Liên kết giá trị văn hóa kết hợp khai thác du lịch 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh

Liên kết giá trị văn hóa kết hợp khai thác du lịch 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 2, 11/12/2023 | 18:27
0
Phát huy, liên kết các giá trị văn hóa kết hợp khai thác du lịch của 3 địa phương sẽ là cơ sở để Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh cùng nhau phát triển.

Tập trung khai thác thế mạnh du lịch, lịch sử, văn hoá

Bắc Trung Bộ nói chung và 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nói riêng có vị trí quan trọng trong phát triển du lịch, văn hóa Việt Nam. Trong đó, 3 tỉnh Thanh - Nghệ - Tĩnh có đường bờ biển dài hơn 320 km với nhiều bãi biển đẹp và có các vườn quốc gia có lợi thế tiềm năng lớn phát triển du lịch sinh thái.

Chính sách - Liên kết giá trị văn hóa kết hợp khai thác du lịch 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn phát huy, liên kết các giá trị văn hóa kết hợp khai thác du lịch của 3 địa phương Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh.

Bên cạnh lợi thế tự nhiên, 3 tỉnh có bề dày truyền thống văn hóa với nhiều di sản vật thể, phi vật thể. Hàng ngàn di tích dày đặc về mật độ, phong phú về loại hình, đa dạng về nội dung và quy mô; gắn với lịch sử, văn hóa của đất nước, văn hóa cư dân vùng biển, thể hiện truyền thống bất khuất, kiên cường qua các thời kỳ cách mạng của dân tộc, tiêu biểu như: Thành nhà Hồ, Thành cổ Vinh, Ngã ba Đồng Lộc, chùa Hương Tích, đền Cờn, đền Củi...

Cách đây hàng ngàn năm, khu vực “sông Mã - sông Lam” sớm có mối liên hệ trong chiều sâu lịch sử của các nền văn hóa cổ, nhất là trong thời kỳ văn hóa Đông Sơn; trong vùng có các di sản được UNESCO công nhận, trong đó nhiều di sản chung như Ca trù, Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Tín ngưỡng thờ Mẫu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết: “Nhắc đến “xứ Thanh, xứ Nghệ” là nhắc đến vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, nổi danh là đất anh hùng, đất thi nhân, đất khoa bảng, quê hương của Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất... cùng với những giá trị truyền thống của gần 50 dân tộc anh em chung sống trong vùng Thanh – Nghệ - Tĩnh”.

Chính sách - Liên kết giá trị văn hóa kết hợp khai thác du lịch 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh (Hình 2).

Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể ngày 13/10/2015.

Vì vậy, nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch, văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung bộ, từ năm 2013 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, Quy hoạch phát triển du lịch vùng, trong đó xác định “tập trung khai thác thế mạnh du lịch, lịch sử, văn hóa đối với các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh”.

Mới đây, Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị cũng đặt ra mục tiêu phát triển vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ “trở thành khu vực trọng điểm du lịch của cả nước với các trung tâm du lịch biển, du lịch sinh thái mang tầm khu vực và quốc tế, là nơi các giá trị văn hóa, lịch sử được bảo tồn và phát huy”.

Trên cơ sở định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp, thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực văn hóa và du lịch của địa phương gắn với liên kết vùng.

Trong đó, 3 tỉnh đã quán triệt, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trên lĩnh vực văn hóa sau Hội nghị văn hóa toàn quốc; tích cực trao đổi trong công tác xây dựng cơ chế, chính sách về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa; cùng nhau nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày hiện vật, tài liệu về văn hóa Đông Sơn, Di tích khảo cổ học Bãi Cọi, phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh...

Chính sách - Liên kết giá trị văn hóa kết hợp khai thác du lịch 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh (Hình 3).

Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam vinh danh, kỷ niệm 250 năm năm sinh (1772 - 2022), 200 năm năm mất (1822 - 2022) nữ sĩ Hồ Xuân Hương.

Năm 2022 và năm 2023, 3 tỉnh tiếp tục đóng góp vào kho tàng di sản, di tích của Việt Nam với 1 di sản UNESCO, 4 di sản văn hóa quốc gia, 3 di tích quốc gia, 1 bảo vật quốc gia. Cũng năm 2022 - năm 2023, nữ sĩ Hồ Xuân Hương và Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được UNESCO ra Nghị quyết vinh danh danh nhân văn hóa. Như vậy, đến nay trong số 7 danh nhân Việt Nam được UNESCO vinh danh thì có tới 3 nam nhân và duy nhất 1 nữ nhân đều là người xứ Nghệ.

Ngoài ra, 3 tỉnh cũng thường xuyên giao lưu văn hóa nghệ thuật. Một số sự kiện được tổ chức thường niên, thu hút đông đảo các đoàn nghệ thuật quần chúng, nhân dân và du khách tham gia như: Lễ hội làng Sen, Cõi thiêng Đồng Lộc, Hội diễn đàn hát dân ca 3 miền, Festival Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh.

