Khánh Hòa: Tiêm vắc-xin dại cho trên 75% tổng đàn chó, mèo nuôi

Khánh Hòa: Tiêm vắc-xin dại cho trên 75% tổng đàn chó, mèo nuôi

Nguyễn Thị Hoà

Nguyễn Thị Hoà

Thứ 2, 25/04/2022 19:01

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định ban hành kế hoạch phòng, chống bệnh dại động vật trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2030.

Mục tiêu của kế hoạch là trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2030, không xảy ra bệnh dại trên đàn chó, mèo nuôi và không có người tử vong vì bệnh dại, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và cộng đồng.

Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu quản lý được 70% số hộ nuôi chó, mèo và số chó, mèo nuôi trong giai đoạn 2022–2025; trên 90% trong giai đoạn 2026–2030. Tiêm vắc-xin dại cho trên 75% tổng đàn chó, mèo nuôi trong giai đoạn 2022–2025 và trên 80% trong giai đoạn 2026–2030.

Giám sát được 100% chó, mèo mắc, nghi mắc bệnh dại trong giai đoạn 2022–2030. Xây dựng thành công ít nhất một vùng an toàn dịch bệnh dại cấp huyện.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, tỉnh Khánh Hòa đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể trong tăng cường quản lý đàn chó, mèo nuôi; tiêm phòng vắc-xin dại cho đàn chó, mèo; rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách về phòng, chống bệnh dại động vật.

Đồng thời, thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, thái độ và thay đổi hành vi trong phòng, chống bệnh dại; giám sát bệnh dại động vật; điều tra, ứng phó, xử lý ổ dịch dại; kiểm soát vận chuyển chó, mèo; xây dựng vùng an toàn bệnh dại động vật…

Trong đó, chủ nuôi chó, mèo có trách nhiệm đăng ký, khai báo nuôi chó, mèo với chính quyền cấp xã; cam kết nuôi nhốt chó, mèo trong khuôn viên gia đình. Chó, mèo khi đưa ra khỏi nhà phải được xích, rọ mõm và có người dắt đề phòng cắn người. Nếu để chó, mèo thả rông cắn người thì phải chi trả những chi phí liên quan theo quy định. Từng bước áp dụng việc đánh dấu để nhận diện cho chó, mèo đã được tiêm vắc-xin dại.

UBND cấp huyện, xã tổ chức quản lý, lập danh sách hộ nuôi chó hoặc sổ quản lý chó, mèo; cập nhật số liệu nuôi tại địa phương trên hệ thống báo cáo trực tuyến quản lý, chó mèo. Định kỳ tối thiểu 2 lần/năm, báo cáo cập nhật số liệu các hộ nuôi và tổng đàn chó, mèo chi tiết đến cấp xã.

Căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương để thành lập đội bắt chó, mèo thả rông; chó không đeo rọ mõm, nghi mắc bệnh dại, cưỡng chế tiêm vắc-xin dại cho chó, mèo. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính trong quản lý nuôi chó, mèo, không tiêm vắc-xin dại cho chó, mèo theo quy định.

Dân sinh - Khánh Hòa: Tiêm vắc-xin dại cho trên 75% tổng đàn chó, mèo nuôi

Cán bộ thú y thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiêm phòng bệnh dại cho chó năm 2021. Ảnh: baokhanhhoa.vn

Hàng năm sẽ triển khai tiêm phòng vắc-xin dại cho đàn chó, mèo đợt chính vào tháng 3-4. Sau đó, hàng tháng sẽ tiêm phòng bổ sung cho đàn chó, mèo mới phát sinh hoặc chó, mèo đã hết miễn dịch bảo hộ, bảo đảm tiêm trên 75% tổng đàn chó, mèo nuôi trong giai đoạn 2022–2025 và trên 80% trong giai đoạn 2026–2030.

Dự kiến, tổng kinh phí phòng bệnh dại động vật giai đoạn 2022–2030 của tỉnh Khánh Hòa là hơn 19,242 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước 11,538 tỷ đồng và kinh phí người chăn nuôi là hơn 7,704 tỷ đồng.

Khánh Hòa: Từ 2017-2021, không xảy ra bệnh dại trên người và động vật

Bệnh dại là bệnh do virus gây ra, ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương của các loài động vật có vú và người. Virus dại tập trung nhiều ở trong nước bọt và não của động vật bị nhiễm bệnh. Virus này lây truyền qua nước bọt, các chất bài tiết có nhiễm virus dại ở vết cắn, vết liếm của động vật mắc bệnh dại, thường là chó (trên 95%) và mèo.

