Khánh Hòa triển khai xúc tiến hợp tác du lịch tại Australia

Khánh Hòa triển khai xúc tiến hợp tác du lịch tại Australia

Thứ 5, 19/10/2023 | 19:31
0
Tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức các hoạt động xúc tiến, hợp tác du lịch tại Australia từ ngày 17-21/10 để quảng bá, giới thiệu về du lịch Nha Trang - Khánh Hòa.

Ngày 19/10, thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, chiều cùng ngày, tại Tp.Sydney (Australia), tỉnh Khánh Hòa đã triển khai tổ chức chương trình roadshow quảng bá, xúc tiến hợp tác du lịch Nha Trang - Khánh Hòa. Tham dự chương trình có gần 30 doanh nghiệp, đối tác lữ hành lớn của Australia. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ các hoạt động xúc tiến, hợp tác du lịch tại Australia của đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa diễn ra từ ngày 17-21/10.

Tiêu dùng & Dư luận - Khánh Hòa triển khai xúc tiến hợp tác du lịch tại Australia

Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa cùng các doanh nghiệp Australia tại chương trình. Ảnh: Tấn Phát.

Tại chương trình, ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã có bài phát biểu chào mừng, giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh của du lịch Nha Trang - Khánh Hòa. Đồng thời, mong muốn thông qua chương trình này, các doanh nghiệp lữ hành của Australia có thêm nhiều thông tin về các điểm đến, sản phẩm dịch vụ, kết nối, hợp tác được với các doanh nghiệp du lịch của tỉnh Khánh Hòa để xây dựng các chương trình du lịch, tour, tuyến hấp dẫn đưa khách du lịch Australia đến với Nha Trang - Khánh Hòa và ngược lại. Từ đó, hướng tới sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của các doanh nghiệp nói riêng và ngành du lịch Khánh Hòa (Việt Nam) và các địa phương của Australia nói chung.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lữ hành của Australia cũng đã được nghe giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ đặc trưng của du lịch Nha Trang – Khánh Hòa do đại diện Chi hội Lữ hành (Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa) và một số doanh nghiệp du lịch của tỉnh Khánh Hòa trình bày.

Tiêu dùng & Dư luận - Khánh Hòa triển khai xúc tiến hợp tác du lịch tại Australia (Hình 2).

Đại diện các đơn vị tỉnh Khánh Hòa giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của du lịch Nha Trang - Khánh Hòa. Ảnh: Tấn Phát.

Tiêu dùng & Dư luận - Khánh Hòa triển khai xúc tiến hợp tác du lịch tại Australia (Hình 3).

Doanh nghiệp 2 bên tìm hiểu, kết nối hợp tác phát triển kinh doanh. Ảnh: Tấn Phát.

Cũng tại chương trình, các doanh nghiệp lữ hành của Australia và doanh nghiệp du lịch của tỉnh Khánh Hòa đã có cơ hội gặp gỡ trao đổi, tìm hiểu, kết nối hợp tác phát triển kinh doanh thông qua hoạt động trao đổi trực tiếp, giao lưu.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, tính chung 8 tháng năm 2023, tỉnh này đã đón được 21.290 khách Australia, tăng hơn 570% so với cùng kỳ 2022. Đây là thị trường đứng trong top 5 thị trường có lượng khách quốc tế đến Khánh Hòa và cũng là một trong những thị trường khách quốc tế có mức tăng trưởng nhanh nhất về lượng khách.

Tiêu dùng & Dư luận - Khánh Hòa triển khai xúc tiến hợp tác du lịch tại Australia (Hình 4).

Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa thực hiện chuyến công tác xúc tiến, hợp tác du lịch tại Australia diễn ra từ ngày 17-21/10. Ảnh: Tấn Phát.

Đoàn công tác thăm, làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu của tỉnh Khánh Hòa do ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi trao đổi, làm việc với ông Nguyễn Đăng Thắng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại bang New South Wales, Queensland và Nam Australia cùng một số cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán. 

Tiêu dùng & Dư luận - Khánh Hòa triển khai xúc tiến hợp tác du lịch tại Australia (Hình 5).

Ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Khánh Hòa thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Khánh Hòa. Ảnh: K.H.

Tại buổi làm việc, ông Hà Quốc Trị đã giới thiệu về thế mạnh, tiềm năng kinh tế của tỉnh và đề nghị ông Nguyễn Đăng Thắng quan tâm, hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa với các địa phương của Australia. Đồng thời, tạo điều kiện, cơ hội kết nối để các doanh nghiệp của tỉnh Khánh Hòa và doanh nghiệp của Australia tìm hiểu, hợp tác, đầu tư, xây dựng các chương trình tour du lịch tại Khánh Hòa, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Tiêu dùng & Dư luận - Khánh Hòa triển khai xúc tiến hợp tác du lịch tại Australia (Hình 6).

Ông Hà Quốc Trị tặng quà cho Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney. Ảnh: K.H.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cũng đã giới thiệu về các tiềm năng, thế mạnh của du lịch Khánh Hòa và đề xuất một số nội dung để kết nối, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch với các đối tác tại Australia.

Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng cảm ơn đoàn đại biểu tỉnh Khánh Hòa đã sang thăm và làm việc tại Sydney, Australia. Đồng thời, chia sẻ thẳng thắn, chân thành và khẳng định cùng với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại bang New South Wales, Queensland và Nam Australia sẵn sàng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa trong quan hệ hợp tác với một số địa phương, doanh nghiệp của Australia trong thời gian tới.

Châu Tường

Khánh Hòa phấn đấu giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GRDP

Thứ 5, 19/10/2023 | 06:30
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 trên địa bàn tỉnh.

Khánh Hòa: Chấp thuận tổ chức cuộc thi Hoa hậu Tài sắc Việt năm 2023

Thứ 3, 17/10/2023 | 14:29
Tỉnh Khánh Hòa đã chấp thuận cho một đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Tài sắc Việt năm 2023 (vòng bán kết và chung kết) tại Tp.Nha Trang.

Hơn 8 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phát triển bóng đá tỉnh Khánh Hòa

Thứ 2, 16/10/2023 | 20:00
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và những người yêu mến, hâm mộ bóng đá đã ủng hộ hơn 8 tỷ đồng cho Quỹ phát triển bóng đá tỉnh Khánh Hòa.
Cùng chuyên mục

Xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Trung Quốc "chờ sức bật"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:00
Thời gian qua trong khi nhiều thị trường tăng mua hồ tiêu từ Việt Nam thì thị trường Trung Quốc lại giảm nhập khẩu.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.