Khánh Hòa ban hành quy chế quản lý, thu chi tiền công đức tại Tháp Bà

Khánh Hòa ban hành quy chế quản lý, thu chi tiền công đức tại Tháp Bà

Thứ 3, 19/09/2023 | 15:30
0
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt quy chế quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ tại Di tích lịch sử văn hóa Tháp Bà Ponagar.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh mở tài khoản tiền gửi để phản ánh việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo hình thức chuyển khoản, phương thức thanh toán điện tử.

Đối với việc tiếp nhận tiền công đức, tài trợ bằng tiền mặt, Trung tâm cử người tiếp nhận, mở sổ ghi chép đầy đủ số tiền đã tiếp nhận. Đối với tiền trong thùng công đức, đơn vị thực hiện kiểm đếm định kỳ từ 1 đến 2 lần/tháng. Trong những ngày diễn ra Lễ hội Tháp Bà Ponagar, Tết Nguyên đán hoặc trong trường hợp đột xuất, việc mở thùng công đức sẽ do Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh quyết định để đảm bảo quản lý kịp thời. Khi mở thùng công đức phải có sự giám sát, chứng kiến của các thành viên hội đồng giám sát.

Đối với các khoản tiền đặt không đúng nơi quy định, không phù hợp với việc thực hiện nếp sống văn minh tại di tích được thu gom để kiểm đếm hoặc bỏ vào thùng công đức để kiểm đếm chung.

Tiền công đức, tài trợ phải nộp đầy đủ, kịp thời vào tài khoản tiền gửi của Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh để bảo đảm việc quản lý an toàn, minh bạch các khoản công đức; tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội đã tiếp nhận; lãi tiền gửi (nếu có) được bổ sung vào tiền công đức, tài trợ để quản lý, sử dụng theo quy định.

Đối với việc tiếp nhận giấy tờ có giá, kim khí quý, đá quý, Trung tâm mở sổ ghi tên các loại hình tiếp nhận này và chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng (bao gồm tổ chức bán đấu giá, bán cho ngân hàng thương mại hoặc đưa vào lưu giữ, trưng bày tại di tích tùy theo yêu cầu quản lý và nguyện vọng của tổ chức, cá nhân hiến tặng).

Sự kiện - Khánh Hòa ban hành quy chế quản lý, thu chi tiền công đức tại Tháp Bà

Du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại Tháp Bà Ponagar. 

Số tiền công đức, tài trợ đã tiếp nhận (trừ các khoản công đức, tài trợ có mục đích, địa chỉ cụ thể) sẽ được phân bố sử dụng. Trong đó, trích 10% để tạo nguồn kinh phí tu bổ, phục hồi đối với các di tích khác trên địa bàn cấp tỉnh; trích để lại 25% để chi công tác tổ chức Lễ hội Tháp Bà Ponagar; trích 20% để chi hoạt động thường xuyên của đơn vị; số còn lại, được để lại chi các khoản đặc thù của đơn vị theo quy định.

Ngoài ra, trong quy chế cũng quy định nội dung chi, mức chi bảo vệ và phát huy giá trị di tích trong tỉnh Khánh Hòa; quản lý, sử dụng kinh phí tu bổ, phục hồi di tích; quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức Lễ hội Tháp Bà Ponagar…

Châu Tường

Tuyên truyền về tình hình biển, đảo cho người dân ở tỉnh Ninh Thuận

Thứ 2, 18/09/2023 | 22:00
Hơn 400 người ở tỉnh Ninh Thuận được thông tin về tình hình biển, đảo của Việt Nam; việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu…

Sôi nổi hội thi tàu chính quy mẫu mực, hội thao huấn luyện tàu

Chủ nhật, 17/09/2023 | 20:53
Quá trình tham gia hội thi, hội thao, cán bộ và chiến sĩ các tàu chấp hành nghiêm quy chế, nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, có nhận thức, trình độ chuyên môn giỏi.

Khánh Hòa tăng cường phòng, chống bệnh đau mắt đỏ trong trường học

Thứ 6, 15/09/2023 | 19:36
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa đề nghị các đơn vị tăng cường công tác phòng, chống bệnh đau mắt đỏ trong trường học.
Cùng chuyên mục

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.