Tiết lộ quà lưu niệm dành cho đại biểu cấp cao tại APEC 2017

Tiết lộ quà lưu niệm dành cho đại biểu cấp cao tại APEC 2017

Thứ 5, 16/02/2017 | 08:58
0
Theo nguồn tin riêng của PV báo Người Đưa Tin, chiếc quạt trầm hương sẽ vinh dự được chọn làm quà tặng cho các đại biểu cấp cao tham dự Hội nghị APEC 2017.

Theo đó, món quà lưu niệm dành cho các đại biểu tham dự Hội nghị các quan chức cao cấp APEC 2017 lần thứ nhất (SOM 1) tại Nha Trang sẽ là một chiếc quạt bằng trầm hương (chiều dài cánh quạt khoảng 22cm) đựng trong chiếc hộp làm bằng gỗ hương.

Tin nhanh - Tiết lộ quà lưu niệm dành cho đại biểu cấp cao tại APEC 2017

 Món quà dành tặng các đại biểu cấp cao tham dự APEC 2017.

Trên cánh quạt được trang trí họa tiết theo 6 mẫu gồm: rồng, phụng, hạc, mai… cùng dòng chữ APEC Việt Nam 2017, Nha Trang - Khánh Hòa. Trong đó, mẫu quạt trang trí họa tiết rồng sẽ là quà tặng cho các đại biểu cấp cao.

Được biết, những chiếc quạt bằng trầm hương này là phiên bản giới hạn, chỉ sản xuất 100 chiếc để làm quà lưu niệm cho các đại biểu tham dự hội nghị APEC 2017.

Tin nhanh - Tiết lộ quà lưu niệm dành cho đại biểu cấp cao tại APEC 2017 (Hình 2).

 Quạt trầm hương khắc họa tiết hình rồng sẽ được tặng cho các đại biểu cấp cao.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Tưởng, Giám đốc công ty Trầm Hương Khánh Hòa cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự và tự hào khi được bộ Ngoại giao Việt Nam, UBND tỉnh Khánh Hòa chọn là đơn vị chế tác thiết kế ra những chiếc quạt bằng trầm hương làm quà tặng cho các đại biểu cấp cao APEC 2017. Khánh Hòa được mệnh danh là “Xứ Trầm Hương”. Trầm hương của tỉnh Khánh Hòa nổi tiếng khắp cả nước và trên thế giới. Quạt làm bằng trầm hương có mùi thơm nồng, trừ gió độc. Mỗi chiếc quạt còn hàm chứa trong mình bề dầy của lịch sử, mang một triết lý và là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Mỗi khi xòe một chiếc quạt, như thể mở ra một cánh cửa với thế giới muôn màu, mang đến một sự thanh thoát, nhẹ nhàng cho tâm hồn”.

Tin nhanh - Tiết lộ quà lưu niệm dành cho đại biểu cấp cao tại APEC 2017 (Hình 3).

 Ông Nguyễn Văn Tưởng, Giám đốc công ty Trầm Hương Khánh Hòa chia sẻ về ý tưởng chế tác quạt trầm hương.

Trước đó, Khánh Hòa được Chính phủ đồng ý chọn là nơi tổ chức Hội nghị quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất (SOM1) từ ngày 18/2-3/3 và Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng APEC từ ngày 21/2- 24/2.

Dự kiến có khoảng 2.500 đại biểu, phóng viên quốc tế tham gia với gần 100 cuộc họp lớn nhỏ suốt thời gian diễn ra hội nghị tại TP.Nha Trang.

Một số hình ảnh về quạt trầm hương làm quà tặng cho đại biểu tham dự APEC 2017:

Tin nhanh - Tiết lộ quà lưu niệm dành cho đại biểu cấp cao tại APEC 2017 (Hình 4).
Tin nhanh - Tiết lộ quà lưu niệm dành cho đại biểu cấp cao tại APEC 2017 (Hình 5).
Tin nhanh - Tiết lộ quà lưu niệm dành cho đại biểu cấp cao tại APEC 2017 (Hình 6).
Tin nhanh - Tiết lộ quà lưu niệm dành cho đại biểu cấp cao tại APEC 2017 (Hình 7).
Tin nhanh - Tiết lộ quà lưu niệm dành cho đại biểu cấp cao tại APEC 2017 (Hình 8).
Tin nhanh - Tiết lộ quà lưu niệm dành cho đại biểu cấp cao tại APEC 2017 (Hình 9).
Tin nhanh - Tiết lộ quà lưu niệm dành cho đại biểu cấp cao tại APEC 2017 (Hình 10).
Tin nhanh - Tiết lộ quà lưu niệm dành cho đại biểu cấp cao tại APEC 2017 (Hình 11).

Bạch Hưng

Cùng tác giả

Khởi tố Giám đốc khách sạn 4 sao chứa gái mại dâm ở Nha Trang

Thứ 6, 05/01/2018 | 19:12
Ngày 5/1, nguồn tin từ VKSND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Tiến Sử, Giám đốc công ty TNHH Sản xuất, thương mại, dịch vụ Bạch Việt về hành vi chứa mại dâm.

Phú Yên: Hơn 7.000 tấn cát chất đống, cảng Vũng Rô thành… bãi chứa

Thứ 2, 11/09/2017 | 09:00
Từ tháng 6/2017, xuất phát từ lệnh cấm của UBND tỉnh Phú Yên, hơn 7.000 tấn cát xây dựng đổ đống, phơi trần tại khu vực cảng Vũng Rô khiến nhiều hoạt động tại cảng bị ngưng trệ.

Quảng Ngãi: Dân bức xúc vì chính quyền xã quyết đổi rừng lấy... rau?

Thứ 7, 09/09/2017 | 06:30
Những cánh rừng dương bạt ngàn ở xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi sẽ chỉ còn là hoài niệm khi chính quyền nơi đây tiếp tục phá rừng để trồng rau an toàn.

Gần 200 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiệc cưới

Thứ 2, 28/08/2017 | 16:05
Tính đến trưa 28/8, bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận vẫn đang điều trị cho 75 trường hợp, trong đó có 18 trẻ em, nghi ngộ độc thực phẩm khi đi ăn cưới.

Ninh Thuận: Nguy cơ tràn dầu ở vùng biển trọng điểm du lịch

Thứ 7, 26/08/2017 | 11:00
Tàu chở hàng Việt Hải 06 chứa 21.000 lít dầu đang trên hành trình từ Vũng Tàu ra Thanh Hóa bất ngờ bị phá nước, hỏng máy buộc phải thả trôi trên biển. Thiếu thiết bị chuyên dụng và nhân lực, chính quyền tỉnh Ninh Thuận “cầu cứu” Trung ương vào cuộc trước sự cố tràn dầu đang hiện hữu.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.