Ngày 14/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tp.HCM. Ảnh: Hà Nội mới
Theo Hà Nội mới, phát biểu tại điểm cầu trực tuyến ở Tp.HCM, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, sau 10 năm triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TƯ, ngành Giáo dục Tp.HCM đã phát huy thế mạnh, đặc biệt là sự đổi mới, sáng tạo, tích cực, năng động, dám nghĩ dám làm và sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.
Bên cạnh đó, thành phố dành kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học khoảng 2.000 tỷ đồng/năm; hoàn chỉnh mạng lưới trường lớp, tăng cường trang thiết bị hỗ trợ dạy - học tiên tiến, hiện đại.
Ngân sách cho hoạt động thường xuyên của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cũng tăng theo từng năm, hiện chiếm 28% ngân sách chi thường xuyên và 20% ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản của thành phố.
"Trong những năm qua, ngành GD&ĐT thành phố đã có những đổi mới đồng bộ, toàn diện, từ hình thức, mô hình, phương pháp dạy học đến đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá", ông Đức nói.
Cũng theo ông Dương Anh Đức, Tp.HCM đi đầu trong nỗ lực đưa các chứng chỉ quốc tế về Anh văn và tin học vào nhà trường. Thành phố triển khai việc dạy học tiếng Anh tự chọn từ lớp 1, đưa việc dạy học toán và khoa học bằng tiếng Anh vào thực hiện từ nhiều năm qua, nhận được sự đồng thuận lớn từ xã hội...
Ngoài ra, công tác xã hội hóa giáo dục của thành phố luôn được đẩy mạnh. "Người dân quan tâm và nhận thức tốt hơn về giáo dục, tham gia xây dựng trường lớp, chăm lo giáo dục con em, góp phần đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở địa phương, đơn vị...", ông Dương Anh Đức nói.
Theo Dân trí, tại hội nghị, lãnh đạo UBND Tp.HCM đã đưa ra 4 giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TƯ, đạt các mục tiêu về phát triển GD&ĐT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đầu tiên, nghiên cứu và phát huy tinh thần Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp.HCM, thành phố tiếp tục tham mưu đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, nhằm tăng cường tính chủ động, sáng tạo của thành phố.
Cụ thể, thành phố có thể chủ động quyết định các nội dung về quy hoạch, tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ đội ngũ nhà giáo,... phù hợp với nhu cầu phát triển của thành phố. Ngoài ra, thành phố được bổ sung nguồn ngân sách trung ương và huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho GD&ĐT.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.