Khánh Hòa: Thí sinh nhận định bài thi tổ hợp có tính phân loại cao

Khánh Hòa: Thí sinh nhận định bài thi tổ hợp có tính phân loại cao

Thứ 6, 08/07/2022 | 13:54
0
Các thí sinh nhận định đề các môn trong bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, khoa học xã hội có tính phân loại thí sinh cao.

Trưa 8/7, theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, môn Lý, Sử (môn thứ nhất trong bài thi tổ hợp KHTN, KHXH) có 14.002 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 63 thí sinh, trong đó có 16 thí sinh được miễn thi, thực vắng 47 thí sinh.

Môn Hóa, Địa (môn thứ hai trong bài thi tổ hợp KHTN, KHXH) có 13.938 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 54 thí sinh; trong đó 14 thí sinh được miễn thi, thực vắng 40 thí sinh.

Môn Sinh, Giáo dục  công dân (môn thứ ba trong bài thi tổ hợp KHTN, KHXH) có 11.921 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 28 thí sinh; trong đó có 10 thí sinh được miễn thi, thực vắng 18 thí sinh.

Giáo dục - Khánh Hòa: Thí sinh nhận định bài thi tổ hợp có tính phân loại cao

Thí sinh trao đổi bài sau giờ thi.

Nhận xét về đề thi, các thí sinh cho biết trong 40 câu trong mỗi bài thi có khoảng 10 câu khó, có tính phân loại cao. Sau đây là ghi nhận ý kiến của thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thí sinh Nguyễn Nguyên Hưng, thi tổ hợp Khoa học tự nhiên cho biết: “Đề năm nay phân hóa rất cao. Để đạt được điểm 7 thì dễ nhưng để điểm cao thì khó. Những câu khó phải là những bạn ôn thi thật kỹ mới có thể làm được, trong đó môn Hóa có nhiều câu khó nhất. Bản thân em, những câu khó em không đủ thời gian để làm hết”.

Giáo dục - Khánh Hòa: Thí sinh nhận định bài thi tổ hợp có tính phân loại cao (Hình 2).

Thí sinh ra về sau khi kết thúc buổi thi sáng ngày 8/7.

Thí sinh Hoàng Lê Thế Anh, thi tổ hợp Khoa học tự nhiên cho biết: “Để lấy điểm trung bình thì dễ nhưng để đạt điểm cao thì khá khó. Đối với em môn Hóa có nhiều câu khó nhất. Các bài thi có 10 câu cuối là khó, tính phân loại cao”.

Đồng quan điểm, thí sinh Ngọc Hiếu cũng cho rằng để đạt điểm trung bình thì dễ nhưng để có điểm cao xét tuyển đại học thì khó. Theo Hiếu, để đạt được khoảng 8 điểm thì dễ nhưng để đạt điểm cao hơn phải ôn nhiều và kỹ mới làm được.

Còn thí sinh Phạm Nguyễn Hương Giang, thi tổ hợp Khoa học xã hội cũng cho biết đề tương đối vừa sức và khó ở 10 câu cuối. “Đề môn Sử của em có 10 câu cuối khó. Môn Địa thì không sắp xếp từ dễ tới khó mà xáo trộn câu khó trong bài, với em có khoảng 5-6 câu khó. Riêng câu hỏi của môn Giáo dục công dân khá dài nhưng em thấy dễ”, Giang cho biết.

Giáo dục - Khánh Hòa: Thí sinh nhận định bài thi tổ hợp có tính phân loại cao (Hình 3).

Sau khi kết thúc buổi thi, các thùng đựng vật dụng của thí sinh được đưa lại phòng thi, trả cho thí sinh.

Trong khi đó, thí sinh Phạm Gia Bảo cho biết: “Môn Sử 30 câu đầu em làm chỉ mất 10 phút nhưng những câu sau khó dần. Còn môn Địa sử dụng khá nhiều Atlat nên em nắm chắc trong tay 5 điểm, còn 5 điểm còn lại cũng là kiến thức đã học nên học bài tốt sẽ làm được. Riêng bản thân em, Giáo dục công dân khó hơn 2 môn kia nên thời gian em làm bài lâu nhất".

Châu Tường

Tình nguyện viên cõng thí sinh bị gãy chân, ngồi xe lăn vào phòng thi

Thứ 5, 07/07/2022 | 21:00
Các tình nguyện viên ở tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ, giúp đỡ nhiều thí sinh không may bị gãy chân do tai nạn giao thông phải ngồi xe lăn đến phòng thi an toàn.

Khánh Hòa: Thí sinh đánh giá đề Văn vừa sức, câu nghị luận xã hội hay

Thứ 5, 07/07/2022 | 11:29
Buổi thi Ngữ văn có 1 thí sinh F0 được bố trí dự thi ở phòng thi dự phòng. Sau khi kết thúc môn thi, các thí sinh ra về với tâm trạng phấn khởi vui vẻ vì đề vừa sức.

Hơn 14.000 thí sinh Khánh Hòa bước vào ngày thi đầu tiên

Thứ 5, 07/07/2022 | 09:10
Sáng 7/7, cùng với thí sinh cả nước, hơn 14.000 thí sinh của tỉnh Khánh Hòa bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Khánh Hòa: Hơn 14.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Thứ 4, 06/07/2022 | 19:12
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, toàn tỉnh có 14.092 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Cùng chuyên mục

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.