hỏi quốc gia đang trong thời chiến này sẽ lấy tiền đâu để chi trả cho việc huy động nửa triệu binh sĩ sau khi Tướng Valerii Zaluzhnyi, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết con số này đã được thiết lập bằng cách tính đến các kế hoạch chiến đấu đang diễn ra và dự kiến tổn thất quân đội.

Điều rõ ràng là Ukraine không còn lựa chọn nào khác ngoài việc huy động thêm nhân lực. Những người lính, cả đàn ông và phụ nữ, đã chiến đấu căng thẳng suốt 23 tháng qua và đang phải chịu đựng sự mệt mỏi trầm trọng và tổn thất nặng nề.

Thế giới - Huy động thêm 500.000 quân: “Củ khoai lang nóng bỏng tay” của Ukraine

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị đạn pháo 155 mm tại vị trí gần tiền tuyến ở vùng Zaporizhzhya, ngày 14/1/2024. Ảnh: RFE/RL

Ukraine không nêu chi tiết con số thương vong trong quân đội, nhưng ước tính của Mỹ hồi tháng 8 năm ngoái cho thấy tổng số thương vong có thể lên tới gần 200.000, trong đó có khoảng 70.000 trường hợp thiệt mạng. Sức mạnh hiện tại của lực lượng mặt đất ước tính vào khoảng 900.000.

Hệ thống quân dịch hiện tại chưa huy động được số lượng và chất lượng binh sĩ cần thiết một cách hiệu quả. Nhiều người là đàn ông ở độ tuổi 40 đến từ nông thôn có vấn đề về sức khỏe. Trong khi nam giới từ 18 đến 60 tuổi bị cấm rời khỏi đất nước trong tình trạng thiết quân luật, các tân binh tự nguyện chỉ được bổ sung bằng các đợt gọi nhập ngũ có giới hạn.

Các vấn đề về huy động quân ở Ukraine diễn ra vào thời điểm viện trợ quân sự từ Mỹ đã cạn kiệt trong khi Quốc hội “xứ cờ hoa” vẫn chưa thông qua gói viện trợ mới.

Ukraine đã phải tạm dừng nhiều hoạt động quân sự do thiếu vũ khí và tình hình trên thực địa có vẻ khó khăn. Ít nhất hiện nay, giao tranh phần lớn mang tính tiêu hao, điều này có lợi cho Nga. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy Kiev sẽ từ bỏ phản kháng.

Vì vậy, vấn đề tăng cường nhân lực cho quân đội là cấp bách và phải được quyết định càng sớm càng tốt vì quân số sẽ ngày càng hao mòn dần khi chiến sự kéo dài.

Việc binh sĩ phải chiến đấu gần 2 năm mà không được luân chuyển và không có hạn chót đã gây khó chịu cho những tân binh tiềm năng. Đó là một trong những điều mà Ukraine cần phải giải quyết nếu muốn tiến hành làn sóng huy động quân mới.

Thế giới - Huy động thêm 500.000 quân: “Củ khoai lang nóng bỏng tay” của Ukraine (Hình 2).

Bản đồ đánh giá diễn biến trên thực địa xung đột Nga-Ukraine, ngày 18/1/2024. Nguồn: Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW)

Bản dự thảo luật huy động quân đầu tiên gửi tới Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) đã bị rút lại vào ngày 11/1 do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cả công chúng và các chính trị gia. 

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết ngay sau đó rằng phiên bản cập nhật từ Bộ Quốc phòng đã sẵn sàng để Chính phủ phê duyệt, đồng thời nói thêm rằng “chúng tôi cần làm điều này càng sớm càng tốt”.

Dự luật mất 6 tháng để soạn thảo và bao gồm các cuộc tham vấn riêng với từng bên liên quan. Nó được đệ trình vào ngày 25/12 dưới tên Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng, nhưng không phải Tổng thống Zelensky, có lẽ để bảo vệ sự được lòng dân của nhà lãnh đạo này.

Sự cân bằng khó khăn

Các biện pháp được đề xuất bao gồm hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 và hợp pháp hóa giấy gọi nhập ngũ điện tử. Những cá nhân không tuân thủ lệnh gọi nhập ngũ có thể bị đình chỉ tiếp cận các phúc lợi và dịch vụ công, cũng như vấp phải các hạn chế đối với các giao dịch như mua bán tài sản hoặc lấy bằng lái xe.