Trong giai đoạn từ năm 2017 đến tháng 6/2021, bệnh dại trên động vật xảy ra tại 41 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy 15.064 con chó (chiếm khoảng 1.04% tổng đàn) và 6 con bò, bê mắc bệnh dại, nghi mắc bệnh dại. Trung bình mỗi năm xử lý 3.012 con vật, dao động từ 2.817 con vào năm 2017 và cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2021 có 3.974 con.

Giai đoạn từ năm 2017 đến tháng 8/2021, cả nước ghi nhận 374 người tử vong vì bệnh dại tại 49/63 tỉnh, thành phố. Trung bình mỗi năm có 75 người tử vong; có 2.554.567 người bị chó, mèo cắn phải đi điều trị dự phòng sau phơi nhiễm; hàng năm có 510.913 người phải đi điều trị dự phòng.

Tại tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn từ 2017 đến năm 2021, không xảy ra bệnh dại trên người và trên động vật. Tỉ lệ chó, mèo nuôi được tiêm phòng vắc-xin dại động vật đạt bình quân 77,3% tổng đàn.

Châu Tường

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star
Khánh Hòa: Không tổ chức hoạt động du lịch tại đảo Bình Ba, Bình Hưng

Khánh Hòa: Không tổ chức hoạt động du lịch tại đảo Bình Ba, Bình Hưng

Thứ 6, 22/04/2022 | 19:00

UBND Tp.Cam Ranh đề nghị các đơn vị du lịch không tổ chức các chương trình lữ hành, quảng cáo các sản phẩm du lịch tham quan đảo Bình Ba, Hòn Chút (đảo Bình Hưng).

Khánh Hòa: Hơn 118.000 bệnh nhân Covid-19 đã được điều trị khỏi bệnh

Khánh Hòa: Hơn 118.000 bệnh nhân Covid-19 đã được điều trị khỏi bệnh

Thứ 6, 22/04/2022 | 18:39

Trong ngày 22/4, có 85 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi, ra viện là 118.034 ca.

Khánh Hòa: Tháng 4/2022, hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi

Khánh Hòa: Tháng 4/2022, hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi

Thứ 7, 23/04/2022 | 18:26

Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đến hết tháng 4/2022 hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người dân từ 12 đến dưới 18 tuổi.

CÙNG TÁC GIẢ

Hội Luật gia các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên tổng kết công tác thi đua năm 2024

Hội Luật gia các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên tổng kết công tác thi đua năm 2024

Thứ 2, 18/11/2024 | 16:14

Sáng 18/11, tại Tp.Nha Trang, Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2024.

Tàu Hải quân kịp thời đưa ngư dân bị thương tích nặng từ Trường Sa vào đất liền

Tàu Hải quân kịp thời đưa ngư dân bị thương tích nặng từ Trường Sa vào đất liền

Thứ 4, 11/09/2024 | 19:08

Một ngư dân tỉnh Bình Định bị dây lưới tàu quấn vào chân, đứt gần lìa vùng cổ chân phải khi đang khai thác hải sản trên biển đã được các y, bác sĩ của Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa cứu chữa kịp thời.

Tàu 471 hỗ trợ thực phẩm, nước ngọt cho tàu cá tỉnh Quảng Ngãi

Tàu 471 hỗ trợ thực phẩm, nước ngọt cho tàu cá tỉnh Quảng Ngãi

Thứ 2, 09/09/2024 | 13:58

Khi đang đánh bắt hải sản trên biển, một tàu cá tỉnh Quảng Ngãi hết lương thực, thực phẩm và nước ngọt đã được tàu 471, Vùng 4 Hải quân hỗ trợ.

Cứu kéo thành công tàu cá Bình Định bị hỏng máy trên biển

Cứu kéo thành công tàu cá Bình Định bị hỏng máy trên biển

Thứ 2, 02/09/2024 | 20:33

Một tàu cá tỉnh Bình Định bị hỏng máy, trôi dạt trên biển đã được tàu 746 lai kéo về âu tàu đảo Trường Sa. Nhân viên Trung tâm Dịch vụ Hậu cần – Kỹ thuật đảo Trường Sa đã hỗ trợ khắc phục sự cố cho tàu cá.

Cứu kéo thành công tàu cá tỉnh Bình Định gặp nạn trên biển

Cứu kéo thành công tàu cá tỉnh Bình Định gặp nạn trên biển

Thứ 7, 24/08/2024 | 16:46

Một tàu cá của tỉnh Bình Định bị thủng, phá nước, có nguy cơ chìm đã được tàu 524 cùng sự hỗ trợ của 2 ghe cá khác kéo ra khỏi vùng nước gặp nạn và khắc phục sự cố.

