Khánh Hòa tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm quà tặng du lịch

Khánh Hòa tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm quà tặng du lịch

Thứ 2, 02/10/2023 | 15:50
0
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Thiết kế sản phẩm quà tặng du lịch Nha Trang – Khánh Hòa” năm 2023.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, cuộc thi nhằm tìm kiếm, lựa chọn mẫu thiết kế sản phẩm quà tặng du lịch chất lượng, đa dạng về màu sắc, chất liệu phù hợp với tiềm năng, định hướng phát triển du lịch Khánh Hòa trong giai đoạn mới. Mẫu thiết kế sản phẩm quà tặng du lịch Nha Trang – Khánh Hòa có tính khái quát cao, tính thẩm mỹ, tính đặc trưng của ngành du lịch để sử dụng trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, xúc tiến quảng bá du lịch, tổ chức các hoạt động sự kiện trong nước và quốc tế, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đồng thời, phát huy khả năng sáng tạo nghệ thuật, thiết kế sản phẩm quà tặng du lịch góp phần làm phong phú bộ nhận diện hình ảnh, thương hiệu du lịch Nha Trang – Khánh Hòa. Bên cạnh đó, thông qua cuộc thi và sản phẩm quà tặng cho khách du lịch, các doanh nghiệp đối tác, các đoàn ngoại giao để quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch Nha Trang – Khánh Hòa.

Sự kiện - Khánh Hòa tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm quà tặng du lịch

Tỉnh Khánh Hòa mong muốn quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch Nha Trang – Khánh Hòa thông qua cuộc thi và sản phẩm quà tặng. Ảnh minh họa.

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tác phẩm dự thi phải mang tính đại diện và thể hiện được những nét đặc trưng riêng, tiềm năng của ngành du lịch Khánh Hòa. Đặc biệt, nhấn mạnh các thế mạnh của du lịch biển đảo, du lịch nghỉ dưỡng; thể hiện được vai trò bao quát của thương hiệu du lịch Khánh Hòa gắn các không gian điểm đến của 3 vùng trọng điểm Nha Trang – Cam Ranh – Vân Phong.

Về hình thức, sản phẩm quà tặng du lịch phải đạt yêu cầu về thẩm mỹ, có tính ứng dụng cao, gọn nhẹ có thể chế tác được trên các chất liệu có độ bền cao, dễ nhớ. Đồng thời, thiết kế có thể sản xuất được đồng loạt nhiều sản phẩm, dễ nhận diện, tạo ấn tượng với công chúng, thể hiện được nét đặc trưng của du lịch Nha Trang – Khánh Hòa.

Các tổ chức, cá nhân đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam đều có thể tham gia cuộc thi. Mỗi tác giả tham gia cuộc thi không giới hạn về số lượng tác phẩm dự thi.

Thời gian nhận tác phẩm đến hết 30/11/2023. Dự kiến, ban tổ chức sẽ tổ chức chấm giải, công bố kết quả và trao giải trong tháng 12/2023.

Các tổ chức, cá nhân có tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Khánh Hòa (61 Yersin, phường Phương Sài, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Tác phẩm dự thi có thể gửi trực tiếp trong giờ hành chính hoặc qua đường bưu điện.

Sự kiện - Khánh Hòa tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm quà tặng du lịch (Hình 2).

Du khách tham quan, chụp ảnh tại Tháp Bà Ponagar.

Yêu cầu đối với tác phẩm dự thi

Ban tổ chức cho biết mẫu thiết kế sản phẩm quà tặng phải mang dấu ấn đặc trưng, có tính thẩm mỹ cao, mẫu mã đẹp, đảm bảo chất lượng, có độ bền cao, thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, dễ đóng gói, dễ vận chuyển và an toàn cho sức khỏe con người; đảm bảo không bị biến dạng hay thay đổi bởi khí hậu và thời tiết; phù hợp với việc sử dụng làm quà tặng cho các tổ chức, cá nhân, nhân dân và khách du lịch.

Mẫu thiết kế sản phẩm quà tặng phải mang được ý nghĩa, nội dung khái quát giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Nha Trang – Khánh Hòa theo chủ đề, hình ảnh nhận diện của Nha Trang – Khánh Hòa thông qua sản phẩm dự thi. Cụ thể như: các điểm đến, điểm tham quan, danh lam thắng cảnh, văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng, nhất là du lịch biển của Nha Trang – Khánh Hòa.

Mẫu thiết kế có thể thể hiện bằng nhiều hình thức, mẫu thiết kế sản phẩm hoàn chỉnh tham gia dự thi được cung cấp dưới dạng file hình ảnh chất lượng cao, save file PDF tối đa 5Mb/file, video clip 360 độ (nếu có). Nếu dự thi nhiều tác phẩm, mỗi tác phẩm là 1 file PDF khác nhau.

Khuyến khích những thiết kế mẫu sản phẩm sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường và có tính ứng dụng cao, thuận tiện cho việc chế tác, sản xuất đại trà, giá thành phù hợp cho khách du lịch và mọi đối tượng tiêu dùng.

Sản phẩm dự thi có thể là sản phẩm độc lập hoặc bộ sưu tập, có ghi chữ “Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa” bằng tiếng Việt và “Nha Trang – Khanh Hoa Tourism” bằng tiếng Anh với bố cục hợp lý, hài hòa.

Thiết kế dự thi không vi phạm thuần phong, mỹ tục của Việt Nam; không sao chép, trùng lặp với bất kỳ sản phẩm nào đã có sẵn ngoài thị trường; không vi phạm bản quyền tác giả.

Thiết kế dự thi phải là tác phẩm có ý tưởng mới hoàn toàn, chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng và chưa được sản xuất, kinh doanh ngoài thị trường; chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi nào trong và ngoài nước.

Nội dung, thông tin, địa chỉ của tác giả ghi riêng (phiếu đính kèm) không ghi trực tiếp lên tác phẩm dự thi.

Châu Tường

Gần 500 người tham gia chạy marathon và leo núi vì một môi trường xanh

Chủ nhật, 01/10/2023 | 16:14
Giải chạy marathon và leo núi nhằm khuyến khích người dân tập thể dục thể thao, nâng cao sức khoẻ và thu hút, quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh Khánh Hòa.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa đi vào hoạt động

Thứ 7, 30/09/2023 | 20:54
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận và trả kết quả giải quyết đối với 1.395 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các cơ quan chuyên môn.

Khánh Hòa đã chọn được phương án xây dựng trụ sở làm việc cơ quan tỉnh

Thứ 7, 30/09/2023 | 22:00
Trụ sở làm việc mới của các cơ quan tỉnh Khánh Hòa sẽ được xây dựng tại khu đất số 1 Trần Phú, phường Xương Huân, Tp.Nha Trang; rộng hơn 23.259 m2 .
Cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.