Ủy ban Chính sách Chống tham nhũng của Verkhovna Rada cũng nêu quan ngại về rủi ro tham nhũng trong dự luật được đề xuất, dù chi tiết cụ thể không được tiết lộ. Một số nhà lập pháp Ukraine cảnh báo rằng kế hoạch này chưa được tính toán kỹ lưỡng và sẽ dẫn đến vi phạm nhân quyền.

Ngoài ra còn có rủi ro kinh tế. Hơn 1/5 GDP của Ukraine đang được dành cho việc hỗ trợ quân đội, và đề xuất về hạ độ tuổi nhập ngũ có nghĩa là gần 1/10 nam giới trong độ tuổi lao động ở quốc gia Đông Âu này sẽ bị huy động ra tiền tuyến.

Tổng thống Zelensky chỉ ra rằng người nộp thuế cũng rất quan trọng đối với nỗ lực chiến tranh của đất nước, và khoản thuế của 6 công dân là cần thiết để hỗ trợ mỗi một người lính. 

“Nếu các vị ở Ukraine và không ở mặt trận, nhưng các vị làm việc và nộp thuế, các vị cũng đang bảo vệ tổ quốc”, ông Zelensky nói trong chuyến thăm Estonia vào ngày dự thảo luật huy động quân được đề xuất bị rút lại. “Điều này là rất cần thiết”.

Thế giới - Huy động thêm 500.000 quân: “Củ khoai lang nóng bỏng tay” của Ukraine (Hình 3).

Người đến từ Ukraine xuống phà để vào Romania tại cửa khẩu biên giới Isaccea-Orlivka trên sông Danube, vài ngày sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24/2/2022. Ảnh: Getty Images

Chính phủ Ukraine phải cân bằng nhu cầu của quân đội, nền kinh tế và ngân sách, đồng thời đảm bảo không cản trở các công ty và nhân viên làm việc và nộp thuế. Những căng thẳng về ngân sách đồng nghĩa với việc Ukraine không thể đưa ra mức lương cao hơn hoặc các ưu đãi tài chính khác để khuyến khích nhiều người tham gia chiến đấu hơn.

Đây rõ ràng không phải là một lựa chọn có thể xem xét, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ Ukraine đang phải đối mặt với lỗ hổng ngân sách lớn, và Mỹ và EU – 2 đồng minh và nhà tài trợ lớn nhất của Ukraine – cho đến nay vẫn chưa thể “chốt” liệu họ có thể gửi thêm viện trợ cho năm nay và các năm tới hay không.

Nhưng nếu lợi ích kinh tế và nỗ lực tổng động viên phải được cân bằng với nhau, điều này có nguy cơ làm sâu sắc thêm tình trạng bất bình đẳng, đặc biệt nếu những người giàu đóng thuế có khả năng tránh phải ra tiền tuyến và những thành viên nghèo hơn trong xã hội phải tham gia quân dịch.

Mức độ tin cậy của công chúng đối với giới tinh hoa vốn đã thấp sẽ ngày càng lao dốc, và cuộc chiến sẽ ngày càng được coi là “cuộc chiến của người nghèo”. Phần lớn người dân Ukraine cũng cảm thấy mệt mỏi vì cuộc chiến kể từ khi cuộc phản công mùa hè lâm vào bế tắc.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Umerov hồi tháng 12 cho biết, ông muốn huy động người Ukraine sống ở nước ngoài. Trong thông điệp năm mới, Tổng thống Zelensky đã nói thẳng với khoảng 600.000 nam giới Ukraine trong độ tuổi chiến đấu được cho là đang ở các nước EU.

“Tôi biết rằng một ngày nào đó tôi sẽ phải tự hỏi: Tôi là ai? Để đưa ra lựa chọn về người mà tôi muốn trở thành. Nạn nhân hay người chiến thắng? Một người tị nạn hay một công dân?”, Tổng thống Ukraine nói vào thời điểm đó.

Nhưng ông Zelensky đã không đưa ra câu trả lời trực tiếp khi được hỏi liệu Estonia có nên dẫn độ những người đàn ông Ukraine trong độ tuổi quân dịch sống ở quốc gia vùng Baltic này về quê nhà hay không.

Các yêu cầu của quân đội không thể bị phớt lờ, mà nó phải được cân nhắc trong thế cân bằng với những hạn chế của đất nước, nhu cầu tài chính và kinh tế của nhà nước, cũng như sự sẵn lòng của những người dân bình thường trong việc hy sinh nhiều hơn nữa.

Đi quá xa theo một hướng có thể khiến xã hội phân cực hơn nữa. Đối với giới lãnh đạo Ukraine, chỉ có những lựa chọn khó khăn đang chờ đợi ở phía trước.