Xem thêm

CÙNG CHUYÊN MỤC

Vụ "gà lôi" trắng: Tôi mong phiên toà phúc thẩm sẽ giảm án cho tôi

Vụ "gà lôi" trắng: Tôi mong phiên toà phúc thẩm sẽ giảm án cho tôi

Thứ 4, 13/08/2025 | 20:04

Được tại ngoại chờ ngày xét xử, ông Thành vui mừng khi trở về trong vòng tay gia đình và làng xóm. Ông Thành cũng nhắn gửi mọi người khi nuôi các loại động vật phải tìm hiểu kỹ nguồn gốc, xuất xứ, chủng loại, tránh nuôi động vật quý, hiếm rồi gặp phải tình huống vướng vào vòng lao lý như mình.

Đà Nẵng ra quân cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Đà Nẵng ra quân cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Thứ 4, 13/08/2025 | 15:50

Hơn 1.900 tàu cá “3 không” tại Đà Nẵng đã được xử lý, 100% tàu từ 15 m trở lên lắp thiết bị giám sát hành trình, sẵn sàng cho đợt cao điểm chống vi phạm IUU.

Sạt lở “xé toạc” kè sông Tiền, kiến nghị công bố tình huống khẩn cấp

Sạt lở “xé toạc” kè sông Tiền, kiến nghị công bố tình huống khẩn cấp

Thứ 4, 13/08/2025 | 14:45

Liên quan vụ sạt lở, sụt lún bờ sông Tiền khu vực kè chống sạt lở xã Thường Phước, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đề xuất công bố tình huống khẩn cấp.

Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sạt lở khiến 2 du khách tử vong ở Lâm Đồng

Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sạt lở khiến 2 du khách tử vong ở Lâm Đồng

Thứ 4, 13/08/2025 | 09:57

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị các đơn vị tập trung lực lượng tìm kiếm người bị vùi lấp, sơ tán, hỗ trợ người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Liên tiếp sạt lở tại công trình kè Đồng Tháp, giao thông bị phong tỏa

Liên tiếp sạt lở tại công trình kè Đồng Tháp, giao thông bị phong tỏa

Thứ 3, 12/08/2025 | 21:50

Công trình Kè Thường Thới Tiền (xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp) lại xảy ra sạt lở nghiêm trọng, chỉ 6 ngày sau vụ sạt lở đầu tiên, nâng tổng chiều dài bị ảnh hưởng lên gần 100m.

Xem thêm

NỔI BẬT TRONG NGÀY

Đừng chỉ ăn quả, lá loại cây này quý như "nhân sâm người nghèo", ở quê mọc đầy bờ rào

Đừng chỉ ăn quả, lá loại cây này quý như "nhân sâm người nghèo", ở quê mọc đầy bờ rào

Thứ 3, 12/08/2025 | 14:00

Có một loại cây quen thuộc không chỉ quả mà nhiều bộ phận của cây này đều được làm thuốc chữa bệnh, ở quê mọc um tùm bờ rào.

Đang tổ chức đám cưới, mẹ chú rể có hành động "lạ" khiến quan khách đỏ mặt

Đang tổ chức đám cưới, mẹ chú rể có hành động "lạ" khiến quan khách đỏ mặt

Thứ 3, 12/08/2025 | 20:00

Đoạn video ghi lại sự việc gây tranh cãi gay gắt. Nhiều người chỉ trích mẹ chú rể quá thiếu tế nhị, làm hỏng không khí trang trọng của hôn lễ.

Loại rau dại từng không ai "ngó" đến, nay thành đặc sản 39 triệu đồng/kg

Loại rau dại từng không ai "ngó" đến, nay thành đặc sản 39 triệu đồng/kg

Thứ 3, 12/08/2025 | 05:30

Loại rau dại này nếu ăn sống sẽ khá đắng, có vị như đậu xanh nhưng khi đã nấu chín mang đến hương vị "thiên nhiên" độc nhất vô nhị.

2 loại quả ít "ngậm" thuốc trừ sâu nhất chợ, cái số 1 vừa nhiều vừa rẻ

2 loại quả ít "ngậm" thuốc trừ sâu nhất chợ, cái số 1 vừa nhiều vừa rẻ

Thứ 4, 13/08/2025 | 14:00

Đi chợ mua rau củ quả không phải lúc nào chúng ta cũng biết nên chọn loại nào cho vừa tươi ngon, vừa an toàn. Dưới đây là 2 loại quả vừa ngon vừa rẻ lại ít "ngậm" hóa chất, các bà nội trợ có thể tham khảo.

Rau dại có tên "dài dằng dặc", ở quê mọc um tùm, hái bán là "kiếm bộn tiền"

Rau dại có tên "dài dằng dặc", ở quê mọc um tùm, hái bán là "kiếm bộn tiền"

Thứ 3, 12/08/2025 | 12:00

Đây là rau dại có đầy ở Việt Nam, tên dài dằng dặc mà cực đa công dụng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.