Hoạt động liên kết du lịch giữa 3 tỉnh cũng được tăng cường. Du lịch 3 tỉnh cũng có những bước phát triển rõ rệt; bước đầu hình thành chuỗi sản phẩm du lịch có tính liên vùng như: “Con đường di sản miền Trung”, “Con đường sinh thái, văn hóa tâm linh Bắc miền Trung”;…

Việc phối hợp huy động đa dạng các nguồn lực xây dựng hạ tầng phát triển du lịch, văn hóa. Đầu tư các công trình kết nối liên vùng, tạo điều kiện để các địa phương cùng khai thác, phát triển. Ngoài ra, các tỉnh đã và đang phối hợp kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược như: Vingroup, Sun Group, Ecopark, TH,... đầu tư hạ tầng du lịch ven biển, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa cũng như phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, chất lượng cao, có tính liên vùng.

Phát huy hiệu quả nguồn lực văn hoá và du lịch của địa phương gắn với liên kết vùng

Để phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương; bảo tồn, phát huy tốt các giá trị văn hóa gắn kết với phát triển du lịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị 3 tỉnh quan tâm một số nhiệm vụ, trọng tâm.

Chính sách - Liên kết giá trị văn hóa kết hợp khai thác du lịch 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh (Hình 4).

Phố biển Sầm Sơn (Thanh Hoá) liên tục đón lượng du khách kỷ lục qua mỗi năm.

Trước hết, các tỉnh cần liên kết, hợp tác chặt chẽ trong việc triển khai các quy hoạch quốc gia và quy hoạch tỉnh, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển văn hóa, du lịch.

Cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trên lĩnh vực văn hóa sau Hội nghị văn hóa toàn quốc; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy truyền thống, giá trị văn hóa. Truyền thống đoàn kết, “lá lành đùm lá rách” của 3 tỉnh càng thể hiện rõ hơn qua những thời điểm khó khăn do dịch bệnh, thiên tai.

Tích cực trao đổi trong công tác xây dựng cơ chế, chính sách về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa... Phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng hồ sơ xếp hạng, vinh danh di sản, di tích, danh nhân. Tăng cường giao lưu văn hóa nghệ thuật, góp phần quảng bá và nâng cao trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Phát triển du lịch 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh cùng với các tỉnh miền Trung trở thành khu vực phát triển du lịch năng động, tạo dựng thương hiệu cho du lịch Việt Nam.

Chính sách - Liên kết giá trị văn hóa kết hợp khai thác du lịch 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh (Hình 5).

Phố biển Cửa Lò (Nghệ An) đón 3,6 triệu lượt khách du lịch biển năm 2023.

Cùng với đó, 3 tỉnh nghiên cứu để lựa chọn mô hình tăng trưởng ngành du lịch, dịch vụ vùng; đồng thời sử dụng hiệu quả tài nguyên biển, giá trị văn hóa, lịch sử và đa dạng sinh học; đề xuất Trung ương ban hành các chính sách đủ mạnh để phát triển du lịch, văn hóa vùng.

Tiếp tục phát huy truyền thống, lịch sử, văn hóa, các giá trị di sản; tăng cường phối hợp quảng bá, xúc tiến du lịch, đầu tư, thương mại; đẩy mạnh số hóa hoạt động du lịch; duy trì và phát triển các tuyến du lịch; cùng nhau thúc đẩy hợp tác với các tỉnh của nước bạn Lào và 17 tỉnh Đông Bắc Thái Lan.

Ngày 10/12, tại Tx. Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Bản ghi nhớ Hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh giai đoạn 2022-2025. Hội nghị là sự cụ thể hóa Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thắt chặt quan hệ, tạo động lực phát triển 3 tỉnh Thanh - Nghệ – Tĩnh

Chủ nhật, 10/12/2023 | 20:12
Hội nghị hợp tác giữa 3 tỉnh Thanh Hóa-Nghệ An-Hà Tĩnh là dịp làm tăng thêm tinh thần đoàn kết thống nhất, bồi đắp thêm tình hữu nghị, hợp tác ngày càng bền chặt.

Thanh Hóa: Nỗ lực thu hút vốn FDI và cơ hội khởi sắc trong năm 2024

Chủ nhật, 10/12/2023 | 16:00
Thanh Hóa hiện đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp nhằm "khơi thông" dòng vốn FDI đang có dấu hiệu chững lại.

Nghệ An đứng trong nhóm tỉnh, thành tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước

Thứ 4, 05/04/2023 | 09:26
Quý I/2023, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An (GRDP) ước đạt 7,75%; đứng trong nhóm những địa phương tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.