Minh Đức (Theo Europe’s Edge, The Conversation)

Mối nguy đối với Ukraine nếu viện trợ phương Tây không đến

Thứ 5, 18/01/2024 | 14:56
Ukraine đang nghèo hơn đáng kể so với phần còn lại của châu Âu, và sẽ gặp rắc rối nếu không có cam kết hỗ trợ nào vào đầu tháng 2, và dòng tiền không đến vào tháng 3

Điều làm “nghiêng cán cân” trong xung đột Nga-Ukraine năm 2024

Thứ 4, 27/12/2023 | 15:52
Kịch bản cơ bản xung đột giữa Nga và Ukraine trong năm mới là tiếp tục cường độ giao tranh hiện tại, kèm theo cảm giác bế tắc tương tự trên chiến trường.

Chiến thắng mang tính biểu tượng nhưng không trọn vẹn cho Ukraine

Thứ 6, 15/12/2023 | 12:04
Tổng thống Ukraine Zelensky vừa nhận được một “cú hích” lớn về chính trị vào thời điểm cuộc phản công của Kiev nhằm tái chiếm lãnh thổ từ tay quân Nga bị sa lầy.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Ukraine bất ngờ công bố thời điểm “Chim Cắt” F-16 được thực chiến

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:05
Ukraine từ lâu đã muốn có những chiến đấu cơ phương Tây tiên tiến như F-16 để tăng cường khả năng cho lực lượng không quân của mình.

Đáp trả Ukraine, Nga ra đòn tấn công, phá hủy trung tâm chỉ huy của Ukraine

Thứ 5, 02/05/2024 | 13:45
Sau khi Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu ở khu vực Ryazan, quân đội Nga đã có hành động đáp trả. Đêm 1/5, quân đội Nga triển khai đợt tấn công mới vào Odessa.

Mỹ khẳng định Nga đã phá vỡ lệnh cấm vũ khí hóa học trong chiến tranh

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:07
Ngày thứ Tư, Mỹ đã cáo buộc Nga vi phạm lệnh cấm quốc tế về sử dụng vũ khí hóa học sau khi triển khai chất gây ngạt chloropicrin nhằm vào lực lượng Ukraine.

Vụ tấn công 7/10: Cơ quan giám sát nhà nước Israel yêu cầu ông Netanyahu hợp tác điều tra

Thứ 5, 02/05/2024 | 11:58
Thứ Tư, cơ quan giám sát nhà nước Israel yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu và lãnh đạo lực lượng vũ trang hợp tác trong cuộc điều tra về vụ tấn công ngày 7/10.

Người dân Nga đổ xô đi chứng kiến “chiến lợi phẩm” khí tài từ Ukraine

Thứ 5, 02/05/2024 | 11:49
Khí tài quân sự được sản xuất tại các nước phương Tây mà Nga tịch thu đã được trưng bày ở Moscow trong ngày thứ Tư tại một triển lãm.
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine muốn EU bảo vệ kho chứa khí đốt ngầm khỏi đòn tấn công của Nga

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:00
Vai trò của Kiev đối với an ninh năng lượng của “cựu lục địa” càng tăng thêm kể từ khi EU chuyển sang dự trữ khí đốt ở các cơ sở ngầm khổng lồ của Ukraine.

Ukraine bất ngờ công bố thời điểm “Chim Cắt” F-16 được thực chiến

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:05
Ukraine từ lâu đã muốn có những chiến đấu cơ phương Tây tiên tiến như F-16 để tăng cường khả năng cho lực lượng không quân của mình.

Ukraine, Mỹ tổ chức đàm phán lần 3 về thỏa thuận an ninh song phương

Thứ 4, 01/05/2024 | 06:00
Trước đó Ukraine đã ký các hiệp ước an ninh song phương với 9 nước NATO để nhận được “sự hỗ trợ lâu dài” chính thức từ các nước này.

Người đàn ông mắc ung thư trúng độc đắc 32.900 tỷ đồng

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:17
Đang điều trị ung thư, một người đàn ông gốc Lào may mắn trúng giải độc đắc Powerball trị giá 1,3 tỷ USD (khoảng 32.900 tỷ đồng) tại Mỹ.

“Ông trùm” tiền số Binance lĩnh án 4 tháng tù vì tội rửa tiền

Thứ 4, 01/05/2024 | 09:45
“Tôi đã thất bại ở đây”, ông Changpeng Zhao nói trong bài phát biểu ngắn gọn trước tòa. “Tôi vô cùng hối tiếc về thất bại của mình và tôi xin lỗi”.